Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024

Dạo chơi khu phố cổ ở cao nguyên đá Đồng Văn

(SGTT) – Cách trung tâm TP Hà Giang khoảng 140km về phía Bắc, huyện miền núi Đồng Văn không chỉ nổi tiếng với những điểm tham quan, check-in nổi tiếng trên đường đi tới như dốc Thẩm Mã, cổng trời Quản Bạ, dinh thự vua Mèo, nhà của Pao… mà còn đem đến trải nghiệm khác ở khu phố cổ Đồng Văn. Tại đây, du khách có thể cảm nhận không gian cổ kính lọt thỏm giữa núi rừng rộng lớn bao quanh.

Có vị trí ở ngay trung tâm thị trấn huyện Đồng Văn, du khách dễ dàng đi bộ dạo hết khu phố cổ trong một buổi tối vì diện tích nơi này không quá lớn. Với lối kiến trúc cổ kính lâu đời, phố cổ mang vẻ đẹp trầm mặc. Về đêm, tại những điểm ăn uống, vui chơi mua sắm trở nên sôi động nhộn nhịp hơn khi lên đèn chào đón du khách thập phương ghé tham quan. Vào ba tháng cuối năm, Đồng Văn đang vào mùa hoa tam giác mạch, mùa lễ hội hoa lớn trong năm.

Phố cổ trong một sớm mai ngày cuối tuần. Ảnh: An Phú

Tại đây, các hộ dân địa phương sinh sống đa số là người Mông, Hoa tiếp đến là người Dao, Kinh, Tày, Nùng… Khi du lịch phát triển, khu phố cổ thu hút thêm nhiều người đến tập trung kinh doanh chủ yếu đặc sản bản địa như lẩu gà đen, lẩu ngựa, thắng cố, khô trâu, bò, kẹo bánh từ hoa tam giác mạch, trang phục phụ kiện dân tộc, thêm các dịch vụ massage, xông hơi, gội đầu thảo dược, quán cà phê… Tất cả hàng quán đều được trang trí mang đậm văn hóa miền cao.

Một góc phố cổ với điểm nhấn núi đá ấn tượng. Ảnh: An Phú
Người dân họp chợ phiên vào sáng sớm chủ nhật. Ảnh: An Phú

Đi quanh một vòng phố cổ giữa thời tiết se lạnh về đêm, khách tham quan sẽ chìm đắm vào không khí chỉ có ở miền núi xa xôi từ những ánh đèn màu sắc, âm nhạc đường phố, người dân địa phương hiếu khách trong những bộ trang phục truyền thống.

Phố cổ Đồng Văn lên đèn. Ảnh: An Phú
Hàng quán đông thực khách ghé thăm, tại đây giá cả cũng được niêm yết rõ ràng. Ảnh: An Phú

Để lên phố cổ, du khách có thể tự di chuyển bằng xe máy trải nghiệm cung đường đèo hoặc thuê xe dịch vụ đưa đón tận nơi. Xung quanh đây cũng có nhiều điểm lưu trú, nghỉ dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng người.

Đa dạng món ăn cho thực khách lựa chọn giữa thời tiết se lạnh. Ảnh: An Phú
Ẩm thực địa phương Hà Giang được bán khắp nơi quanh phố cổ, chỉ cần đi dạo vài bước là tới. Ảnh: An Phú
Quán cà phê phố cổ với lối trang trí cổ kính. Ảnh: An Phú

Phố cổ hoạt động từ sáng đến chiều tối. Vào ngày cuối tuần, chợ phiên sẽ mở gần ngay đây tiện cho du khách ghé một vòng mua sắm, trải nghiệm khung cảnh họp chợ của người dân tộc. Những ai đã đặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang xa xôi, tìm về thiên nhiên hoang sơ không nên bỏ qua điểm tham quan độc đáo này.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ẩm thực Michelin: Chay Garden – nhà hàng chay được giải...

0
(SGTT) - Là một trong hai nhà hàng phục vụ ẩm thực chay tại TPHCM được cẩm nang ẩm thực Michelin trao tặng giải...

Bữa sáng Sài Gòn: Quầy xôi ghẹ vỏ giòn đang ‘gây...

0
(SGTT) - Hơn một tháng gần đây, cộng đồng ẩm thực TPHCM không ngừng thích thú và chia sẻ những thông tin về món...

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Kết nối