Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Vắc-xin phòng Covid-19 Covivac đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3

(SGTT) – Theo kết luận của Hội đồng Đạo đức, vắc-xin phòng Covid-19 Covivac an toàn, khả năng sinh kháng thể cao, đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3.

Theo VTC News, ngày 8-2, đại diện nhóm nghiên cứu vắc-xin phòng Covid-19 Covivac cho biết, vắc-xin này đã đủ điều kiện để thử nghiệm giai đoạn 3.

Cụ thể, qua xem xét báo cáo thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức) kết luận Covivac đạt yêu cầu về an toàn. Vắc-xin cũng có khả năng dung nạp và sinh kháng thể trung hòa cao hơn so với vắc-xin đối chứng (AstraZeneca).

Như vậy, vắc-xin Covivac đã đủ điều kiện chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 3. Mức liều được khuyến cáo với vắc-xin này là 10 cmg.

Trước đó, ngày 30-11-2021, đại diện nhóm nghiên cứu vắc-xin phòng Covid-19 Covivac thông tin về quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3. Theo đại diện nhóm nghiên cứu, quá trình chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 3 cho vắc-xin phòng Covid-19 Covivac, nhóm gặp khó khăn trong việc tìm tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn tham gia.

Vắc-xin phòng Covid-19 Covivac của Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (Ivac) nghiên cứu, sản xuất.
Hà Nội cho phép dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại

Sau hơn nửa năm phải tạm dừng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dịch vụ xe ôm công nghệ ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại.

Theo trang Công an nhân dân Online, ngày 8-2, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho biết Hà Nội đã cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại.

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, căn cứ tình hình thực tế tại Hà Nội đang ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch, cũng như đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người dân, Sở cho phép các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách bằng môtô, xe gắn máy 2 bánh hoạt động trở lại.

Sở yêu cầu các hãng xe chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe, các lái xe phải được tiêm vaccine phòng chống dịch đầy đủ, tuân thủ 5K và các quy định hiện hành của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Trước đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội đã yêu cầu dịch vụ xe ôm nói chung và xe ôm công nghệ nói riêng ngừng khai thác từ cuối tháng 7-2021. Từ 14-10-2021, xe bus, taxi, xe taxi công nghệ dưới 9 chỗ hoạt động trở lại, tuy nhiên xe ôm, xe ôm công nghệ vẫn chưa được hoạt động vì nguy cơ lây lan ở mức cao.

Các ứng dụng chạy xe ôm công nghệ như Grab, Be… ở Hà Nội đã bắt đầu đón khách từ ngày 8-2-2022.
Ngày 8-2: Số ca Covid-19 tăng vọt, cả nước có 21.909 F0

Theo bản tin dịch Covid-19 ngày 8-2 của Bộ Y tế, tính từ 16:00 ngày 7-2 đến 16:00 ngày 8-2, Việt Nam đã ghi nhận 21.909 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 21.901 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TPHCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1) và Ninh Bình (1).

Nghệ An dừng các hoạt động vui chơi, giải trí ở thành phố nửa triệu dân

Theo Tiền Phong, ngày 8-2, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch thành phố Vinh (Nghệ An) đã họp giao ban trực tuyến với các phường, xã đánh giá công tác phòng chống dịch, chiến dịch tiêm chủng trước, trong và sau Tết.

Sau Tết Nguyên đán, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vinh diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nhiễm, trong đó có hàng chục ca cộng đồng mỗi ngày, xuất hiện tại nhiều phường, xã.

Trước bối cảnh đó, ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã giao trách nhiệm cho các phòng, ban, các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không được chủ quan, đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống, điều trị dịch bệnh, rà soát và đẩy nhanh công tác tiêm phòng vắc xin mũi 3 cho người trên 18 tuổi, hoàn thành đợt tiêm trước ngày 10-2.

Thành phố Vinh cũng sẽ tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan, vui Xuân tập trung đông người sau Tết.

Theo Sở Y tế Nghệ An, sáng 8-2, địa phương này ghi nhận thêm 812 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 186 ca cộng đồng. Những ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng tập trung chủ yếu tại thành phố Vinh (86 ca), huyện Diễn Châu (19 ca), huyện Quỳnh Lưu (14 ca)…

 Minh Thảo tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhiều lao động thất nghiệp, xe ôm công nghệ ngày càng...

0
Làn sóng cắt giảm đơn hàng, sa thải lao động tại các doanh nghiệp tăng mạnh khiến nhiều lao động thất nghiệp tìm đến...

Xuất hiện biến thể XB, TPHCM tổ chức 45 điểm tiêm...

0
Ngày 12-1, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế thành phố sẽ tổ chức 45 điểm tiêm vắc-xin phòng dịch...

Quỹ vắc-xin ngừa Covid-19 còn bao nhiêu tiền?

0
(SGTT) - Theo thông tin từ Kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính, tính đến 17:00 ngày 24-11, tổng số huy động vào...

98% người dân TPHCM có kháng thể Covid-19, sao vẫn cần...

0
(SGTT) - Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, kết quả khảo sát mức độ miễn dịch cộng đồng trên 839 mẫu...

Biến thể phụ Omicron BA.5 chiếm ưu thế trong các ca...

0
Theo đại diện của Sở Y tế TPHCM, trong bốn tuần gần đây, biến chủng BA.5 chiếm ưu thế tại TPHCM. Số ca mắc mới...

Biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh, gia tăng số...

0
Trong ba ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 tại TPHCM liên tục vượt mốc 3.000 ca/ngày, tăng gấp đôi so với con số...

Kết nối