Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Vay tiêu dùng nóng cùng giải bóng đá thế giới

Vũ Quỳnh – Vũ Yến –

Các tổ chức tài chính đang bắt tay với nhiều trung tâm điện máy triển khai những chương trình cho vay mua ti vi trả góp với lãi suất 0% để kích thích người tiêu dùng mua ti vi trước khi giải bóng đá lớn nhất thế giới bắt đầu.

Các thông tin trả góp được trưng bày khắp nơi trong các siêu thị điện máy. Ảnh: Thành Hoa

Nhộn nhịp thị trường ti vi trả góp

Dù có đủ tiền mua ngay một chiếc ti vi mới 55 inch với giá 14,9 triệu đồng nhưng chị Mai Thị Thúy (quận 2, TPHCM) chọn hình thức vay mua trả góp với lãi suất 0% từ một công ty tài chính tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Chị chia sẻ vay mua trả góp có lợi hơn trả tiền ngay vì chị được nhận thêm quà tặng là nồi, chảo hoặc ấm siêu tốc…

Anh Nguyễn Hữu Phong (quận 8) cũng chọn mua ti vi màn hình LED của LG để phục vụ bạn bè trong những ngày World Cup sắp tới. “Việc sắm một chiếc ti vi xịn, màn hình rộng hiện không còn là vấn đề lớn vì tôi có thể vay mua trả góp dễ dàng. Nay tới mùa giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (World Cup 2018), tôi và nhiều người thân, bạn bè đều tranh thủ sắm ti vi mới về xem những trận đấu bóng đá cho đã mắt”, anh Phong nói.

Tại các trung tâm điện máy lớn tại TPHCM như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Thiên Hòa, người mua như lọt vào mê trận của các dòng ti vi được bán nhân dịp World Cup 2018. Nếu như trước đây, nhà bán lẻ điện máy chỉ gắn thẻ giảm giá, quà tặng trên sản phẩm thì nay còn có thêm thông tin của tổ chức tài chính cho vay mua trả góp 0%. Đây cũng chính là điểm nhấn thu hút sự chú ý và kích thích người mua “vứt cái cũ, tậu cái mới”.

Không những thế, các công ty tài chính phổ biến hiện nay trên thị trường là Home Credit, FE Credit, HD Saison, ACS luôn có quầy tư vấn tại các cửa hàng điện máy, hướng dẫn khách hàng làm hợp đồng trong vòng nửa tiếng và khách hàng có thể mang sản phẩm muốn mua về ngay. Người quản lý tại một trung tâm điện máy tại quận 9, TPHCM cho biết, yếu tố kích thích người tiêu dùng mua sắm trong thời gian gần đây chủ yếu đến từ các gói vay mua trả góp chứ không phải quà tặng khuyến mãi.

“Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các tổ chức tài chính cũng tự cạnh tranh nhau bằng những gói vay rẻ nhất. Chẳng hạn, mùa này các công ty tập trung chương trình cho chương trình vay mua trả góp ti vi 0%. Thậm chí, một vài công ty tài chính không chỉ áp dụng lãi suất 0% mà còn triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng với quà tặng giá trị”, vị quản lý trên cho hay.

Cân nhắc kỹ trước khi vay

Hiện mỗi nhóm khách hàng đều có một tổ chức tài chính “chăm sóc” riêng. Cụ thể, người có thu nhập trung bình – cao và ổn định thì được các ngân hàng săn đón cho vay mua qua thẻ tín dụng. Còn những người thu nhập trung bình – thấp, không đủ điều kiện được ngân hàng cấp thẻ tín dụng, là khách hàng mục tiêu của công ty tài chính.

Việc vay mua trả góp ti vi là rất dễ dàng, không chỉ vì thủ tục và điều kiện vay đơn giản mà hình thức này còn được áp dụng cho cả khách mua hàng trực tuyến (online). Đơn cử, nếu muốn mua tivi trả góp 0% tại Điện Máy Xanh, người mua chỉ cần truy cập trang web của siêu thị này, chọn sản phẩm ưng ý, chọn mua trả góp, điền thông tin cá nhân rồi đặt mua. Sau các bước xác nhận thông tin, người mua mang các giấy tờ cần thiết đến Điện Máy Xanh để nhận hàng.

Điều kiện mua trả góp cũng khá đơn giản. Tuổi của người mua phải từ 20-60, dựa trên chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ khẩu (người mua hàng phải có tên trong hộ khẩu). Nếu khoản vay dưới 10 triệu, hộ khẩu có thể thay bằng bằng lái xe. Nếu là sinh viên, người mua chỉ cần có thẻ sinh viên và biên lai đóng học phí học kỳ gần nhất, bản sao chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ có công chứng trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, người vay mua trả góp phải theo dõi chặt chẽ khoản vay để tránh những rắc rối sau này. Trước khi mua, họ nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm, địa điểm mua hàng, cũng như các yêu cầu của công ty tài chính. Khi mua trả góp, người mua vẫn được hưởng đầy đủ mọi chương trình khuyến mãi mà siêu thị áp dụng nên khi nhận hàng, họ nên kiểm tra xem họ có nhận được sự khuyến mãi không.

Đặc biệt, người mua trả góp phải xem kỹ lãi suất và phí phải trả trong suốt quá trình vay. Hiện các chương trình quảng cáo cho vay mua trả góp 0% đều không nói rõ vấn đề lãi, phí phát sinh. Do đó, người mua phải thật tỉnh táo để tránh rơi vào “bẫy tiêu dùng” do sự lơ là của mình. Các chuyên gia cũng khuyên rằng nếu chưa thực sự cân nhắc kỹ tình hình tài chính hay không đảm bảo chi trả khoản góp hàng tháng thì người tiêu dùng không nên mua sản phẩm để tránh “đuối sức” về sau.

Phí hồ sơ trả góp

Theo quy định của đa số hệ thống các siêu thị điện máy, nếu ti vi giá trị dưới 10 triệu đồng thì người tiêu dùng sẽ phải trả trước 10-20%, và số tiền còn lại sẽ trả dần trong 6-12 tháng tiếp theo, kèm theo tổng phí hồ sơ (từ 200.000-300.000 đồng). Nếu trị giá ti vi trên 10 triệu đồng người tiêu dùng sẽ phải trả trước 30% và số tiền còn lại sẽ trả dần trong 6-12 tháng tiếp theo, kèm theo tổng phí hồ sơ (từ 500.000-600.000 đồng).

Người tiêu dùng có thể thanh lý (trả trước số tiền góp mỗi tháng) lúc nào cũng được. Tuy nhiên, họ sẽ mất phí thanh lý hợp đồng (khoảng 6% giá trị sản phẩm). Cụ thể, nếu trị giá tivi là 14.990.000 đồng và trả góp trong vòng 6 tháng, ban đầu, người tiêu dùng sẽ phải đóng trước 30%, tức 4.500.000 đồng. Mỗi tháng trong 6 tháng tiếp theo, sẽ phải đóng 1.748.000 đồng. Ngoài ra, họ phải đóng thêm 500.000 đồng tiền phí hồ sơ. Như vậy, nếu trả đúng hẹn trong thời gian 6 tháng, tổng chi phí người tiêu dùng phải chi trả là 15.488.000 đồng.

Những điểm lưu ý khi vay trả góp:

  • Cân nhắc xem món hàng có thực sự cần không?
  • Cân nhắc xem thu nhập hàng tháng có đủ sức chi trả sinh hoạt phí và khoản góp hàng tháng không?
  • Đọc kỹ hợp đồng, chú ý các điểm sau: lãi suất, kỳ hạn, phí phạt trễ hạn, phí trả nợ trước hạn.
  • Lưu ý ngày đến hạn đóng tiền. Tốt nhất, người vay nên đóng tiền trước 1 hoặc 2 ngày để tránh những trục trặc không lường trước khi chuyển tiền.
  • Việc đóng tiền có thể thực hiện qua ví điện tử như MoMo, Payoo (có tại các cửa hàng tiện lợi), hoặc chuyển khoản trực tuyến liên ngân hàng. Điều này giúp người đóng tiền chủ động về thời gian.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối