Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Vietravel sẽ chủ động hơn trong cạnh tranh du lịch

Vietravel Airlines được kỳ vọng chính thức bay thương mai từ đầu năm 2021 sẽ giúp “ông lớn” trong ngành du lịch – Vietravel Holdings – tạo ra các gói du lịch cạnh tranh với dịch vụ khép kín.

Cụ thể, bên cạnh hãng hàng không, Vietravel còn có mảng lữ hành và cơ sở lưu trú cũng như các dịch vụ khác.

Lễ đón tàu lễ đón tàu bay A321CEO của Vietravel Airlines tối 21-12-2020, lần đầu tiên hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Nhân Tâm

Thông tin này được ông Vũ Đức Biên, Tổng giám đốc Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), chia sẻ trong lễ đón tàu bay A321CEO lần đầu tiên hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế – cũng là sân bay căn cứ của hãng hàng không tư nhân này.

Trong tháng 12, Vietravel Airlines hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đội máy bay với ba tàu bay A321 CEO. Tàu bay đầu tiên đã về Việt Nam ngày 5-12; các tàu bay tiếp theo dự kiến sẽ về vào ngày 24 và 25-12 và 10-1-2021.

Ông Biên chia sẻ thêm với một cơ sở dữ liệu lớn khách du lịch sẵn có từ mảng lữ hành, Vietravel Airlines sẽ góp phần tạo nên một hệ sinh thái giúp tổng công ty chủ động trong phục vụ hành khách.

“Chúng tôi cũng muốn đóng góp vào sự lớn mạnh của ngành hàng không Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các hiệp hội hàng không trong khu vực và trên thế giới”, ông Biên cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Ban Giám đốc Vietravel Holdings đón phi công của Vietravel Airlines. Ảnh: Nhân Tâm

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietravel Holdings, cho biết dự án hàng không là nhân tố quan trọng trong chuỗi các hạng mục đầu tư quy mô của công ty tại thành phố Huế. Vietravel Holdings đảm bảo quá trình hoạt động có sự liên kết chặt chẽ cùng các tổ chức, cơ quan ban ngành địa phương, nhằm xây dựng nên hệ sinh thái du lịch – hàng không hoàn chỉnh.

Ông Lê Hữu Minh, Quyền giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, cũng kỳ vọng chuyến bay thương mai đầu tiên của Vietravel Airlines sẽ góp phần giúp hồi phục du lịch Huế sau bao khó khăn. “Việc Vietravel Airlines đặt căn cứu tại Huế là cơ hội vàng không chỉ cho du lịch mà còn kinh tế của Huế”, ông Minh nói và cho biết thêm trong khoảng thời gian từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, Huế sẽ liên tục tổ chức nhiều sự kiện để thu hút du khách, bao gồm ngày hội du lịch với các địa phương miền Trung.

Được biết lễ đón tàu bay A321CEO nằm trong hoạt động thẩm định bay của Vietravel Airlines với hành trình bay tới nhiều sân bay cả nước như Tân Sơn Nhất (TPHCM), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội), Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Cam Ranh (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án 700 tỉ đồng, Vietravel Airlines đủ điều kiện để thực hiện khai thác vận tải hàng không trong 50 năm với trên 30 máy bay bao gồm các đối tượng vận chuyển như hành khách, hàng hóa, hành lý, bưu kiện. Vietravel Airlines thực hiện loại hình vận chuyển thường lệ và không thường lệ trên phạm vi quốc tế lẫn nội địa với chủng loại máy bay Airbus, Boeing hoặc tương đương.

Ngày 18-12 vừa qua, Vietravel Airlines chính thức ra mắt hình ảnh nhận diện đồng phục và đội ngũ tiếp viên, thiết kế trên hai tông màu chủ đạo vàng và xanh dương. Đồng phục của hãng nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng khi kết hợp giữa sự trẻ trung, năng động và nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Vietravel Airlines đồng thời công bố ký hiệu hãng là VU do Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế (IATA) cấp. Theo đó chữ V viết tắt cho Việt Nam, chữ U viết tắt cho chữ Unique, thể hiện mong muốn của Vietravel Airlines nhằm khẳng định Việt Nam (V) là điểm đến độc đáo và khác biệt (U) trên thế giới.

Vietravel Holdings đã khởi công xây dựng dự án “Tổ hợp du lịch và dịch vụ cao cấp Vietravel” tại số 1 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ 2017 đến nay Vietravel Holdings đã phối hợp cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, triển khai dự án “Sáng và Sống” với chuỗi các hoạt động đầu tư mang tính chiến lược chia làm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau như hỗ trợ hoạt động ra mắt phố đi bộ về đêm cuối tuần của thành phố Huế vào tháng 9-2017, theo tuyến Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khám phá ẩm thực Huế của du khách và người dân địa phương, góp phần phát triển nét văn hóa điểm nhấn của thành phố.Các hoạt đồng khác như khánh thành Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài, tổ chức tái hiện khai hỏa bắn súng thần công tại Kỳ Đài vào tháng 2-2018, với 1.000 đèn Led tạo sắc màu rực rỡ về đêm theo trục Kỳ Đài – quảng trường Ngọ Môn, đáp ứng được nhu cầu tham quan, ngắm cảnh; và mang đến cho du khách cơ hội thưởng ngoạn một trong những hoạt động thời xưa của vua Nguyễn với màn trình diễn bắn súng thần công trên Kỳ Đài.

Nhân Tâm

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dù tăng chuyến nhưng vé máy bay Tết vẫn khan hiếm,...

0
(SGTT) - Dù các hãng bay đã tăng ghế cung ứng, tăng cường bay đêm nhưng giá vé Tết Nguyên đán 2024 vẫn ở...

Hàng không tiếp tục tăng hơn 66.200 ghế phục vụ cao...

0
(SGTT) - Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO tiếp tục tăng hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay...

Việt Nam chưa có hãng nào sử dụng máy bay B737...

0
(SGTT) - Cục Hàng không cho biết, Việt Nam chưa có hãng nào khai thác máy bay B737 MAX. Với các tuyến bay đến...

Giá vé máy bay sẽ ngày càng đắt đỏ

0
(SGTT) - Các hãng hàng không đang kiếm được lợi nhuận khổng lồ khi sự bùng nổ du lịch toàn cầu giúp giữ giá...

Các hãng hàng không mở lại đường bay đến Điện Biên...

0
(SGTT) - Các hãng hàng không nội địa đã công bố lịch hoạt động trở lại của các chuyến bay đến Điện Biên từ...

Sắp có đường bay thẳng Nha Trang – Ulaanbaatar (Mông Cổ)

0
Đường bay thẳng kết nối thành phố Nha Trang với thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ chính thức đưa vào khai thác từ ngày...

Kết nối