Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Vietnam Airlines dừng các chuyến bay giữa Việt Nam – Hàn Quốc từ 5-3

(TBKTSG Online) – Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức tuyên bố đóng cửa các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 5-3. Hãng hàng không tư nhân Vietjet vẫn tiếp tục bay đến Busan và ngược lại.

 

Vietnam Airlines bắt đầu ngừng khai thác các đường bay đến Hàn Quốc từ ngày 5-3. Trong ảnh là hoạt động khử trùng máy bay nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: VOV

Tin mới nhất từ Vietnam Airlines vào tối ngày 2-3 cho biết, hãng sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 5-3 tới.

Riêng các chuyến bay của hãng trong hai ngày 3-3 và 4-3 từ Seoul và Busan về Hà Nội, TPHCM sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ, Phù Cát (Bình Định) theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam.  Toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế trên các chuyến bay. Tất cả các máy bay từ Hàn Quốc về đều được khử trùng nhằm phòng chống dịch bệnh.

Việc dừng khai thác các đường bay tới Hàn Quốc của Vietnam Airlines xuất phát từ vì lý do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Vietnam Airlines chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian mở lại các đường bay tới Hàn Quốc mà chỉ cho biết sẽ thông báo rộng rãi tới khách hàng về kế hoạch khai thác trở lại ngay khi dịch Covid-19 diễn biến khả quan hơn.

Đến tối ngày 2-3, hãng hàng không Vietjet Air chưa đưa ra thông báo gì về đường bay đến Hàn Quốc. Trong kế hoạch của hãng vẫn hiện diện các đường bay từ Hà Nội/TPHCM đến Seoul, từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Busan nhưng cắt giảm và hủy đường bay Cam Ranh- Seoul trong ngày 3-4.

Thị trường Hàn Quốc chiếm 23,1% tổng thị phần bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam. Trong điều kiện bình thường, chỉ tính riêng sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) mỗi ngày đã có tới 3 chuyến bay tới Busan và Seoul của Vietjet Air, không kể các chuyến từ Hà Nội, TPHCM đi Hàn Quốc. Vietnam Airlines cũng có 6-7 chuyến/ngày trên các đường bay đi Hàn Quốc.

Những ngày gần đây, các chuyến bay của các hãng Việt Nam tới Hà Nôi, TPHCM chủ yếu đầy khách do chở người lao động Việt Nam về nước và được đưa đến các khu vực cách ly.

Lan Nhi

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối