Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Xứ sở vũ điệu Samba thu hút du khách nhờ tượng đài Chúa Kitô

(SGTT) – “Đây có lẽ là hình ảnh được mọi người biết đến nhiều nhất về Brazil, nó giúp Rio de Janeiro thu hút khách. Chúng tôi mang ơn tượng đài này (tượng Chúa Kitô) rất nhiều,” bà Daniela Maia, Chủ tịch Riotur, cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách du lịch của Rio de Janeiro, nhận xét.

Hãy xem xét những con số, chúng sẽ cho thấy sự phổ biến của tượng đài Chúa Kitô dang tay đối với khách du lịch. Trong năm 2019, Trem do Corcovado – con tàu Corcovado – đã đưa hơn 764.000 khách du lịch lên thăm tượng đài. Năm ngoái, do đại dịch Covid-19, con số đó đã rơi xuống chỉ còn 352.000.

Tuy nhiên, giờ đây Covid-19 đang được đẩy lùi dần, thành phố Rio de Janeiro vẫn sẽ dùng tượng đài này làm một yếu tố hấp dẫn nhất để tái khởi động ngành du lịch.

Tượng đài Chúa Kitô ở Rio rất thu hút khách du lịch trước đại dịch Covid-19.

Bà Daniela Maia, Chủ tịch Riotur, cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách du lịch của Rio de Janeiro, giải thích: “Chúa Kitô hiện diện trong mọi chiến dịch chúng tôi sẽ phát động khi đại dịch kết thúc. Đó là biểu tượng của Rio. Đó cũng là bản sắc của chúng tôi”.

Theo thời gian, tượng đài này đã trở thành biểu tượng chính của Brazil ở nước ngoài và rất thu hút khách du lịch. “Đây có lẽ là hình ảnh được mọi người biết đến nhiều nhất về Brazil. Nó giúp Rio de Janeiro thu hút khách. Chúng tôi mang ơn tượng đài này rất nhiều”, bà Daniela Maia nhận xét thêm.

Việc khách du lịch đổ xô đến đây – trong những năm trước đại dịch – để xem tượng đài Chúa Kitô đã giúp cho kinh tế của Cerro Corá, một khu ổ chuột bên cạnh tượng đài, phát triển. Ông Ricardo Rogrigues, người đứng đầu cộng đồng này, giải thích rằng một phần đáng kể cư dân của khu ổ chuột làm việc trong lĩnh vực du lịch. “Có nhiều người ở đây vì ông bà, cha mẹ của họ cũng ở đây. Tôi không thể tưởng tượng Cerro Corá mà không có sự hiện diện của tượng đài Chúa Kitô”, ông nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng lên trên cao để chiêm ngưỡng tượng đài. Giá vé là rào cản đối với nhiều người. Ông Rogrigues cho biết: “Có những người dân địa phương cao tuổi chưa bao giờ đến Corcovado. Tôi cũng phụ vào việc lo cho các hoạt động văn hóa, và đã có thể đưa một số ít người trong số họ đến với tượng đài. Đó cũng là lần đầu tiên đối với nhiều người trong số họ”.

Ngọc Trân dịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Đến Úc, chiêm ngưỡng sắc Thu vàng tại vườn bách thảo...

0
(SGTT) – Thời điểm này, cây cối trong vườn bách thảo Dandenong Ranges (thuộc vùng núi Dandenong, cách thành phố Melbourne khoảng 50km về...

Dạo bước ngắm nước Úc vào Thu

0
(SGTT) - Nếu như các nước ở Bắc bán cầu như Nhật Bản, Hàn Quốc… đang thu hút du khách bởi sắc hoa anh...

Khám phá 9 điểm đến thiên nhiên được yêu thích ở...

0
Theo kết quả khảo sát lượng tìm kiếm thực hiện vào tháng 1-2024 của Agoda, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là 1...

Khám phá khu vực ‘tam giác vàng’ ở miền Bắc Thái...

0
(SGTT) – Khu vực "Tam giác vàng" nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Trên lãnh thổ Thái Lan, khu vực này...

Khách Việt ‘chốt’ sớm tour nước ngoài ngắm hoa anh đào

0
(SGTT) – Ghi nhận từ một số đơn vị lữ hành, hiện tại, du khách Việt đã bắt đầu “chốt” các tour nước ngoài...

Kết nối