Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Trưa nay ăn gì: kích thích vị giác với lẩu cá lăng chua cay

(SGTTO) – Bữa ăn những ngày cuối tuần sẽ chẳng có gì đầm ấm hơn khi cả gia đình cùng quây quần bên nhau, thưởng thức nồi lẩu cá lăng thơm ngon, nóng hổi. Thịt cá mềm mọng nước, béo ngậy như tan trong miệng, rau sống nhúng nước lẩu thấm vị chua ngọt của măng, the the của ớt, khiến bao người thích thú.

Lẩu cá lăng chua cay thơm ngon, giúp bữa trưa gia đình của bạn càng thêm thú vị. Ảnh: flyfood

Cá lăng là loại cá dễ ăn, nổi tiếng khi biến tấu với chả cá Lã Vọng và lẩu cá măng chua. Sở dĩ cá lăng được ưa chuộng vì chứa nhiều vitamin, omega tốt cho mắt, trí não và cải thiện làn da, giúp chắc khỏe xương. Về hương vị, thịt cá mềm lại săn chắc, mọng nước, béo ngọt và rất ít xương. Chỉ cần biết cách biến tấu thì sẽ cho ra những món ăn thơm ngon, không hề tanh, lấy lòng bất kỳ ai thưởng thức.

Để có nồi lẩu cá lăng ngon, mọi người cần lựa kỹ càng, nếu cá đã được mổ cũng nên chọn loại tươi, da và vảy sáng bóng, nhấn vào thấy thịt có độ đàn hồi. Để dùng trong món lẩu thì cá chỉ cần rửa qua rượu, cắt khoanh dày cỡ 2cm là được. Sau đó, tùy sở thích mà sẽ có người cho cá trực tiếp vào nước lẩu hay xào sơ trước với tỏi, sả cho đậm đà hơn. Nhưng dù theo cách nào thì cá vẫn thơm ngon, thịt béo ngậy như tan trong miệng.

Điều đặc biệt nữa ở món lẩu là nước dùng, vừa chua cay vừa ngọt dịu, không gắt. Thường đầu bếp sẽ thêm măng chua vì nguyên liệu này rất hợp với cá, hoặc dùng mẻ, nước cốt tắc. Nước lẩu đạt chuẩn còn trông hấp dẫn bởi màu đỏ từ cà chua và sa tế, thơm thoang thoảng mùi sả. Nếu muốn tiết kiệm thời gian nêm nếm, các chị em có thể sử dụng gói gia vị lẩu Thái cho tiện hơn.

Không chỉ cá hay nước lẩu, rau cũng là một điểm thu hút người ăn. Rau ở món này là nét đặc trưng so với các món khác, thường có đọt rau muống, hoa chuối, rau bìm bịp, bạc hà… Rau tươi được nhúng qua nước lẩu cho chín vừa tới, ngấm vị chua ngọt, tăng thêm độ hấp dẫn, kích thích người ăn.

Ngày cuối tuần đã đến, bạn có thể thưởng thức món ăn thơm ngon này cùng người thân, bạn bè tại một số địa chỉ sau: Lẩu ngon Póc (quận 2), Nhà hàng Việt – ẩm thực Việt (quận 1), Xưa – coffee & restaurant (quận 7), Đặc sản La Ngà (quận 11), Ớt xiêm quán (quận 4), Heo mán Mẹt – Thăng Long (quận Tân Bình), Quán nướng Dô Dô (quận Tân Bình), Hải sản & Món nhậu 2Q (quận 10), Ẩm thực Cô Ba Sài Gòn (quận 7), Quán 159 – quán ăn gia đình (quận 8)… Theo đó, một phần lẩu cá lăng có giá bán khoảng 130.000 – 400.000 đồng.

Mọi người cũng có thể tham khảo công thức sau đây để chiêu đãi gia đình lẩu cá lăng thơm ngon những ngày cuối tuần.

Anh Quỳnh tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng cao phi thực tế

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi qua hơn 5 tháng với kết luận từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là “không có điểm gì bất thường”. Dù vậy,...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến An toàn) dịp Lễ 30-4, 1-5 năm nay, không chỉ có thời gian hòa nhịp với cuộc sống miền Tây Nam bộ mà còn được...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu bông tulip và các loài hoa khác nở rộ. Cuối Thu tại ngôi làng 700 năm tuổi, chỉ đi lại bằng thuyền ở Hà Lan ...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há cảo Gyoza

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương vị hấp dẫn thực khách. Trưa nay ăn gì: Bữa trưa đơn giản với bún thịt heo quay Trưa nay ăn gì: Thịt gà xào...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên, thu hút đông đảo người dân, du khách...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro số 2

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh nằm dọc các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh sẽ bị đốn hạ, di dời. Cận...

Kết nối

Cùng chuyên mục