Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Việt Nam mua 31 triệu liều vắc-xin Pfizer

(SGTT) – Việt Nam mua 31 triệu liều vắc-xin Pfizer, có thêm 153 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đều ghi nhận khi nhập cảnh, tại khu cách ly, phong toả là những thông tin phòng chống Covid-19 nổi bật chiều tối nay.

153 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 18-5

Tính đến 18:00 giờ ngày 18-5, Bộ Y tế thông báo Việt Nam có thêm 153 ca bệnh mới. Chỉ riêng từ 12:00 giờ đến 18:00 giờ ngày 18-5, ghi nhận có 48 ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (33), Bắc Ninh (13), Điện Biên (1), Thái Bình (1).

Trong đó số ca mới trong khu cách ly là 8 ca, số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 40 ca.

Bộ Y tế thông báo Việt Nam có thêm 153 ca bệnh mới trong ngày 18-5. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, đến hiện tại Việt Nam có tổng cộng 3.042 ca ghi nhận trong nước và 1.470 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 1.472 ca.

Việt Nam mua 31 triệu liều vắc-xin Pfizer

Theo Vnexpress, Chiều 18-5, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế cho biết “Bộ Y tế đã ký hợp đồng với công ty Pfizer mua 31 triệu liều vắc-xin

Theo đó, hãng dược này cam kết bán vắc-xin cho Việt Nam với giá thấp nhất, dành cho các nước có thu nhập thấp. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế chưa thông tin về giá bán cụ thể.

Một lọ vaccine Pfizer ở Đức hồi tháng một. Ảnh: Reuters

Ngoài hợp đồng trên, Bộ Y tế tiếp tục đàm phán với nhiều đơn vị để mua vắc-xin như Astra Zeneca, Moderna, Gamelaya (Nga)… Bộ cũng đang đẩy mạnh tiếp cận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam.

Vắc-xin Pfizer do hãng dược Mỹ Pfizer và hãng công nghệ sinh học Đức BioNTech phát triển. Cuối năm 2020, hãng công bố giá bán là 39 đô la Mỹ một liệu trình gồm 2 mũi tiêm, mỗi liều giá 19,5 đô la Mỹ.

Đà Nẵng phong tỏa phòng giao dịch ngân hàng vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Chiều 18-5, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đề nghị người dân có đến giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở số 445 đường Ngô Quyền, từ 13:00 giờ ngày 14-5 đến nay cần tới các cơ sở y tế gần nhất để khai báo.

Trước đó, ngành y tế quận Sơn Trà nhận được thông tin có người nghi nhiễm Covid-19 từng đến phòng giao dịch Vietcombank, chi nhánh quận Sơn Trà.

Ca nghi nhiễm này là bà S, 50 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, làm công nhân tại một công ty ở phường Thọ Quang.

Cũng trong hôm nay, 2.000 túi hàng gia đình với trị giá từ 250.000-300.000 đồng/túi đã được Hội Chữ thập Đỏ TP Đà Nẵng phát miễn phí tới người dân đang thực hiện cách ly hoặc giãn cách xã hội do dịch.

Bắc Giang: Dịch bệnh rất phức tạp, có thể sẽ có thêm các ca cộng đồng

Theo TTXVN, ngày 18-5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự trực tuyến buổi làm việc tại điểm cầu Hà Nội.

Tính đến hết ngày 17-5, toàn tỉnh có 3 ổ dịch; tổng số ca mắc Covid-19 là 411 người, có 6.581 trường hợp F1, 30.654 F2.

Một trong số 3 ổ dịch tại tỉnh Bắc Giang là ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam ở khu công nghiệp Quang Châu đã lây sang một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên và đang diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang rất phức tạp và khó khăn, do dịch lây lan trong các khu công nghiệp có số lượng công nhân rất đông, với số ca mắc tăng nhanh, chỉ hơn 1 tuần tăng 400 trường hợp.

Minh Hoàng tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Viện Pasteur TPHCM hết sinh phẩm và vắc-xin dịch vụ, không...

0
Nhiều người dân đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm các loại vắc-xin như HPV, cúm mùa, uốn ván… đều phải ra về vì nhân...

Kết nối