Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ứng dụng, dịch vụ giao hàng bằng xe máy vẫn được hoạt động

Từ ngày 9-7 các loại hình chở khách bằng xe máy (bao gồm cả ‘xe ôm’ công nghệ) sẽ phải tạm dừng hoạt động theo quy định mới nhất về phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM, tuy nhiên xe máy chở hàng kết nối với các ứng dụng vẫn được hoạt động để vận chuyển hàng hóa cho người dân.
Lượng khách đi lại giảm mạnh, đặt đồ ăn, giao hàng cũng ế

Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, hoạt động chở hành khách bằng xe máy (bao gồm cả xe ôm công nghệ) phải tạm dừng hoạt động từ ngày 9-7.

Tuy nhiên, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe máy (shipper) vẫn được phép hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Đối với lái xe, phải luôn đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển, mua, nhận sản phẩm và giao cho khách hàng (giữ khoảng cách 2m trong quá trình giao, nhận sản phẩm); khai báo y tế theo quy định.

Đối với hành khách sử dụng dịch vụ mua hàng phải đeo khẩu trang khi nhận hàng hoá, sau khi nhận hàng hoá loại bỏ bao bì, rửa tay ngay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, vệ sinh sản phẩm vừa nhận (nếu là hàng hóa). Khuyến khích sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt…

Các đơn vị cung ứng dịch vụ ứng dụng công nghệ, lập và lưu trữ trên phần mềm danh sách phương tiện, lái xe, hành khách đặt hàng, tuyến đường và các địa điểm trong quá trình di chuyển, để cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu).

Liên quan đến tình hình giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tối 8-7, UBND TPHCM đã họp báo để thông tin thêm thông tin cho người dân. Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, thành phố chỉ duy trì những hoạt động dịch thiết yếu và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các dịch vụ không cần thiết sẽ tạm dừng hoạt động.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc các cửa hàng tạp hóa có được coi là dịch vụ thiết yếu hay không, ông Đức cho biết, tạp hóa có rất nhiều loại, nếu bán những mặt hàng thiết yếu thì được mở cửa. “Khi quyết định dừng hoạt động các loại hình kinh doanh lãnh đạo thành phố rất đắn đo, cân nhắc. Lúc này, cần những biện pháp quyết liệt nên rất mong sự chia sẻ, ủng hộ của người dân”, ông Đức nói.

Xung quanh vấn đề xử phạt người dân ra đường khi không cần thiết thì việc thực hiện ra sao? Phó chủ tịch TPHCM cho biết theo quy định, áp dụng chỉ thị 16 chỉ được ra đường để giải quyết các nhu cầu cấp thiết. Nếu không lý giải được việc di chuyển với lý do chính đáng thì chắc chắn không được phép đi.

Việc xử phạt người dân ra đường khi không có nhu cầu thiết yếu được quy định trong Nghị định 117 năm 2020, thẩm quyền xử phạt chủ tịch UBND cấp xã, chánh thanh tra sở y tế, trưởng phòng công an cấp tỉnh.

Lê Anh

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Những dấu ấn đáng nhớ của du lịch Việt Nam năm...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến du lịch Việt Nam trong năm 2021. Hãy cùng Sài Gòn Tiếp Thị...

Kết nối