Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024

GPS cầm tay, bạn đồng hành của dân phượt

Thiết bị dẫn đường cầm tay (GPS hanheld) sẽ trở thành bạn đồng hành của những người yêu thích du lịch dã ngoại hoặc đang là thành viên của các diễn đàn chuyên về đi phượt. Với GPS cầm tay, người dùng có thể xác định vị trí, phương hướng, độ cao… trong những chuyến hành trình dã ngoại.

Chú ý tính năng chống thấm nước

Theo thông tin tư vấn của một số đơn vị phân phối sản phẩm, máy GPS cầm tay có khả năng chống thấm nước (water proof) giúp cho người đi du lịch dã ngoại, đi phượt… không lo lắng về sự an toàn của thiết bị. Giả sử, khi gặp mưa hoặc vô tình đánh rơi máy xuống nước (sông, suối, hồ nước…), tính năng chống thấm nước sẽ bảo vệ máy GPS.

Tuy nhiên, Câu lạc bộ GPS Việt Nam (gpsclub.vn) cũng có lời khuyên đến các thành viên rằng không nên lạm dụng tính năng chống thấm nước hoặc dùng tính năng này để biểu diễn. Không nên mang theo máy GPS khi lặn biển hoặc đi bơi, bởi khi máy bị ngấm nước sẽ hư hỏng phần cứng lẫn phần mềm (bản đồ số, dữ liệu trong thẻ nhớ…).

Các loại GPS cầm tay còn có khả năng đo độ cao, tính diện tích, xác định phương hướng qua la bàn điện tử (altimeter), chia sẻ tọa độ… Một số tính năng của GPS hiện nay như la bàn điện tử, đo độ cao… cũng bắt đầu xuất hiện trên các loại smartphone đời mới.

Đặc biệt, có một số thiết bị GPS được tích hợp bộ đàm nên rất thuận tiện trong việc liên lạc nội bộ trong nhóm đi dã ngoại, thông báo tọa độ, dẫn đường cho các thành viên…

Tuy nhiên, theo nhận xét của một số người đã từng sử dụng GPS cầm tay, nhiều máy thường cho thông số diện tích chưa chính xác. Chỉ có tính năng đo độ cao (barometric) thông qua khí áp kế sẽ hữu dụng cho những người thường xuyên du lịch dã ngoại.

Bản đồ, linh hồn của GPS

Garmin_GPSmap_62s

Trước đây, các GPS cầm tay thường chỉ được trang bị bộ nhớ dung lượng thấp; khoảng 10-32 MB. Với dung lượng này thì không thể nạp thêm bản đồ khu vực phục vụ cho nhu cầu đi dã ngoại. Vì thế, người mua phải nghĩ đến cách thức nạp bản đồ từ bên ngoài.

Người tiêu dùng vẫn có thể tìm được các máy GPS nhãn hiệu Garmin, Trimble… được trang bị bộ nhớ lên đến 1-3 GB. Giá bán các sản phẩm này sẽ cao hơn so với máy GPS phổ thông vốn có bộ nhớ trong thấp. Các máy GPS phổ thông sẽ cần đến sự hỗ trợ từ bộ nhớ ngoài của thẻ nhớ SD có dung lượng 4 GB.

Thông thường, với bộ nhớ 1-2 GB, người sử dụng máy GPS có thể nạp thêm nhiều bản đồ khu vực từ các nước láng giềng như Singapore, Malaysia, Thái Lan… Các bản đồ khu vực này thường chiếm dung lượng 4-32 MB (tùy mức độ chi tiết); một số bản đồ các nước khác có thể chiếm 2-3 GB.

Ông Trần Tín, chuyên gia về thiết bị GPS và bản đồ nhận xét trên Diễn đàn Phượt Việt Nam, bản đồ cơ sở có sẵn trên máy GPS thường không dùng được vì độ chính xác không cao, cần phải nạp lại bản đồ từ bên ngoài. Có thể ghép nhiều bản đồ cùng một lúc trên thiết bị GPS để sử dụng. Tuy nhiên, cũng có lúc không thể ghép được, do vài thuộc tính đặc biệt nào đó của bản đồ.

Khi ghép các bản đồ khu vực với nhau, máy GPS sẽ cho phép tắt hoặc mở từng mảnh bản đồ đã nạp vào bộ nhớ. Tùy vào khu vực cần đến, người dùng máy GPS sẽ chọn bản đồ thích hợp.

Do đó, khi chọn mua thiết bị GPS phải kiểm tra khả năng tải bản đồ từ thẻ nhớ và khả năng lưu trữ vào thẻ nhớ SD. Kể cả bản đồ Việt Nam, muốn định hướng, dẫn đường, người dùng máy GPS trước tiên phải nạp bản đồ vào máy.

Theo ghi nhận từ các cửa hàng kinh doanh thiết bị GPS, có một số máy GPS cầm tay không thể sử dụng bản đồ nạp thêm từ bên ngoài; một số máy GPS bị “khóa cứng” với bản đồ có sẳn. Vì thế, cần chọn máy GPS cầm tay có thể sử dụng bản đồ Việt Nam hoặc đã mở khóa hoàn toàn (unlock) để nạp thêm bản đồ khu vực.

Một số thiết bị có thể xóa được bản đồ, nhưng cũng có một số chủng loại máy không cho phép xóa bản đồ tích hợp sẵn. Đối với các máy GPS cầm tay không dùng được bản đồ Việt Nam (bị khóa bản đồ địa phương cung cấp máy), người dùng chỉ có thể ghi nhận độ cao, tọa độ, ghi nhớ đoạn đường vừa đi (Tracklog)…

GPS có dễ mua?

Đa số máy GPS cầm tay vào Việt Nam bằng con đường “xách tay”, có những nhãn hiệu máy GPS nổi tiếng chưa có nhà phân phối chính thức. Gần đây, có một số công ty bắt đầu chuyển sang bán các loại thiết bị GPS chính hãng và cung cấp bản đồ số cho người dùng máy GPS cầm tay và thiết bị dẫn đường trên xe hơi.

Theo khảo sát của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, hiện thị trường có một số nhãn hiệu GPS cầm tay phổ biến như Garmin, Magellan, Trimble… Trong số này, những người thích du lịch dã ngoại và đi phượt ưa chuộng nhất là nhãn hiệu Garmin vì loại máy này dễ sử dụng bản đồ Việt Nam.

Trong khi đó, một số máy GPS cầm tay khi nhập khẩu vào Việt Nam do không tương thích hoặc bị nhà sản xuất khóa bản đồ nên không thể nạp bản đồ Việt Nam. Nếu muốn sử dụng thêm bản đồ thì người tiêu dùng phải nhờ các cửa hàng bẻ khóa thiết bị GPS. Tuy nhiên, các nhân viên cũng cảnh báo rằng đây là việc làm vi phạm bản quyền, người dùng có thể gặp rắc rối về pháp lý.

Mức giá trung bình cho một GPS cầm tay thuộc loại phổ thông hiện nay vào khoảng 3-4,7 triệu đồng. Nếu muốn có thêm nhiều tính năng như chống thấm nước, la bàn điện tử, camera tích hợp 5 chấm… người tiêu dùng phải bỏ ra 6,5-8,7 triệu đồng.

Với ngân sách khoảng 10-12 triệu đồng, có thể chọn mua các GPS cầm tay thuộc loại cao cấp như Garmin 78SC hoặc Oregon 550T cho các chuyến “xuyên rừng, vượt suối”. Một số máy GPS cầm tay có giá bán từ 8 triệu đồng trở lên còn hỗ trợ luôn cả việc chụp ảnh nên rất thuận tiện cho dân phượt.

[box type=”bio”] Bảng giá tham khảo máy GPS cầm tay

– Garmin GPS 72H: Không thấm nước ở độ sâu 1m và tối đa trong 30 phút, chịu va đập… 3,4 triệu đồng

– Garmin Etrek 10: Lưu được 10.000 điểm, có thể đặt tên, lưu 100 lộ trình… 3,1 triệu đồng

– Garmin GPSmap 62: Bộ nhớ 1.7GB, có bản đồ Việt Nam, lưu được 2.000 điểm… 6,65 triệu đồng

– Magellan Triton 300: Bộ nhớ 10MB, thẻ nhớ SD 4GB, bản đồ Bắc Mỹ và Việt Nam, lưu được 500 điểm… 3,9 triệu đồng

– Magellan Triton 1.500: Bộ nhớ 10MB, thẻ nhớ SD 4GB, bản đồ Bắc Mỹ và Việt Nam… 7,9 triệu đồng [/box]

Chí Thịnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gợi ý 4 kiểu trang điểm nhẹ nhàng đi chơi cuối...

0
(SGTT) - Cuối tuần là dịp mà nhiều cô nàng dành thời gian cho những cuộc hẹn hay xuống phố dạo chơi. Một chút...

Nhiều người ngại sinh con: ‘báo động đỏ’ cho nguồn cung...

0
(SGTT) - Tỷ lệ sinh bắt đầu giảm trong bối cảnh dân số ngày một già đi khiến các nhà lãnh đạo lo ngại...

Ghé ‘xứ Tiên’ thăm làng cổ Lộc Yên

0
(SGTT) - Làng cổ Lộc Yên thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, gây ấn tượng với du khách bởi những...

Trưa cuối tuần thử lẩu vịt om măng

0
(SGTT) – Với vị chua thanh đặc trưng từ măng, hòa quyện cùng vị ngọt thịt vịt, lẩu vịt om măng hứa hẹn mang...

Đến Gia Lai ngắm những ‘ô màu’ vàng xanh trên ruộng...

0
(SGTT) – Ngoài miền Bắc, thì ít ai nghĩ rằng đại ngàn Tây Nguyên cũng được “điểm xuyết” bởi những thửa ruộng bậc thang...

Bữa sáng Sài Gòn: Quán bún riêu 50 năm giữ vị...

0
(SGTT) - Từ gánh bún bán dạo ở khu vực chợ Bến Thành hơn 50 năm trước, bà Mai Thị Liên duy trì hương...

Kết nối