Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Việt Nam đề nghị WB ưu tiên hỗ trợ về chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số

(SGTT) – Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ, làm việc với nhiều nhà lãnh đạo cả các nước. Trong đó, trong cuộc tiếp đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), ông đề nghị phía WB ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về vốn và kinh nghiệm trong 4 lĩnh vực như logistics, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, phòng chống sạt lở.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng đề nghị phía WB ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về vốn và kinh nghiệm trong 4 lĩnh vực, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng và logistics. Ảnh minh họa: Trung Chánh

TTXVN thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan.

Tại buổi trao đổi, ông đề nghị phía WB ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về vốn và kinh nghiệm trong 4 lĩnh vực gồm phát triển cơ sở hạ tầng và logistics; chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh; hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long chống sụt lún, sạt lở, ngập úng và phát triển nông nghiệp; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gặp gỡ, làm việc với nhiều đối tác, tiêu biểu như trong cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines, hai nhà lãnh đạo nhất trí ưu tiên các lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dầu khí…; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo…

Tại cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ nghiên cứu mở rộng việc cấp phép cho các hãng hàng không của mỗi nước, hướng đến tăng tần suất khai thác các chuyến bay thẳng giữa hai bên.

Tại cuộc gặp gặp Tổng thống Bangladesh, hai bên khẳng định tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài thông qua áp dụng sản xuất xanh, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, sản xuất giày da; thành lập đường bay thẳng, tạo thuận lợi về thị thực; đồng thời hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, quản lý thiên tai, chống biến đổi khí hậu.

Cũng theo TTXVN, trong Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 18, các nước EAS (gồm ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Mỹ) sẽ ưu tiên hợp tác về thương mại, đầu tư, hợp tác biển, đồng thời mở rộng các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Úc, phía Úc cam kết sẽ ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số…., đồng thời ghi nhận đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về hợp tác trên lĩnh vực lao động, giáo dục đào tạo, cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam…

T.Đào

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chuyển đổi số để hiểu và phục vụ bạn đọc tốt...

0
(SGTT) - Thêm phiên bản thu phí với nội dung riêng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chatbot để tìm thông tin, đưa...

Phó thủ tướng yêu cầu mở rộng nguồn điện tái tạo...

0
(SGTT) - Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu kỹ hơn việc mở rộng phạm vi của dự thảo nghị định...

Mỹ đầu tư mạnh vào pin lưu điện

0
(SGTT) - Một trong những điểm yếu của điện mặt trời là dư thừa vào ban ngày, thiếu hụt vào ban đêm. Nước Mỹ,...

Các công ty điện lực châu Âu giảm mục tiêu năng...

0
(SGTT) - Một loạt các công ty điện lực lớn ở châu Âu thu hẹp hoặc xem xét lại mục tiêu phát triển năng...

TPHCM sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại 440...

0
(SGTT) - Dự kiến có 440 trụ sở các cơ quan, đơn vị tại TPHCM được lắp đặt điện mặt trời mái nhà với...

Cơ chế mua bán điện trực tiếp – động lực mới...

0
(SGTT) - Con số 300 tỉ đô la Mỹ giá trị kinh tế xanh của Việt Nam vào năm 2050 có thể là tính...

Kết nối