fbpx
Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Sau Tết, xử trí ra sao khi bị khàn giọng do cắn nhiều hạt dưa, hướng dương?

(SGTT) – Theo một số nghiên cứu, khi ăn những loại hạt nhiễm nấm Aspergillus, lượng chất béo trong hạt hướng dương hoặc hạt dưa sẽ kích thích niêm mạc họng; nhất là những hạt bảo quản không tốt nên chất béo bị biến đổi thành những chất ôxy hóa có hại. Vì vậy, mọi người cần hạn chế cùng lúc uống nước lạnh hoặc bia rượu khi ăn các loại hạt này, bởi đây cũng là những yếu tố gây kích ứng họng nhiều hơn, làm cho nhiều người dễ bị mất tiếng, khàn giọng sau mỗi dịp Tết.

Vào mỗi dịp Tết, các hạt như hạt dưa, hạt hướng dương, hạt điều, hạt dẻ… được rất nhiều nhiều gia đình lựa chọn. Đặc biệt, hạt dưa và hạt hướng dương vẫn là hai loại hạt gần như không thể thiếu được trong các gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Các loại hạt này không chỉ là món ăn chơi, vui miệng mà còn có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người nếu được dùng một cách hợp lý. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khi ăn quá nhiều hạt dưa hoặc hạt hướng dương sẽ dễ gây kích thích ho. Đặc biệt, sau mỗi dịp Tết, nhiều người bỗng nhiên bị khàn tiếng, thậm chí bị mất cả giọng nói. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do đa số mọi người chỉ bóc lớp vỏ ngoài, vẫn sử dụng cả lớp vỏ lụa – đây là lớp vỏ gây kích thích niêm mạc họng.

Vậy làm thế nào để giảm khả năng đau họng khi thưởng thức những loại hạt này? Cách xử trí khi bị ho, khàn giọng sau dịp Tết? Những nội dung này sẽ được bác sĩ Dương Thị Kim Loan, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), giải đáp trong chuyên mục “Chuyện khó có chuyên gia” của Bản tin sống khoẻ vào chiều ngày 31-1.

Ngoài ra, thông tin liên quan đến số ca cấp cứu, khám chữa bệnh trong 7 ngày nghỉ Tết; Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nâng cấp độ cảnh báo đối với biến thể XBB.1.5; cũng như tia cực tím từ máy sấy móng tay có nguy cơ gây ung thư… là những nội dung đáng chú ý trong phần điểm tin của bản tin chiều nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay dưới đây.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Liệu viên uống chống nắng...

0
(SGTT) - Một số loại viên uống chống nắng được quảng cáo là “bảo vệ da trong suốt 24 giờ cho những người làm...

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Những mối nguy tiềm ẩn...

0
(SGTT) - Đối với bọc răng sứ, khi mài răng quá mức cho phép sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho răng gốc. Việc...

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Viêm cơ tim cấp ở...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn TPHCM liên tiếp tiếp nhận nhiều trẻ bị viêm...

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Mối nguy hại từ trào...

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, thuốc trị tiểu đường Ozempic, còn được gọi là Semaglutide đã trở thành một hiện tượng trên mạng...

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Đằng sau quảng cáo làm...

0
(SGTT) - Theo quảng cáo của một số cơ sở làm đẹp, cấy phấn lên má không hề gây đau, chảy máu. Da chỉ...

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Ung thư ở trẻ em:...

0
(SGTT) - Hiện nay, những phương pháp điều trị ung thư ở trẻ em đã có nhiều thay đổi tích cực, mang đến hiệu...

Kết nối