fbpx
Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023

Xin mở rộng Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thêm 2.700 héc-ta

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa nhận văn bản của Ban quản lý Khu lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm xin mở rộng khu du lịch về phía Nam, khu vực núi Voi, huyện Đức Trọng, khoảng 2.700 héc-ta.
Hồ Tuyền Lâm được dự kiến sẽ mở rộng khu du lịch về phía Nam, khu vực núi Voi – Ảnh minh họa: TL

TTXVN đưa tin, UBND tỉnh Lâm Đồng nhận tờ trình đề nghị xem xét thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, làm cơ sở trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Theo tờ trình, tổng diện tích Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm sau khi được điều chỉnh quy hoạch khoảng 5.644,28 héc-ta, trong đó diện tích tự nhiên của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm là 2.944,28 héc-ta; dự kiến mở rộng về phía Nam, khu vực núi Voi thuộc địa bàn huyện Đức Trọng khoảng 2.700 héc-ta.

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng hồ Tuyền Lâm sẽ nâng tầm khu du lịch quốc gia, đáp ứng được tiêu chí khu du lịch chất lượng cao, phát huy tiềm năng nguồn lực đất đai có nguồn gốc từ rừng, tập trung phát triển du lịch đất đai có nguồn gốc từ đất nông nghiệp chuyển sang đất du lịch hỗn hợp hậu cần du lịch và cư trú.

Dự kiến đề xuất mở rộng ranh giới quy hoạch về phía Nam, bổ sung khu vực núi Voi vào quy hoạch chung cũng hỗ trợ sự phát triển cho Khu du lịch quốc gia, góp phần tạo ra chuỗi hoạt động du lịch đặc sắc, hỗ trợ thu hút du khách và nhà đầu tư; tạo thuận lợi trong công tác quản lý rừng, tránh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm mất diện tích như thời gian qua, tờ trình nêu.

Cổng thông tin UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 15-2-2017. Sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch chung, khu du lịch đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, không phù hợp với tình hình thực tế và cần tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 theo quy định.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cố tình xây dựng các công trình sai phép, không phép, chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư, chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án… vẫn tiếp tục trong khu du lịch, cho thấy hạn chế của công tác quản lý đất đai, xây dựng, nhất là đối với đất rừng, rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ của ban quản lý, của nhiều sở, ngành.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ các loại đất, diện tích rừng cần bảo vệ; Sở Xây dựng cùng ban quản lý khảo sát, lập quy hoạch chi tiết các khu vực dịch vụ, các điểm giới hạn mật độ xây dựng, các khu vực cấm xâm phạm, sau đó thống nhất phương án tối ưu, phát huy và nâng tầm khu du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển.

T.Huy

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đà Lạt mùa mưa, du khách ‘rủ nhau’ vào rừng thông...

0
(SGTT) - Bước vào mùa mưa, nấm tự nhiên mọc lên nhiều trong rừng thông ở Đà Lạt. Không ít du khách và người...

Tiệm bánh căn hút khách ở Đà Lạt với món bánh...

0
(SGTT) - Vốn là đặc sản của thành phố mộng mơ, bánh căn xuất hiện ở nhiều nơi tại Đà Lạt. Đa dạng, cạnh...

Nhất vị Phở Uyên, 29 năm luôn sáng đèn tại thành...

0
(SGTT) - Trong khi một số cơ sở, quán ăn tập trung đầu tư vào không gian hay quảng cáo để tiếp cận khách...

Trải nghiệm ‘xanh’ tại 4 điểm du lịch canh nông ở...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch canh nông trở thành “điểm sáng” của ngành du lịch TP Đà Lạt, mang đến cho...

Gợi ý ba quán cà phê dành cho người thích ‘sống...

0
(SGTT) – Nếu là người yêu thích sự yên tĩnh, ngại đông đúc thì những quán cà phê dưới đây sẽ là gợi ý...

Đà Lạt ‘quyến rũ’ trong sắc phượng tím đầu mùa

0
(SGTT) - Khi những chiếc lá mai anh đào bắt đầu xanh kín cây, chừa vài sắc hoa phớt hồng cuối cùng thì phượng...

Kết nối