Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Áo tắm kín đáo vẫn đẹp

NGỌC MY –

Các kiểu áo tắm với phần thân trên được thiết kế như chiếc áo ống ôm sát vào người, cùng với phần quần có cạp cao vẫn đang là xu hướng chưa thay đổi.

Áo tắm một mảnh với một loạt kiểu cách ấn tượng và bắt mắt, ngoài những màu sắc nổi bật thì bộ áo tắm có màu xanh navy (xanh dương đậm), trắng, đen, đồng thời được nhấn thêm rất ít một số màu tương phản có sức lôi cuốn mạnh mẽ mọi phụ nữ thời đại.

Khỏe khoắn trẻ trung

4c8a3abb4d11af2e35a1d94f2e10a22b

Kiểu áo tắm rất đơn giản trong gam màu trắng được thiết kế như một bộ jumpsuit (áo liền quần) lại vô cùng duyên dáng bởi những đường nhấn chất liệu thun lưới, màu trắng còn làm nổi bật làn da nâu khỏe mạnh của những cô nàng thích đi biển. Bộ áo tắm sọc trắng đen có kiểu dáng như chiếc áo ống được kết nối với phần quần cạp kín đáo bằng chiếc “đai lưng” màu đỏ nổi bật là một trong những kiểu áo tắm khiến các quý cô tự tin hơn khi dạo bước trên biển, khi ngồi nghỉ trên bể bơi. Cũng với hai gam màu trắng đen, cùng các đường khoét táo bạo tại phần eo và phần vai thì kiểu áo tắm này là dịp để các cô nàng khoe đường nét gợi cảm của cơ thể.

Gam màu tươi sáng, nổi bật luôn luôn được các nhà thiết kế áo tắm sử dụng, song những sắc độ trầm vẫn có chỗ đứng riêng biệt và không ít người đã chọn màu xanh navy, màu đen để diện trong bộ đồ bơi của mình. Các gam màu tối còn có ưu điểm làm cơ thể trông thon gọn hơn, đặc biệt lại tôn làn da cho người mặc, các cô gái trẻ thường chọn áo tắm có gam màu xanh navy kèm với kiểu áo tắm khoét lỗ ở lưng, eo hoặc phần dưới ngực nên trông vẫn rất trẻ trung.

Chi tiết phụ làm đẹp chiếc áo tắm

CgVlgLgW4AAGGkS

Bộ áo tắm gam màu tối lại rất nổi bật khi kết hợp với tua rua màu trắng, mặc dù là mẫu áo tắm cổ điển nhưng kết hợp chi tiết tua rua lại trông rất hợp với xu hướng hiện đại. Đường viền tua rua ôm gọn từ phía sau ót xuống phần trước ngực, tạo thành cổ chữ V sâu vừa khoe đường nét cơ thể nhưng lại không quá hở hang là kiểu áo tắm mà các cô nàng kín đáo lựa chọn. Đôi khi những đường tua rua này được thiết kế che phủ toàn bộ phần thân áo trên trông như một chiếc rèm mang lại sự lạ mắt và độc đáo cho chiếc áo tắm.

Đính một chiếc nơ to ngang phần eo để làm điểm nhấn cho chiếc áo tắm hai dây có đường cúp xéo trước ngực hoặc những đường dún bèo viền quanh phần ngực, phần eo cho chúng ta một kiểu áo tắm “trẻ con” ấy vậy mà các cô gái trên ba mươi vẫn săn đón nhiệt tình.

Muôn màu muôn vẻ

c730704037b85a35e4a1e552579518b0

Các kẻ sọc rất “lợi hại” trên chiếc áo tắm, vì những đường kẻ ngang, dọc hoặc xéo đều tạo những hiệu ứng đặc biệt. Nếu kích thước vòng một lớn thì bạn nên chọn kiểu áo tắm có kẻ sọc xéo ngay phần ngực, đồng thời kiểu đắp chéo trước ngực cũng tạo cảm giác vòng một nhỏ hơn. Các cô gái có vòng eo to thì nên sử dụng kẻ sọc xéo từ hai phía ngoài của phần thân áo, các kẻ sọc này giao nhau ở điểm nối giữa thân áo theo hình chữ V sẽ tạo cảm giác phần eo trông thon gọn hơn.

Bên cạnh những màu sắc cơ bản thì những gam màu pastel nhẹ nhàng như hồng pastel, xanh pastel là những gam màu nhã nhặn, kèm theo kiểu áo tắm một mảnh cúp ngực một lần nữa lại được sử dụng trong cả trang phục áo tắm chứ không riêng gì cho các trang phục khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế giới thiệu ẩm thực truyền thống đến du khách

0
(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, du khách đến Huế sẽ có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống truyền thống địa...

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Kết nối