Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Chuyên gia giải đáp mối lo ngại khi tiêm vắc-xin ngay cho F0 vừa khỏi bệnh

(SGTT) – Theo hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế TPHCM, F0 vừa khỏi bệnh có thể được tiêm ngay vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3. Trước những mối lo lắng về tác dụng phụ khi khoảng cách tiêm được rút ngắn hơn so với trước đây, chuyên gia y tế cho biết việc tiêm vắc-xin sớm hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như không gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm cơ tim, đông máu… vì khác nhau về kháng nguyên.
TPHCM yêu cầu tiêm vắc-xin ngay cho F0 vừa khỏi bệnh. Ảnh minh họa: News18

Hiện nay, TPHCM đang bước vào cao điểm tiêm mũi 3 (mũi bổ sung và nhắc lại) cho nhóm nguy cơ và không nguy cơ, sau khi đủ 3 tháng tiêm mũi 2. Mục tiêu đặt ra là hoàn tất việc tiêm chủng trong tháng 1-2022 trước Tết Nguyên đán năm nay.

Đáng lưu ý nhất, khi Sở Y tế TPHCM đã có quyết định tất cả các trường hợp F0 vừa hoàn thành đợt điều trị thì tiến hành cho tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ngay, không cần chờ đủ thời gian 6 tháng sau khi nhiễm Covid-19 như quy định trước đó.

Liên quan đến việc F0 vừa khỏi bệnh, kháng thể còn cao nhưng được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết đây là hướng dẫn được thực hiện theo Ban chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế sẽ thực hiện đúng nội dung này.

“Việc nghiên cứu hoặc những nội dung liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế chắc chắn đã được tham mưu; khi đưa ra một chương trình kế hoạch thì sẽ cân nhắc rất kỹ. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế”, bà Mai nói.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc chờ đợi thêm một thời gian sau khi mắc bệnh mới tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sẽ giúp có kháng thể tốt hơn và có khả năng bảo vệ chống tái nhiễm tốt hơn. Điều này cũng khiến nhiều người lo lắng liệu việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ngay khi F0 khỏi bệnh, có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm cơ tim, đông máu không?

Dưới đây là giải đáp của PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa, Trưởng khoa Xét nghiệm Sinh học lâm sàng, Viện Pasteur TPHCM, xoay quanh yêu cầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho F0 vừa khỏi bệnh của Sở Y tế TPHCM.

 Thanh Diệu – Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Kết nối