Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Hoa tết ngoại thành giảm giá, chậu hoa nhỏ bán chạy

(SGTTO) – Tối 29 Tết, nhiều chủ gian hàng hoa tết ở chợ hoa xuân huyện Hóc Môn và một số tuyến đường ở huyện Củ Chi (TPHCM) giảm giá mạnh các loại hoa như cúc, thược dược, vạn thọ, sống đời…

Một số người bán cho biết, do quê ở xa nên họ tranh thủ bán để dọn dẹp về quê ăn tết.

Cúc, vạn thọ giảm giá nhiều
Cúc đại đóa có giá bán từ 60.000 đồng/chậu nhỏ. Ảnh: Bình Liêu
Vạn thọ có giá từ 100.000 đồng/cặp, giảm nhiều so với những ngày trước. Ảnh: Bình Liêu

Cụ thể, giá một cặp vạn thọ loại ôm đủ vòng tay người lớn có giá bán giảm còn từ 100.000 đồng/cặp, loại có chậu sành là 180.000 đồng/cặp, giảm khoảng 50.000 đồng/cặp so với trước đó. Cúc đại đóa loại nhỏ có giá 120.000 đồng/cặp, loại lớn từ 200.000 đồng/cặp, được chủ một số gian hàng cho biết giá đã giảm. Thược dược từ 100.000 đồng/chậu giảm còn 60.000-70.000 đồng/chậu. Hồng tiểu muội có giá từ 50.000 đồng/chậu nhỏ.

Người dân ngoại thành đổ ra đường mua hoa tối 29 Tết. Ảnh: Bình Liêu

Hoa mai tùy kích cỡ có giá từ 200.000 đồng/chậu, giảm nhẹ so với những ngày trước. Ảnh: Bình Liêu

Nếu như năm ngoái cúc mâm xôi rất ít hàng và hết sớm thì năm nay, dù đã tối muộn 29 Tết nhưng nhiều gian hàng vẫn còn nhiều hoa loại này. Giá của cúc mâm xôi giảm nhẹ, còn khoảng 200.000 đồng/cặp. Sống đời có giá từ 50.000 đồng/chậu.

Bảng giá hoa chi tiết của chủ một gian hàng, đã giảm so với trước. Ảnh: Bình Liêu

Để bán nhanh, nhiều gian hàng treo bảng giá hoa chi tiết để khách tiện mua. Theo đó, mai chậu dạng nhỏ để bàn là 100.000 đồng/chậu, loại lớn nhiều nụ là từ 300.000 đồng/chậu, loại gốc tương đối là từ 1,5 triệu đồng/chậu; tắc từ 100.000 đồng/chậu nhỏ. Tuy nhiên, mai chậu nhỏ khoảng 300.000 đồng/chậu bán chạy hơn so với những gốc mai lớn.

Hoa giấy nhiều màu, đào, lan là những mặt hàng hoa tết tiêu thụ khá chậm. Ảnh: Bình Liêu

Năm nay, một số người bán cũng giới thiệu các loại hoa ly cam, vàng trồng chậu có giá bán từ 110.000 đồng/chậu, tulip hồng, hồng viền cam giá bán  từ 180.000 đồng/chậu, tuy nhiên lượng tiêu thụ không nhiều. Hoa lan trong chậu sứ có giá từ 400.000 đồng đến 8 triệu đồng/chậu tùy giống hoa, kích cỡ và đã giảm giá so với những ngày trước.

Hoa ly chậu và hoa tulip cũng giảm giá. Ảnh: Bình Liêu
Chuộng chậu hoa, kiểng nhỏ

Ông Tâm, một người bán hoa ở khu này, cho biết từ hôm 23 Tết đến giờ sức mua vừa phải, cao điểm mua là ngày 26-27 Tết, trong đó các chậu hoa giá khoảng 100.000-200.000 đồng bán khá chạy. Tuy nhiên, một số người bán khác cho biết năm nay hoa tiêu thụ khá chậm.

Các loại kiểng trong chậu nhỏ bán khá chạy. Ảnh: Bình Liêu

Theo ghi nhận của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, bên cạnh các loại hoa mai, tắc, người dân chuộng mua những loại hoa trong các chậu nhỏ với giá chỉ còn từ 30.000 đồng/chậu. Có thể kể đến hoa bươm bướm, cúc nhí Đà Lạt, cúc vàng… loại chậu treo và chậu đứng.

Các loại kiểng trong chậu nhỏ như phát tài, xương rồng… với giá bán từ 35.000 đồng/chậu bán khá chạy, phù hợp trang trí trong những ngôi nhà nhỏ hiện đại. Lúa non trong chậu có giá bán chỉ còn 10.000 đồng/chậu cũng được khách hàng trẻ tuổi chọn mua nhiều.

Các loại hoa cúc nhỏ xinh xắn giá từ 30.000 đồng/chậu được mua nhiều. Ảnh: Bình Liêu
Các chậu lúa ít người mua. Ảnh: Bình Liêu

Dọc tuyến đường từ đường Lê Lợi huyện Hóc Môn đến xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, hoa tết cũng được giảm giá nhiều. Người dân cũng chuộng mua những loại chậu vừa phải, có thể ôm vừa tay hoặc chở được bằng xe máy. Trong đó, hoa mào gà, vạn thọ… bán khá chạy. Vạn thọ còn từ 50.000 đồng/chậu, cúc đại đóa từ 60.000 đồng/chậu trở lên, mai mini để bàn từ 100.000 đồng/chậu…

Bình Liêu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: rộn ràng ngày cuối, tiểu thương tạm biệt mùa kinh...

0
(SGTT) – Hôm nay 9-2 (30 Tết), các chợ hoa ở TPHCM như công viên 23/9 (quận 1), chợ hoa Thành Thái (quận Tân...

Nhà vườn tại nhiều địa phương tất bật cung ứng hoa...

0
(SGTT) - Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên cả nước như Đà Lạt, Hà Nội, Vĩnh Long, Kiên Giang đang chuẩn bị...

Hoa kiểng Tết: nỗi lo âu mang tên ‘ẩn số’ sức...

0
(SGTT) - Sản xuất hoa kiểng Tết ở một số địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được duy trì...

Vắng bóng thương lái, người trồng hoa Tết ở Bến Tre...

0
(SGTT) - Vào giữa tháng 10, các chủ vườn hoa tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã bắt đầu gieo trồng các loại...

Theo chân người ‘mang’ Tết đến Sài Gòn

0
Để mang thành quả của cả một năm lao động đến khách hàng, nhà vườn miền Tây thuê ghe chở hoa lên bán tại...

30 Tết, nhà vườn thu dọn, hoa kiểng “đại hạ giá”

0
Hôm nay (30 Tết Nguyên đán), tiểu thương tại các địa điểm bán hoa kiểng bắt đầu thu dọn, khép lại mùa bán hoa...

Kết nối