Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Wat Lok Molee, ngôi chùa cổ được xây từ thế kỷ 14 ở Chiang Mai

(SGTT) – Chùa Lok Molee, hay còn được gọi là Lok Moli – được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14. Đây là một trong những ngôi chùa cổ ở Chiang Mai (Thái Lan), phù hợp cho du khách yêu thích sự thanh bình, yên tĩnh.
Khi tới tham quan chùa Lok Molee, du khách sẽ ấn tượng bởi sự điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ trên những bức tường, hoa văn trang trí. Ảnh: Thanh Thu
Một điều đặc biệt của chùa là các phòng chức năng được xây dựng dọc theo trục Bắc – Nam, trong khi phần lớn các ngôi chùa Phật giáo đều hướng về phía Đông – Tây. Ảnh: Thanh Thu
Công trình bằng gỗ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Lanna truyền thống của người dân địa phương. Lối vào phía trước có hai con rắn khổng lồ Naga trong thần thoại. Ảnh: Thanh Thu
Kiến trúc cổ được xây bằng gạch – nơi các vị sư tiếp đón du khách. Hiện tại, nơi này đang trong tình trạng xuống cấp và được trùng tu. Ảnh: Thanh Thu
Bên trong chính điện, nơi người dân và du khách đến chiêm bái, cầu bình an, gửi gắm niềm tin vào đức Phật. Ảnh: Thanh Thu
Khu vườn trong khuôn viên chùa cũng được trang trí đẹp mắt. Ngoài ra, còn có một cây cổ thụ tỏa bóng mát một góc sân chùa. Ảnh: Thanh Thu
Chùa nằm khá xa trung tâm thành phố nên không có nhiều du khách ghé thăm. Ảnh: Thanh Thu
Do đó, nếu du khách muốn thư giãn, tìm nơi yên bình để nghỉ ngơi thì đây là một điểm đến phù hợp. Ảnh: Thanh Thu
Du khách có thể ghé thăm ngôi chùa từ 6:00 đến 17:00 hàng ngày, không mất phí vào cổng. Ảnh: Thanh Thu
Phật bốn mặt được người dân Thái rất tôn sùng. Ảnh: Thanh Thu
Du khách Việt Nam đang check-in tại khuôn viên chùa. Ảnh: Thanh Thu
Ngoài ra, khi đến thăm Chiang Mai, du khách có thể dành thời gian viếng thăm chùa Phrathat Doi Suthep, chùa Chedi Luang, chùa Phra Sing hay chùa Bupparam… Ảnh: Thanh Thu

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề