Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Uống cà phê kết hợp ngắm khủng long

(SGTT) – Những ai là tín đồ của thế giới mô hình, đặc biệt là khủng long có thể ghé thăm quán cà phê kết hợp với triển lãm khủng long Saurus tọa lạc ngay quận Gò Vấp, TPHCM.

Đây là không gian được anh Phạm Công Lý (chủ quán Saurus) dành nhiều thời gian thiết kế và sưu tập hơn 20 mô hình lớn nhỏ để trưng bày tại quán của mình, bên cạnh gần 200 mô hình anh sở hữu tại nhà riêng. Anh chia sẻ mình là người có niềm say mê khủng long từ nhỏ, đặc biệt từ một bộ phim anh xem có tên Jurassic Park 1993. Giấc mơ có được không gian kể về những câu chuyện khủng long đã đeo đẳng anh và chờ ngày anh hiện thực hóa từ đó.

Được biết công việc chính của anh Lý là một nhà đầu tư bất động sản, bên cạnh đó, anh đã tìm hiểu thêm về công nghệ chế tác 3D, nghiên cứu chế tạo mô hình để cho ra bản vẽ và cùng bắt tay thực hiện mô phỏng khủng long cao 6 mét, nặng gần một tấn đặt ngay cổng ra vào.

Khủng long Brachicsaurus cao 6 mét. Ảnh: An Phú

“Đã đến lúc tôi tập trung nhiều hơn vào đam mê của mình bằng cách suy nghĩ và làm về nó mỗi ngày. Khi đưa ra ý tưởng mở quán cà phê kết hợp triển lãm này, tôi cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có ý nói liều lĩnh”, anh Lý nói.

Tuy vậy, hơn một năm thi công và đến ngày hôm nay đã hoàn thành, anh Lý hy vọng quán sẽ là điểm đến cho những ai yêu mô hình nói chung và thích được ngắm nhìn khủng long nói riêng với khắc họa cực kỳ tinh xảo.

Anh Công Lý bên mô hình do mình đưa ra ý tưởng thực hiện. Ảnh: An Phú

Không gian quán hiện có hai tầng với tổng diện tích lên đến 300 mét vuông, tầng một quán chủ yếu để phục vụ thức uống, đồ ăn, điểm nhấn là công trình khủng long đặt ngay cổng ra vào và một vài mô hình anh chủ tự làm “đạo diễn”.

Không gian triển lãm mô hình ở tầng 2 với ý tưởng thiết kế từ ruộng bậc thang. Ảnh: An Phú
Hơn 20 mô hình lớn nhỏ anh triển lãm tại quán. Ảnh: An Phú

Tại tầng hai, anh tập trung vào mục đích trưng bày, triển lãm mô hình khủng long anh sưu tập từ các hãng nổi tiếng trên thế giới với tổng giá trị trên dưới một tỷ đồng, nhằm phục vụ khách hàng có nhu cầu tham quan và tìm hiểu.

Cận cảnh khủng long với tư thế đứng một chân đặc biệt. Ảnh: An Phú

“Điểm khác biệt ở đây so với những cơ sở từng lấy cảm hứng từ khủng long chính là không gian nghệ thuật. Tôi tập trung vào ánh sáng, âm nhạc để biến nơi này thành điểm đến trưng bày khủng long thực thụ chứ không cố tạo không gian rừng xanh hoang dã hay mô phỏng lại cảnh quan như trong những bộ phim giả tưởng”, anh tâm sự.

Mô hình anh Công Lý sưu tầm có giá từ vài chục triệu lên đến trăm triệu. Ảnh: An Phú
Quầy trưng bày một số món đồ chơi khủng long. Ảnh: An Phú

Theo anh Công Lý, thời gian tới anh sẽ mở thêm khu vực để phát triển mô hình và đồ chơi khủng long, tổ chức các workshop giao lưu với những người cùng sở thích đam mê mô hình. Anh cũng tập trung nghiên cứu thêm các mô hình khủng long động, kết hợp trí tuệ nhân tạo đem đến trải nghiệm sinh động cho khách hàng. Tại đây, giá dịch vụ nước uống dao động từ 50.000-70.000 đồng, thức ăn tùy món có giá dưới 300.000 đồng/phần. Quán không tính vé tham quan khu vực trưng bày.

Địa điểm: 258R Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp, TPHCM

An Phú

 

4 BÌNH LUẬN

  1. lam chua xong. chi co vai mo hinh, uoc uong danh cho khach chua thuyet phuc lam khi gia ve 100k cho 1 người lon va 50k cho 1 bé nho… Cco dc con khung long cao thoi, khuon vien thi hep nhu 1 can nha ngang 5m dài 15m…

  2. Quá tệ, ko có gì hay ho cả,mua vé 100k/người để xem mô hình Khủng long 50 cm 60 cm trong khuôn viên 50 m2 khá là chật chội. Xem miễn phí cũng chỉ đi một lần rồi không bao giờ đến nữa huống gì thu 100k

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

Kết nối