Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Xem chế biến trước khi dùng

THANH DƯƠNG –

Không pha cà phê trong những chiếc phin bằng inox hay cà phê vợt, cũng không thêm đường hay sữa đặc. Cà phê Workshop được pha bằng những bộ lọc riêng của họ, khiến hương vị cà phê cũng vì thế ít “đụng hàng” với các quán khác.

QX3-11

Quán cà phê nằm trong chung cư cùng vị trí mặt tiền khá đẹp ngay giữa trung tâm Sài Gòn, cà phê Workshop (27 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1) gây tò mò và chú ý cho thực khách khi phải đi thang bộ lên hai tầng lầu của chung cư để vào quán. Không gian quán rộng rãi và không bị chia cắt nhiều, đặc biệt quầy pha chế được đặt ngay giữa quán. Quán chia làm hai khu vực, một cho khách vãng lai, và một khu vực được block lại dành cho khách đặt chỗ.

Quán có những chiếc bàn gỗ dài dành cho họp nhóm, phù hợp làm việc, lướt web. Bàn ghế ở đây không nhiều, bên cạnh những chiếc bàn phục vụ cho làm việc theo nhóm (workshop), chỉ có một ít bàn ghế được đặt cạnh cửa sổ dành cho hai người. Một điểm thú vị ở quán, khi khách gọi cà phê, nhân viên mời khách tham quan quy trình pha chế tại quầy.

Bên cạnh những món cà phê đươc pha máy kiểu Ý (Capuchino, Espresso) thì cách pha cà phê theo kiểu drip brewing là đặc trưng của quán, kiểu này cũng gần giống kiểu pha bằng phin của Việt Nam. Theo đó, đầu tiên là dùng hạt cà phê đã rang để xay tại chỗ sau đó đặt giấy lọc lên phễu, kế đến là chế nước nóng cho nước thấm qua cà phê, chảy xuống ly. Theo tư vấn của nhân viên, cà phê dạng này không sử dụng sữa đặc hay đường vì sẽ làm mất đi vị riêng.

QX1-17

Chính vì muốn cho khách thấy cách pha cà phê riêng biệt nên thay vì quầy pha chế sẽ nằm ở vị trí khuất như đa phần các quán khác thì tại đây, quầy lại được đặt ngay trung tâm quán. Nhìn thoáng vào quầy chắc chắn người đam mê cà phê lẫn những ai không quan tâm đến loại thức uống này đều phải tò mò và muốn tìm hiểu. Bởi trên quầy có rất nhiều các bộ lọc cà phê có hình dạng khác nhau. Theo chia sẻ của nhân viên trong quán thì mỗi bộ lọc sẽ cho ra một ly cà phê có hương vị khác biệt nhau hoàn toàn. Ví dụ như bộ lọc bằng kim loại sẽ cho ra vị cà phê đậm đà hơn bộ lọc bằng giấy. Hiện tại, quán đang dùng nhiều loại bộ lọc khác nhau để pha chế cà phê, với các tên gọi như Syphon, Woodneck, Kone, Chemex, V60, French press, Aeropress và Kalita Wave…

Trong đó, mỗi kiểu bình lọc sẽ có cách pha chế khác nhau. Ví dụ bình lọc Siphon phải dùng lửa đốt bình Siphon, nhiệt độ và áp suất trong bình thay đổi sẽ đẩy dòng nước theo ống dẫn khí đi lên trên. Khi đến một nhiệt độ thích hợp sẽ đổ cà phê vào và khuấy cà phê để chiết xuất cà phê. Trong khi đó để pha một tách cà phê theo phương pháp Cold Brew Coffee phải mất chừng 8-20 giờ đồng hồ. Sau khi rang xay xong, bột cà phê sẽ được ngâm trong nước lạnh rồi ủ qua đêm. Tiếp theo đó, cà phê sẽ được lọc lại bằng dụng cụ lọc để cho ra thành phẩm cuối cùng.

Thực đơn của quán chủ yếu là cà phê với mức giá từ 80.000 đồng/ly, ngoài ra quán cũng phục vụ điểm tâm sáng và cơm trưa văn phòng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối