Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Biến đổi khí hậu, hoa anh đào nở sớm bất thường ở Nhật Bản

Các nhà khí tượng học Nhật Bản đều cho rằng nhiệt độ ấm áp bất thường tại Tokyo những ngày này do biến đổi khí hậu có thể là một trong số những yếu tố khiến hoa anh đào nở sớm, theo TTXVN.
Tháng 3 và tháng 4 hàng năm là thời điểm Nhật Bản đón nhiều khách quốc tế với mục đích ngắm hoa anh đào. Mùa hoa anh đào năm nay còn đặc biệt hơn bởi đây là mốc đánh dấu sự trở lại sau 3 năm đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: Nguyên Phong

Giới chức Nhật Bản thông báo mùa hoa anh đào tại thủ đô Tokyo đã chính thức bắt đầu vào ngày 14-3, sớm hơn năm ngoái 6 ngày và sớm hơn thường lệ đến 10 ngày. Đây là một trong số các lần hiếm hoi mùa hoa anh đào đến sớm như vậy.

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản được người dân địa phương cũng như du khách quốc tế háo hức chờ đợi, bởi đây cũng là mùa lễ hội diễn ra rộn ràng.

Người Nhật có truyền thống tổ chức các buổi ngắm hoa anh đào, tiếng Nhật là hanami. Do ảnh hưởng của các biện pháp chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt, các lễ hội ngắm hoa đã bị gián đoạn trong 3 năm cho đến khi Nhật Bản mở cửa lại biên giới vào tháng 10-2022.

Được biết, năm nay người dân sẽ được thoải mái tụ tập ngắm hoa tại các công viên, lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát vào năm 2019.

Được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản nổi tiếng với hơn 600 giống hoa anh đào khác nhau về hình dáng, màu sắc. Một trong những giống anh đào nổi bật ở Nhật Bản là Somei-Yoshino với màu trắng-hồng phấn, thường chỉ nở rộ trong khoảng một tuần.

Tại Tokyo, du khách có thể ngắm hoa anh đào ở khu vực sông Meguro, các công viên Shinjuku Gyoen, Ueno và Simuda, khu thắng cảnh Sakura-zaka, vườn Mori. Khi đến cố đô Kyoto, du khách có thể đến công viên Maruyama, đền Daigoji và Heian, khu ngoại ô Arashiyama… để ngắm hoa.

Theo thống kê của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, trong tháng 2-2023, số khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 55.800 người. Đây là tháng thứ hai liên tiếp con số này vượt trên mức 50.000 lượt. Đồng thời, đây cũng là kết quả cao nhất từ trước đến nay nếu tính theo đơn vị tháng, vượt qua 55.295 lượt người đạt được vào tháng 4-2019.

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết...

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít...

Đạp xe ngắm biển xanh ở Okinawa, Nhật Bản

0
(SGTT) - Okinawa là tỉnh cực Nam của Nhật Bản, đây là một chuỗi các hòn đảo có khí hậu cận nhiệt đới, thu...

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Đến Úc, chiêm ngưỡng sắc Thu vàng tại vườn bách thảo...

0
(SGTT) – Thời điểm này, cây cối trong vườn bách thảo Dandenong Ranges (thuộc vùng núi Dandenong, cách thành phố Melbourne khoảng 50km về...

Hoa mộc lan trắng khoe sắc tại Ishikawa, Nhật Bản

0
(SGTT) – Đầu tháng 4, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản khoác lên mình "tấm áo mới" bởi sắc hoa mộc lan cùng anh đào nở...

Kết nối