Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

‘Bà trùm’ trứng gia cầm Ba Huân bán 25% cổ phần ra bên ngoài

Công ty cổ phần thực phẩm Ba Huân, được biết đến là một thương hiệu lớn trong ngành trứng gia cầm ở Việt Nam, đã quyết định bán lại 25% cổ phần cho một đối tác trong nước, và chính thức giới thiệu nhân sự mới trong ban điều hành.

Đây được xem là thương vụ bán cổ phần ra bên ngoài mới nhất của công ty Ba Huân sau thương vụ Quỹ đầu tư VinaCapital chi hàng chục triệu đô la vào doanh nghiệp này vào năm 2018 bất thành.

Nguồn tin tối ngày 12-3 của Công ty cổ phần thực phẩm Ba Huân xác nhận với KTSG Online rằng “đại gia” trứng gia cầm này đã bán lại 25% cổ phần cho một đơn vị trong nước. Tuy vậy, giá trị 25% cổ phần này không được công ty trứng gia cầm này thông tin.

Chia sẻ với báo chí bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Ba Huân cũng cho biết đã tìm hiểu đối tác mua lại 25% cổ phần này được khoảng một năm nay mới quyết định bán.

Bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Ba Huân trong nhà xưởng xử lý trứng gia cầm. Ảnh minh họa: TL

Theo đó, Công ty Ba Huân cũng đã giới thiệu nhân sự điều hành mới. Theo đó, người được trao chức vụ Tổng giám đốc là ông Trần Việt Hưng, một doanh nhân trẻ. Ông Hưng sẽ điều hành hoạt động kinh doanh của Ba Huân.

Chia sẻ với báo chí, bà Huân cho rằng, Công ty Ba Huân là công ty gia đình, và bà tuổi cao nên quyết định bán lại cổ phần để cùng đối tác tham điều hành, phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh sức ép cạnh tranh trên thương trường càng gay gắt. Về mặt thương hiệu sẽ không có sự thay đổi.

Theo tìm hiểu, trước khi đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Công ty Ba Huân, ông Trần Việ Hưng đã trải qua nhiều vị trí kinh doanh tại các công ty nước ngoài. 25% cổ phần này chủ yếu được ông Hưng và gia đình sở hữu.

Ba Huân là một thương hiệu thực phẩm lớn và lâu đời tại TPHCM, và khá quen thuộc với khách hàng trên cả nước khi chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực trứng gia cầm và gắn liền với tên tuổi của bà Phạm Thị Huân. Hiện bà Huân vẫn giữ vị trí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty.

Từ nhiều năm qua, doanh nghiệp này từng bước hiện đại dây chuyền sản xuất và dần trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng trong nước và thị trường nước ngoài.

Câu chuyện trứng gia cầm Ba Huân từ chối nâng giá sản phẩm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân vào thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng vào năm ngoái.

Theo bà Huân, các doanh nghiệp giữ cho giá bán sản phẩm ổn định đóng vai trò quan trọng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là việc ưu tiên cho người lao động và bộ phận công nhân đang gặp nhiều khó khăn. Bà Huân cho biết, quyết định từ chối tăng giá của mình là một quyết định mang tính cực kỳ cấp thiết, nhất là khi bà đã trải qua hơn 50 năm làm nghề và kinh nghiệm gần 20 năm thực hiện các chương trình bình ổn thị trường.

Vào năm 2018, từng có thông tin Quỹ đầu tư VinaCapital chi hàng chục triệu đô la Mỹ mua 34% cổ phần của Công ty Ba Huân. Thông tin về thương vụ này kéo theo đó hàng loạt ồn ào và sau đó bất thành.

Liên quan đến việc bán 25% cổ phần lần này, theo bà Huân, đối tác là đơn vị trong nước và có mối quan hệ quen biết lâu năm vời Ba Huân nên doanh nghiệp không lo bị thâu tóm về sau.

Lê Hoàng

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối