Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Uber đặt cược vào trí thông minh nhân tạo

Chánh Tài –

Công ty Công nghệ Uber (Mỹ) vừa thâu tóm một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo (artificial ontelligence) với tham vọng thúc đẩy nhanh những tiến triển trong nỗ lực hoàn thiện xe tự lái.

Thành lập phòng thí nghiệm trí thông minh nhân tạo

anh-1-2Đội xe tự lái tại trung tâm công nghệ cao của Uber tại Pittsburgh, bang Pennsylvania.  Ảnh: AFP

Theo Business Insider, hôm 5-12, Uber đã đưa ra hai thông báo quan trọng, đó là thâu tóm công ty khởi nghiệp Geometric Intelligence (New York, Mỹ) và đưa đội ngũ 15 nhân sự của công ty này vào làm việc ở bộ phận nghiên cứu trí thông minh nhân tạo mới được thành lập của Uber có tên gọi Uber A.I. Labs (Phòng thí nghiệm trí thông minh nhân tạo của Uber). Giá trị của vụ thâu tóm không được tiết lộ.

Geometric Intelligence là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, được một đội ngũ nhà khoa học sáng lập cách đây hai năm. Những người đồng sáng lập của Geometric Intelligence bao gồm giáo sư kỹ thuật thông tin Zoubin Ghahramani ở Đại học Cambridge (Anh), giáo sư khoa học máy tính Kenneth Stanley ở Đại học Central Florida (Mỹ), chuyên gia ngôn ngữ học thần kinh Douglas Bemis ở Đại học New York và Gary Marcus, Giám đốc điều hành của Geometric Intelligence, là giáo sư Khoa Tâm lý và Khoa học thần kinh ở Đại học New York (Mỹ).

Sau khi thâu tóm Geometric Intelligence, Uber sẽ điều chuyển 15 nhân sự của công ty này từ New York đến tổng hành dinh của Uber ở San Francisco, bang California để hỗ trợ xây dựng Uber A.I. Labs. Gary Marcus và Zoubin Ghahramani sẽ được bổ nhiệm làm đồng giám đốc của Uber A.I. Labs.

Ông Marcus cho biết trong thời gian sắp tới, Uber A.I. Labs sẽ tăng cường tuyển dụng và có thể mở một văn phòng tại Anh. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Gary Marcus nói rằng, mọi công ty lớn đều nhận thấy trí thông minh nhân tạo cần thiết như thế nào đối với những gì họ đang làm. Quy mô dữ liệu mà các công ty đang vận hành rất lớn nên chỉ cần đạt được hiệu quả nhỏ về quản lý dữ liệu cũng có thể mang lại những thay đổi lớn ở những công ty này, đặc biệt là về khía cạnh lợi nhuận.

Tham vọng xe tự lái

Ông Marcus cho biết, đội ngũ của ông ở Uber A.I. Labs sẽ tập trung nghiên cứu công nghệ xe tự lái bên cạnh các dự án khác bao gồm nghiên cứu sản xuất xe bay. Ông hình dung trong tương lai, mọi người sẽ đi làm bằng xe bay. “Xe bay với tốc độ 120-240 km/giờ sẽ cho phép mọi người đi làm ở những nơi xa nhà mà không lo lắng bị kẹt xe. Điều này thực sự sắp trở thành hiện thực trong một tương lai không quá xa”, ông nói.

Còn theo ông Jeff Holden, Giám đốc sản phẩm của Uber, Uber A.I. Labs sẽ tập trung vào nỗ lực nâng cao hiệu quả của phần mềm gọi xe và phần mềm vận hành xe tự lái của Uber. Theo ông, mặc dù có những thành tựu đáng chú ý về máy học (machine learning) trong những năm gần đây, chúng ta vẫn mới chỉ đạt được những gặt hái sơ khai về trí thông minh máy móc. “Quyết thành lập Uber A.I. Labs thể hiện quyết tâm của Uber nhằm thúc đẩy các công nghệ tân tiến nhất, phục vụ cho tầm nhìn của Uber về một tương lai mà trong đó, con người và hàng hóa có thể được vận chuyển nhanh hơn, an toàn hơn”, ông nói.

Gần đây, Uber đã đầu tư mạnh mẽ cho xe tự lái để hướng đến một tương lai vận chuyển hành khách bằng dàn xe không cần tài xế. Đầu năm nay, Uber quyết định thành lập trung tâm công nghệ cao ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển xe tự lái của Uber. Uber cũng đã tuyển dụng nhiều giáo sư từ Đại học Carnegie Mellon ở Pennsylvania, nơi khai sinh công nghệ xe tự lái cách đây 31 năm. Tháng 8-2016, Uber mua lại công ty khởi nghiệp xe tải tự lái Otto bằng cổ phiếu trị giá 680 triệu đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Thái Lan: Áo thun từ vảy cá, nội thất từ gỗ...

0
(SGTT) - Gom vảy cá làm chất liệu may áo thun, thu thập những chiếc áo khoác da cũ để thiết kế giày hay...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Kết nối