Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Xấu xí khi đổ rác lén

Nguyễn Hoàng Duy –

Không riêng gì một số nhà máy, xí nghiệp vì mưu cầu làm giàu mà bất chấp việc bảo vệ môi trường đã đổ rác, xả thải lén ra sông, ra đường phố mà nhiều người dân cũng có hành động như thế.

do-rac-lenBên hông Bệnh viện 30-4, đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM hôm 10-11-2016 là một bãi rác của những người chuyên đổ rác lén.

Ở thành phố, để cho các công ty dịch vụ công ích hoặc doanh nghiệp tư nhân thu gom rác đưa đến bãi rác tập kết thì người dân phải trả phí hàng tháng, số tiền dao động 30.000-50.000 đồng/tháng tùy nơi và tùy vào lượng rác. Tuy nhiên, có một số hộ dân không hiểu sao nhất quyết không chịu đóng mức phí đó và tất nhiên là các công ty đổ rác sẽ không thu gom rác của nhà đó.

Vậy số rác đó sẽ đi về đâu?

Ở hẻm nhà tôi, có một gia đình là một giáo viên về hưu, không chấp nhận đóng 30.000 đồng phí đổ rác hàng tháng nên cứ mỗi tối, khi mọi người ngon giấc, cô âm thầm mang rác ra ngoài đường để bên lề hoặc bỏ vào các sọt rác của những quán ăn. Cái sự “tiết kiệm” này đã diễn ra trong nhiều năm liền nhưng cô vẫn không thay đổi ý định đóng tiền rác như những người khác trong khu phố. Hễ lỡ bị ai bắt gặp thì cô cười trừ, thế là xong việc! Do tiền rác chẳng đáng là bao nên không ai phàn nàn, chỉ nhìn cô một cách ái ngại.

Lại có trường hợp có đóng phí rác mỗi tháng, nhưng chủ nhà nhiều lúc mang rác ra để dưới gốc cây bên đường – đó là các loại xà bần, đồ nội thất không sử dụng nữa. Theo quy định, nếu lượng rác quá nhiều, cồng kềnh, hoặc bằng gỗ, xà bần thì phải đóng thêm phí gấp đôi thì người gom rác mới chịu chở đi. Vì không muốn trả thêm phí mà họ đem rác đi nơi khác bỏ lén. Thỉnh thoảng khi chạy xe trên phố lắm khi ta bắt gặp chiếc ghế salon hay cái bàn cũ nát nằm chỏng chơ bên vỉa hè thì bạn hiểu đó là do những hộ dân “ẩn danh” bỏ lén.

Đã đến lúc mọi người nên có ý thức bảo vệ môi trường. Dù việc chi tiêu tiết kiệm là thói quen đáng quý, nhưng không đóng phí đổ rác hay không chịu trả thêm phí theo quy định mà đi đổ rác lén là một hành vi xấu xí, khó chấp nhận. Bởi khi đóng tiền đổ rác, bạn không chỉ chi trả tiền công cho người dọn rác mà còn giúp họ thu gom rác hữu hiệu, góp phần giữ cho đường phố được sạch sẽ, môi trường được trong lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Startup đo lường khí thải tìm kiếm cơ hội kinh doanh...

0
(SGTT) - Trong những năm tới, các cơ quan quản lý chứng khoán ở châu Á sẽ triển khai quy định bắt buộc công...

Nhiều dự án giao thông lớn sẽ được xây dựng tại...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự...

Đầu bếp Phạm Thị Thiên Hương: Ở bếp bánh mỗi ngày...

0
(SGTT) - Năm 12 tuổi, chị Phạm Thị Thiên Hương đã tự tay làm ra chiếc bánh ngọt đầu tiên. Cứ thế, hành trình...

Bằng lăng nở tím phố phường Hà Nội

0
(SGTT) – Tháng 5 về, khắp các con phố ở Hà Nội lại được khoác lên mình sắc tím bằng lăng. Hoa giáng hương...

Hai cây cầu được người dân Nhà Bè mong ngóng sẽ...

0
(SGTT) - Cầu Phước Long và Rạch Đỉa đang triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành...

Khám phá nghề làm Hẩu của người Hoa ở Bình Dương

0
(SGTT) - Hẩu được xem là linh vật của người Hoa Phước Kiến ở Bình Dương. Theo dòng chảy thời gian, người Hoa Phước...

Kết nối