Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Bác sĩ Trương Hữu Khanh hướng dẫn cách đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi học lại

(SGTTO) – Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh bậc mầm non và tiểu học tại TPHCM sẽ trở lại trường học. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho các học sinh bậc này, tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 là điều nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, có những thống kê cho thấy các bệnh như SARS, MERS hay Covid-19 ít ảnh hưởng đến trẻ em. Nhiều khả năng, việc chích ngừa sởi và thủy đậu đã tạo ra những kháng thể chéo mới, bảo vệ trẻ trước các bệnh nói trên.

Tuy nhiên, Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng đã có những hướng dẫn cụ thể về việc nên làm gì khi trẻ em quay lại trường học.

Ngăn nguồn bệnh từ ngoài

Theo bác sĩ Hữu Khanh, nếu phụ huynh học sinh cũng như giáo viên, cán bộ nhà trường có lịch trình đi lại ẩn chưa yếu tố nguy cơ thì không được đi học, đi làm trong vòng 14 ngày.

Ngoài ra, không cho người lạ vô trường vì không thể chắc chắn rằng họ có mang nguồn bệnh hay không.

Nên làm gì để phòng Covid-19 tại trường học

Bác sĩ Hữu Khanh đánh giá việc vệ sinh trường học hiện nay đã được làm tốt. Tiếp tới, nên duy trì mở cửa sổ cho ánh nắng, gió tràn vào và không khí lưu thông. Nếu mở máy lạnh thì nên để nhiệt độ trên 27 độ C.

Điều quan trọng là giám sát trẻ để giờ ra chơi các bé không tụ tập, chạy từ lớp này sang lớp khác. Nên chọn loại khẩu trang dễ chịu, phù hợp với con thay vì khẩu trang y tế. Bởi khẩu trang y tế dễ ngộp, trẻ dễ kéo lên kéo xuống gây nguy hiểm.

Bài và Clip: Thiên Nhiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối