Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Xu hướng doanh nghiệp chọn quà tết thiết thực cho nhân viên

(SGTTO) – Tết 2020, các doanh nghiệp có xu hướng chọn quà tặng thiết thực cho nhân viên hơn là các loại lịch như những năm trước. 

Nhiều doanh nghiệp còn chú trọng phần bao bì quà tặng và tính cá nhân hóa để làm quà tặng đối tác. Qùa tặng là thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng được ưa chuộng ở nhóm đối tượng doanh nghiệp.

Chọn quà đa dụng

Hiện nay, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua lịch với nhiều hình dáng, kích thước và hoa văn theo ý thích. Các loại lịch từ doanh nghiệp tặng thường có in logo, hoặc những hình ảnh riêng của công ty, có thể không phù hợp với phong cách nhiều người.

Đối với nhóm quà tặng cho doanh nghiệp, năm nay, các công ty có xu hướng tặng nhân viên các sản phẩm đa năng, thiết thực in logo công ty. Chị Đỗ Thị Hiền, CEO công ty Quà tặng Băng Dương, cho biết: “Năm nay các doanh nghiệp không chọn lịch làm quà tặng nhiều nữa mà chuyển sang những quà tặng thiết thực như: bình nước vỏ bọc bằng trúc, dù, bộ chén dĩa, bộ ly cốc thủy tinh, nón bảo hiểm… và những sản phẩm đa năng mới như sổ có tích hợp cổng USB, sạc dự phòng; bộ đồng hồ kèm lịch để bàn bằng gỗ”.

Các bộ quà tặng gồm nhiều món: bình nước, sổ, bút, ví đựng tiền… cũng được các doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng công nhân viên hoặc đối tác quan trọng. Đây đều là các sản phẩm có giá trị sử dụng cao trong cuộc sống hàng ngày. Chị nói thêm: “Ví dụ công nhân ở nhà máy họ hay phải đi bộ, thì công ty tặng dù; hoặc bình đựng nước, bộ ly cốc để họ sử dụng tại nhà, không cần tốn kém mua thêm”.

Quà tặng đa dụng như sổ tay tích hợp usb, sạc dự phòng là xu hướng quà tặng doanh nghiệp năm nay. Ảnh: website công ty quà tặng Băng Dương.

Qùa tặng mang tính cá nhân hóa

Theo xu hướng quà tặng cá nhân hóa, các doanh nghiệp cũng quan tâm đến các loại quà tặng sức khỏe, quà tặng có bao bì đẹp mắt, khắc tên hoặc thiết kế màu sắc theo phong thủy của người được tặng.

Theo chị Nguyễn Thanh Mai, Giám đốc công ty Quà tặng Anh Minh chuyên đóng gói các giỏ quà tặng cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp thường đặt giỏ quà tết dạng đứng, có bao bì theo màu sắc nhận diện thương hiệu, chất liệu bằng giấy, da hoặc gỗ, bên cạnh loại giỏ mây đựng quà thông thường. Công ty Anh Minh cũng nhận được nhiều đơn hàng về quà tặng theo màu sắc ngũ hành để đáp ứng văn hóa chuộng phong thủy của nhiều người.

Chị Đỗ Thị Hiền của công ty quà tặng Băng Dương cho biết thêm: “Các hộp rượu, hộp đựng quà khách thường ưa chuộng loại bên trong lót gỗ, bên ngoài bọc da sang trọng. Hộp có giá từ 120.000 – 200.000 đồng. Nếu khách có nhu cầu khắc tên lên các sản phẩm quà tặng thì thêm khoảng 10.000 đồng”.

Quà tặng là thực phẩm như bánh mứt, trà, cà phê… có thể sử dụng trong ngày Tết cũng là nhóm sản phẩm được các doanh nghiệp lớn chọn lựa. Theo chị Nguyễn Thanh Mai, dịp cuối năm khách hàng thường đặt các giỏ quà tặng là thực phẩm tốt cho sức khỏe như hạt dinh dưỡng, trà, sâm, rượu… với mức giá tùy theo kinh phí của khách hàng, từ 500.000 – 3.000.000 đồng.

Hộp quà Tết đóng gói màu sắc ngũ hành. Ảnh: website công ty quà tặng Anh Minh.

 

Vũ Nhi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Trưa nay ăn gì: Thưởng thức bánh canh khô, món ăn...

0
(SGTT) – Trong văn hóa ẩm thực vùng miền, bánh canh khô là món ăn đặc trưng của người dân xứ Huế. Khi nấu...

Buýt vi vu: Khám phá những mảng xanh ở TPHCM cùng...

0
(SGTT) - Trên hành trình vi vu từ quận 1 đến bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) cùng xe buýt số 65, du...

Đề xuất bổ sung nhóm người tham gia bảo hiểm thất...

0
(SGTT) -  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng nhóm người và linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất...

Kết nối