Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

6 bãi biển hoang sơ, ít người biết ở Quảng Ngãi

(SGTT) – Biển Châu Me, biển Nước Nhĩ, biển Sa Cần hay Hóc Mó… là những bãi biển đẹp, còn hoang sơ tại Quảng Ngãi mà du khách có thể ghé thăm trong mùa Hè này.

Biển Châu Me

Ảnh: Cao Việt Cường Cavicu

Biển Châu Me thuộc xã Phổ Châu, huyên Đức Phổ, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 68km về phía Nam. Biển ăn sâu vào bờ và có hình vầng trăng khuyết, gợn sóng lăn tăn, phù hợp cho các hoạt động tắm biển.

Biển Nước Nhĩ

Ảnh: Cao Việt Cường Cavicu

Theo báo Quãng Ngãi, bãi biển Nước Nhĩ thuộc xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Biển Nước Nhĩ sở hữu bãi cát trắng, nước trong xanh có chiều dài khoảng 200m. Do chưa được nhiều du khách biết đến, nên bãi biển này vẫn còn giữ nét hoang sơ.

Biển Ba Tân Gân

Ảnh: Cao Việt Cường Cavicu

Ba Tân Gân còn có tên gọi khác là Ba Làng An. Thời xưa, ở đây có ba làng cùng có tên là An: An Hải (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), An Vĩnh, An Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) mang vẻ đẹp mộc mạc với những bãi đá núi lửa nối nhau tít tắp. Vùng biển này thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng, khung cảnh họp chợ nhộn nhịp vào buổi bình mình và hải sản tươi ngon.

Biển Sa Cần

Ảnh: Cao Việt Cường Cavicu

Sa Cần nằm ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, nơi sông Trà Bồng đổ ra biển. Cửa biển Sa Cần còn được gọi là Thế Cần hay Thái Cần là một trong những cửa biển nổi tiếng ở tỉnh Quảng Ngãi. Biển Sa Cần gây ấn tượng với du khách bởi làn nước xanh trong, vùng nước nông tựa “con đường cát giữa biển” nổi tiếng ở Điệp Sơn (Khánh Hòa) hay Nhất Tự Sơn (Phú Yên).

Biển Khe Hai

Ảnh: Cao Việt Cường Cavicu

Bãi tắm Khe Hai nằm ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gần nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bãi tắm này cách sân bay Chu Lai (Quảng Nam) khoảng 6km và cách thành phố Quảng Ngãi 35km. Biển Khe Hải sở hữu cảnh sắc thanh bình, nước biển trong veo nhìn thấy đáy. Tắm biển tại Khe Hai khá an toàn vì bãi biển sở hữu vùng nước nông rộng, ra xa hơn 100m nước mới đến ngực.

Biển Hóc Mó

Ảnh: Cao Việt Cường Cavicu

Tọa lạc tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, biển Hóc Mó và “gành hòn Rùa” là điểm đến ấn tượng, độc đáo nhưng chưa được nhiều du khách khám phá. Biển Hóc Mó cách TP Quảng Ngãi khoảng 45km về phía Nam, nằm trong quần thể di tích Văn hóa Sa Huỳnh. Theo chia sẻ của anh Cao Việt Cường, đến từ Quảng Ngãi, từ “Hóc” được hiểu là vịnh nhỏ mà biển ăn khá sâu vào bờ, “Mó” là hình ảnh gành đá nhô ra biển, nhìn xa giống đầu con cá mó.

Đăng Huy

  1. Biển Châu me rác nhựa nhiều kinh khủng, mới ghé hồi tháng 6
    Nếu kh giải quyết vấn nạn này từ từ sẽ mất khách.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề