Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024

Giá hàng hóa nhập khẩu chỉ nhích nhẹ vì tỷ giá

Vũ Yến –

Trong gần cả năm qua, tỷ giá giữa tiền đồng và đô la Mỹ đều được giao dịch ở mức dưới 22.500 đồng/đô la. Nhưng khoảng từ ngày 16-11, tỷ giá liên tục tăng, có khi đã chạm trần gần 22.800 đồng/đô la. Theo đại diện các doanh nghiệp, tỷ giá tăng đã có những tác động tới việc nhập khẩu hàng. Tuy nhiên, giá bán tại thị trường trong nước chỉ tăng nhẹ.

trsi-cgy-nh_p-kh_uTrái cây nhập khẩu được bán tại một siêu thị ở quận 1, TPHCM.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị sáng 30-11, ông Võ Xuân Hòa, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Kết Phát Thịnh (Long An), một trong những công ty nhập khẩu bò Úc số lượng lớn để phân phối sỉ trong nước, cho biết việc tỷ giá tăng nhanh thời gian qua tác động mạnh tới hoạt động của công ty vì đúng vào đợt nhập hàng về.

Theo ông Hòa, trung bình mỗi tháng Kết Phát Thịnh nhập 4.000-5.000 con bò Úc, giá mỗi con hơn 1.000 đô la Mỹ, vào đợt tỷ giá tăng nhanh, giá mỗi con cao hơn 400.000-500.000 đồng so với trước đây. Giá bán sỉ vì vậy phải điều chỉnh, ít nhất tăng 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cũng có những đơn vị, do ký hợp đồng trong một thời gian dài nên không thể tăng giá.

Theo chủ một cửa hàng chuyên bán các loại thực phẩm nhập khẩu trên đường Hàm Nghi, quận 1, TPHCM, thời gian vừa qua tỷ giá tăng nhanh, nhưng hầu như chưa ảnh hưởng tới giá nhập khẩu và giá bán sản phẩm bởi hàng hóa hầu như đã được nhập về trước đó. Tuy nhiên, người này cho biết, nếu tỷ giá tiếp tục lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới giá nhập hàng và giá bán các sản phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp tết, nhu cầu nhập hàng, sử dụng hàng tăng cao.

Giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu trái cây tại TPHCM cũng cho biết, việc tỷ giá tăng có ảnh hưởng nhưng không nhiều tới giá nhập khẩu cũng như giá bán các mặt hàng trái cây của công ty tại thị trường. Theo ông, giá nhập khẩu và giá bán hiện nay tăng khoảng 3-4% so với trước khi tỷ giá tăng, đối với các loại trái cây nhập khẩu ở phân khúc cao cấp thì mức tăng này thực tế không nhiều.

Ông ví dụ, nếu trước khi tỷ giá tăng, táo gala, táo đỏ của Mỹ bán 50.000 đồng/kg thì nay tăng lên 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Phương Ninh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), cho biết mặc dù tỷ giá có những biến động, nhưng do hợp đồng mua-bán bò Úc với đơn vị cung ứng đã được ký trong vòng một năm, vì vậy giá mua từ đơn vị này không thay đổi. Theo đó, mức giá bán các mặt hàng thịt bò Úc của Vissan hiện nay không có biến động.

Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Food (Saigon Food) cũng cho biết, việc tỷ giá tăng cao thời gian qua hầu như không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, giá thành cũng như giá bán sản phẩm của Saigon Food. Vì với nguyên liệu (cá hồi, cá trứng, cá basa…) để sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước, Saigon Food đã nhập về từ trước khi tỷ giá tăng.

Theo đó, bà Lâm cũng khẳng định các sản phẩm của Saigon Food cung ứng cho thị trường thời điểm này cũng như Tết Đinh Dậu 2017 sẽ không tăng giá.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đi tìm ý nghĩa công việc

0
(SGTT) - Ngày càng nhiều người đi làm không chỉ để mưu sinh. Hơn thế, họ mong muốn theo đuổi một công việc có...

Ngắm Hội An qua ‘Góc nhìn trẻ’

0
(SGTT) - Triển lãm ảnh "Hội An - Góc nhìn trẻ" mang đến cho người xem những tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng...

Chinh phục đỉnh Chư H’Mu ngắm ‘hòn Vọng Phu’

0
(SGTT) - Nằm ở khu vực giáp ranh giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa, đỉnh Chư H’Mu là hai khối đá khổng lồ, dựng...

Trưa nay ăn gì: Bắt vị với cải bẹ xanh cuốn...

0
(SGTT) - Cải bẹ xanh là loại rau phổ biến trong các bữa ăn và có thể chế biến thành nhiều món khác nhau....

Những ai cần hạn chế ăn bún?

0
(SGTT) - Bún tươi là thực phẩm quen thuộc của nhiều người. Từ bún, mọi người có thể chế biến đa dạng các món...

Vẻ trầm mặc của lăng Nguyễn Hữu Hào – thân phụ...

0
(SGTT) – Nằm ẩn mình trên một ngọn đồi ở thành phố Đà Lạt, khu lăng mộ Nguyễn Hữu Hào mang vẻ trầm mặc,...

Kết nối