Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Bản tin 360 độ sống khỏe: Nhiễm HP dạ dày – hiểu đúng để không trở thành nỗi ám ảnh

(SGTT) – Những năm gần đây, các bệnh dạ dày có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Trong đó, viêm loét dạ dày, HP dạ dày không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh, mà còn là yếu tố nguy cơ diễn tiến ung thư dạ dày nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ước tính 70% người Việt Nam nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) là nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày, ung thư dạ dày. Theo số liệu của Tổ chức Y tế giới (WHO) công bố năm 2020 tại Việt Nam, ung thư dạ dày đứng thứ 4 trong số bệnh lý ác tính với 17.906 ca mắc mới, gần 15.000 ca tử vong.

Hiện rất nhiều người do chưa hiểu biết rõ về khuẩn HP nên thường rất lo lắng. Ngược lại, một số bệnh nhân lại hiểu rằng vì khuẩn HP rất phổ biến nên họ thường có tâm lý chủ quan. Theo các bác sĩ, không phải ai bị HP cũng bị ung thư dạ dày. Do đó, người bệnh không nên quá hoang mang, nhưng cần hiểu biết đúng là vi khuẩn HP có thể gây nguy hại.

Vậy khuẩn HP nguy hiểm như thế nào; vi khuẩn HP có dễ lây lan và chủ yếu lây truyền qua những đường nào; cần làm gì khi có kết quả HP dương tính; cũng như các phương pháp phòng ngừa nhiễm vi khuẩn HP. Những thắc mắc này sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Trưởng khoa Nội soi Tiêu hoá, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) giải đáp trong chuyên mục “Chuyện khó có chuyên gia” của Bản tin 360 độ sống khoẻ vào chiều ngày 25-10.

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày, những thông tin liên quan đến ca cúm A/H5 đầu tiên trên người sau hơn 8 năm; ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai tại Việt Nam; cũng như cảnh báo hóa chất duỗi tóc có nguy cơ gây ung thư tử cung… là các nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin ngay sau đây.

Như Quỳnh – Minh Thảo 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối