Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024

11 triệu người bị cấm rời khỏi “ổ dịch” Vũ Hán

(SGTTO) – Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa thành phố Vũ Hán nơi có dân số 11 triệu người giữa lúc thành phố này trở thành tâm điểm của đợt bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona.

Tính đến thời điểm ngày 22-1 đã có 17 người tử vong và 571 ca mắc bệnh. Các cơ quan y tế trên toàn thế giới đang nỗ lực tìm các biện pháp để ngăn chặn đại dịch toàn cầu.

Nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát virus corona

Chính quyền địa phương Vũ Hán cho biết họ sẽ đóng cửa tất cả các mạng lưới giao thông đô thị và tạm dừng các chuyến bay từ 10 giờ sáng ngày 23-1. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, một số hãng hàng không vẫn hoạt động sau thời hạn bị cấm.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc phát hình ảnh nhà ga đường sắt Hankou, một trong những trung tâm vận tải quan trọng của Vũ Hán, gần như bị bỏ hoang với các cổng bị chặn. Chính phủ cũng kêu gọi công dân không rời khỏi thành phố, trừ những trường hợp đặc biệt.

Trái ngược với sự bí mật của dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vào năm 2002-2003 đã giết chết gần 800 người, chính phủ Trung Quốc đã cập nhật thông tin thường xuyên để tránh gây tâm lý hoảng loạn cho người dân trước kỳ nghỉ lễ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm nay (23-1) sẽ quyết định có nên tuyên bố dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu hay không vì điều này sẽ tạo ra phản ứng mạnh mẽ của các nước. Và nếu vậy thì đây sẽ là trường hợp y tế công cộng khẩn cấp quốc tế thứ sáu được tuyên bố trong thập kỷ qua.

Nhiều người Trung Quốc đã hủy các chuyến đi du lịch, tìm mua mặt nạ, tránh các nơi công cộng như rạp chiếu phim và trung tâm mua sắm, và thậm chí chuyển sang một trò chơi mô phỏng bệnh dịch hạch trực tuyến như một cách để đối phó.

Các sân bay trên toàn cầu đẩy mạnh sàng lọc hành khách đến từ Trung Quốc và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã cho biết trong một đánh giá rủi ro rằng có khả năng lây lan virus trên toàn cầu.

Các nhà khoa học đang chạy đua để tìm vắc-xin

Các công ty công nghệ sinh học, nhà sản xuất thuốc, nhà sản xuất mặt nạ đến nhà sản xuất nhiệt kế ở Trung Quốc đang tích cực tham gia vào cuộc chiến do chính phủ lãnh đạo về phòng chống virus corona.

Một số chuyên gia tin rằng loại virus mới này không nguy hiểm như dịch SARS và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã giết chết hơn 700 người từ năm 2012.

Trên khắp nước Mỹ, các nhà khoa học đang cố gắng tạo ra một loại vắc-xin cho loại virus mới này. Nhưng không thể nhanh được. Viện Y tế Quốc gia đang nghiên cứu vắc-xin nhưng sẽ mất ít nhất vài tháng trước khi các thử nghiệm lâm sàng bắt đầu và hơn một năm cho đến khi vắc-xin thực sự có sẵn.

Các nhà khoa học ở Texas, New York và Trung Quốc cũng đang cố gắng tạo ra một loại vắc-xin, Tiến sĩ Peter Hotez, một nhà khoa học vắc-xin tại Đại học Y Baylor ở Houston cho biết. Nhưng đây là một thử thách rất khó khăn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hướng dẫn cách tự bảo vệ

Tránh tiếp xúc gần với bất cứ ai có triệu chứng bệnh hô hấp, chẳng hạn như ho và hắt hơi.

Các triệu chứng khác của virus corona gồm sốt và khó thở. Các trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm phổi, suy thận và dẫn đến tử vong. Do các nhà khoa học tin rằng virus corona bắt nguồn từ động vật và sau đó lây sang người. Vì vậy nên nấu thịt và trứng kỹ.

Những người không có điều kiện chăm sóc về y tế nên tránh xa động vật sống và thịt sống hoàn toàn, vì họ được coi là những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn.

Nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

Nếu bạn cảm thấy các triệu chứng của bệnh, hãy che miệng và mũi khi bạn ho hoặc hắt hơi và khử trùng các đồ vật và bề mặt bạn chạm vào.

Nếu bạn hay bác sĩ nghi ngờ bạn bị virus corona, hãy đeo khẩu trang y tế.

Ảnh hưởng từ vius corona
Bất chấp phản ứng của Trung Quốc, thị trường chứng khoán trên khắp châu Á đã bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của loại virus này. Dẫn đầu là sự sụt giảm khoảng 1,5% tại Hồng Kông và Thượng Hải trong khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp trong hai tuần qua.

Một số hình ảnh tại Vũ Hán, Hong Kong

Thuốc khử trùng được phun vào ngày 22-1 tại một nhà ga xe lửa ở Vũ Hán, Trung Quốc, trung tâm của dịch virus corona. Ảnh: nytimes
Nhân viên cấp cứu vận chuyển một người đàn ông được cho là bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên của Hồng Kông đến bệnh viện vào ngày 22-1. Ảnh: nytimes
Bến tàu cao tốc West Kowloon, Hong Kong ngày 22-1. Ảnh: nytimes
Mua mặt nạ tại nhà thuốc ở Vũ Hán ngày 22-1. Ảnh: nytimes

Tâm Anh – Quỳnh Châu
Theo Reuters, CNN, New York Times

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hội nghị trực tuyến về điều trị và phòng, chống dịch...

0
(SGTTO) - Ngày 8-2-2020, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng, chống dịch bệnh viêm...

Nhà sản xuất khẩu trang gặp khó vì nguyên liệu tăng...

0
(TBKTSG Online) – Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu mua khẩu trang của người dân để phòng chống bệnh...

Saigon Co.op cung ứng ít nhất 200.000 khẩu trang và 10.000...

0
(SGTTO) - Saigon Co.op đang phối hợp các nhà sản xuất đưa ra thị trường đều đặn mỗi ngày khoảng 200.000 chiếc khẩu trang...

Việt Nam phát hiện ca nhiễm nCoV thứ 8

0
(SGTTO) - Ngày 3-2, Bộ Y tế đã công bố trường hợp thứ 8 nhiễm virus corona chủng mới (nCoV): nữ công nhân tại...

Ngành hàng không toàn cầu bị ảnh hưởng vì virus corona...

0
(SGTTO) -  Nhu cầu đi lại giảm mạnh nếu virus trở thành đại dịch. Các hãng hàng không đã phải hoãn, hủy bỏ các...

Toàn quốc khẩn cấp chống dịch sau khi có 2 trường...

0
(SGTTO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa công bố hai nam bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại...

Kết nối