Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Bất ngờ sắc hoa Xuân đẹp như tranh tại Pakistan

(SGTT) – Nếu đã quen thuộc với hoa anh đào tại Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì sắc Xuân tại Pakistan, đất nước chưa được nhiều du khách Việt biết đến, lại mang một “hơi thở” khác biệt, đẹp ngỡ ngàng. Muôn sắc hoa bừng nở, phía sau là dãy tuyết trắng xóa, tạo nên bức tranh vừa nên thơ, lãng mạn, vừa hùng vĩ.

Chị Trang Vy, đến từ Hà Nội, vừa có chuyến khám phá Pakistan vào những ngày đầu tháng 4-2023. Tất cả sự lãng mạn của mùa hoa tại thung lũng Hunza đều được lột tả chân thật qua bộ ảnh “Pakistan mùa Xuân 2023”.

Mùa xuân ở Pakistan kéo dài từ cuối tháng 3 cho đến hết tháng 4. Thời điểm này, hoa mơ, hoa đào, hoa lê, hoa cherry… nở rực rỡ nhất. Ảnh: Trang Vy
Địa điểm ngắm hoa lý tưởng nhất ở Pakistan là thung lũng Hunza. Ảnh: Trang Vy
Thung lũng Hunza nằm ở phía bắc Pakistan. Nơi đây dường như cách biệt với thế giới hiện đại, chỉ có vài ngôi làng nhỏ cách nhau vài cây số. Ảnh: Trang Vy
Khí hậu ở thung lũng Hunza vào mùa xuân rất ôn hòa, mát mẻ. Các loài hoa cũng bung nở bạt ngàn, làm bừng lên sức sống cho những ngôi làng nhỏ. Ảnh: Trang Vy
Khắp triền núi đá, sắc hồng của những cánh hoa như tô điểm thêm sự lãng mạn cho thung lũng Hunza. Ảnh: Trang Vy
Những gốc táo, gốc mơ rũ cành hoa dịu dàng bên những dãy núi phủ tuyết trắng xóa. Ảnh: Trang Vy
Nhiều du khách ghé đến vào mùa Xuân phải trầm trồ trước vẻ đẹp trời ban của vùng đất này. Ảnh: Trang Vy
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Trang Vy
Vào mùa xuân, hoa mơ, hoa đào, hoa lê nở chủ yếu ở ba khu vực thuộc vùng Gilgit – Balistan như Hunza – Nagar, Skardu – Khaplu – Machlu và các thung lũng như Ishkoman, Yasin thuộc vùng Ghizer. Ảnh: Trang Vy
Các loại hoa thay nhau bung nở từ vùng thấp đến vùng cao. Nếu hoa này tàn, du khách vẫn có cơ hội ngắm các loại hoa khác. Ảnh: Trang Vy
Đến thung lũng Hunza, du khách có thể đi thăm làng Gulmit, Kamaris, Ghulkin, Passu, Huseini. Ảnh: Trang Vy
Chị Trang Vy cho biết các ngôi làng ở thung lũng Hunza đều có hàng rào đá đặc trưng. Những ngôi nhà nhỏ xinh nép mình bên cây đào, cây mơ, cây lê cổ thụ, bao quanh là những nhánh sông hay hồ nước soi bóng. Ảnh: Trang Vy
Để đến Pakistan, du khách có thể chọn đường bay từ Hà Nội hoặc TPHCM đến Islamabad, quá cảnh tại Thái Lan. Từ Islamabad, cách tốt nhất để đến thung lũng Hunza là di chuyển bằng đường hàng không, bay hãng PIA từ Islamabad đến Gilgit mất khoảng một tiếng, sau đó đi xe tới Karamabad (vùng trung tâm Hunza). Ảnh: Trang Vy

Như Trúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề