Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Uống cà phê, in ý tưởng kiểu 3D

DIỆU THUẦN –

Đang nhâm nhi ly cà phê, nếu nghĩ ra một ý tưởng hoặc đơn giản để làm quà tặng bạn bè, người thân, khách chỉ cần nói hoặc vẽ phát thảo ý tưởng của mình cho nhân viên tại quán. Từ ý tưởng đó, một sản phẩm được in ra từ công nghệ 3D.

Học in chính mình

IMG_7557

Quán có tên gọi Café in3D, do ông Thắng, một bác sĩ nha khoa đang định cư ở Mỹ sáng lập. Ông Phạm Bá Khiển, hiện là thạc sĩ, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM làm quản lý. Điểm đặc biệt của quán đó là in 3D và lớp học thiết kế in 3D. Lớp học thiết kế in 3D cho người chuyên và không chuyên được tổ chức vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ 9 giờ sáng, kết thúc lúc 11 giờ 30. Tham gia lớp học, khách vừa học lý thuyết, vừa thực hành in 3D trực tiếp mẫu do chính mình thiết kế dưới sự hướng dẫn của ông Khiển.

Theo ghi nhận, học viên của lớp chủ yếu là những kỹ sư, kiến trúc sư, các sinh viên và những người muốn tìm hiểu về mô hình in 3D. Là kỹ sư thiết kế 3D, anh Khả, cho biết khi khách hàng đặt thiết kế một sản phẩm nào đó thì phải có hình ảnh thực, có nghĩa rằng khách phải nhìn được tổng thể sản phẩm mới yên tâm sử dụng dịch vụ. Thế nhưng, công ty anh chỉ cho khách nhìn hình sản phẩm bằng mô hình 3D in trên giấy nên không thực. Nhiều khách hàng không yên tâm về dịch vụ. Vì thế, khi biết ở Café in3D có công nghệ in màu 3D, anh đăng ký tham gia lớp học để phục vụ việc kinh doanh ở công ty mình.

Tham gia lớp học, anh Khả không chỉ được học những thủ thuật thực hành trên máy vi tính mà còn tìm hiểu thêm cách sửa, vận hành và thông số kỹ thuật về các loại máy in 3D.

Anh Vũ Quốc Thuần, chuyên làm về dịch vụ chụp hình cưới, khi biết ở quán có công nghệ in 3D đã tìm hiểu và tham gia lớp học. Theo anh Thuần, công nghệ in 3D rất quan trọng với dịch vụ chụp hình cưới, vì xu hướng hiện nay, các cô dâu chú rể muốn được in chính mình trong ngày trọng đại để làm kỷ niệm.

Lớp học còn có một khách hàng đặc biệt là một cậu bé ba tuổi. Ba mẹ bé là kiến trúc sư đến tham gia lớp học tìm hiểu ứng dụng công nghệ in 3D để hoàn thiện công việc của mình. Ba mẹ em muốn con đến tham gia cùng để nhận biết được màu sắc, các hình tượng được in ra để đến năm 10 tuổi bé có thể làm được những gì mình thích. Học viên của quán còn có một người tóc đã bạc trắng. Ông là một kiến trúc sư đến tham gia lớp học để hoàn thiện công việc của mình. Nhà ông ở tận Bến Tre. Để tham dự lớp học, mỗi sáng thứ Bảy ông phải dậy thật sớm đón xe đi cho kịp giờ.

IMG_7555

Nhâm nhi cà phê, chờ lấy hình

Khách đến quán, nhâm nhi ly cà phê nảy ra ý tưởng thiết kế ra những vật dụng sáng tạo, mới lạ hay đơn giản để làm quà cho bạn bè, người thân thì nói ý tưởng hoặc vẽ lên giấy đưa cho nhân viên. Nhân viên trao đổi với khách để tìm hiểu thêm yêu cầu của khách. Những hình ảnh ấy đưa lên máy vi tính, sử dụng các phần mềm chuyên dụng để chỉnh sửa những khuyết điểm, lấp đầy lỗ hổng và cân chỉnh màu sắc rồi in. Công đoạn cuối cùng là trét keo, đánh bóng và xử lý để mẫu vật bền đẹp hơn.

Khách hàng ngồi thưởng thức cà phê và chờ đợi lúc được ngắm ý tưởng của mình thành vật phẩm. Nếu khách ở xa, không thể đến quán có thể chụp mẫu vật gửi qua e-mail, hoặc nêu lên ý tưởng quán sẽ thực hiện và chuyển đến cho người được tặng. Có người muốn đến in chính mình và nhân viên sẽ vẽ chân dung 3D lên máy vi tính. Tùy ý chọn chỉnh sửa một vài đường nét hay màu sắc quần áo mà mình yêu thích, khách sẽ được cầm trên tay một bức tượng nhỏ nhắn của chính mình.

Ông Khiển cho biết công nghệ in 3D đã có trên thế giới từ lâu nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn là mới mẻ. Là người nghiên cứu và giảng dạy, ông thấy công nghệ này rất hữu ích và thú vị. Đối với những người thiết kế, sử dụng công nghệ nó sẽ rút ngắn được rất nhiều giai đoạn và làm hài lòng khách hàng. Đối với khách muốn lưu lại những kỷ niệm về chính mình thì công nghệ in 3D quả là tuyệt vời.

Quán dùng máy Mcor Iris Full Color 3D Printer in bằng giấy đã qua sử dụng. Tiếp đến là chiếc máy in 2D bình thường sẽ in ra từng tờ giấy có chứa hình dạng của mẫu vật theo lát cắt ngang. Các tờ giấy in xong được máy tự động xếp chồng lên nhau, ép chặt lại và dán cố định. Mcor Iris Full Color 3D Printer tự động cắt khối giấy đó thành mẫu vật như hình đã scan 3D. Sử dụng vật liệu tiết kiệm và thân thiện với môi trường cũng là một ưu điểm của chiếc máy. Nó có thể in ra được các khối hình góc cạnh, khuôn hình nhiều hoa văn tinh xảo cho đến những mô hình tượng người với nét mặt cá biệt đặc trưng.

IMG_7552-1

Quán tọa lạc ở 78 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ngoài phục vụ đồ uống, quán còn có các dịch vụ như scan 3D cho người, chỉnh sửa scan 3D, làm tượng bán thân, lớp học thiết kế in 3D…. Giá dịch vụ dao động từ 150.000 đến 2 triệu đồng, tùy nhu cầu của khách.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối