Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Trekking Phia Pò, ‘nóc nhà’ xứ Lạng

(SGTT) – Đỉnh Phia Pò nằm ở độ cao 1.541m so với mực nước biển, cũng là “nóc nhà” Lạng Sơn.  Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, là điểm trekking còn mới mẻ với nhiều du khách.

Nằm cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30km về phía Đông, đỉnh Phia Pò (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình) thuộc dãy Mẫu Sơn hùng vĩ, gồm 80 ngọn núi lớn nhỏ, trong đó Phia Pò là đỉnh cao nhất.

Ảnh: Ngọc Minh

So với những địa điểm nổi tiếng được giới trẻ đam mê trekking đưa vào danh sách ‘phải chinh phục’, thì đỉnh Phia Pò không quá cao. Tuy nhiên, Phia Pò gây ấn tượng vì sự thay đổi liên tục về mặt địa hình và đặc biệt là phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ và thơ mộng.

Sắc hoa trên đỉnh Phia Pò. Ảnh: Ngọc Minh

Phia Pò mỗi mùa đều mang vẻ đẹp rất riêng. Mùa Xuân, hoa đỗ quyên nở rộ khắp sườn đồi cùng thời tiết mát mẻ. Mùa Hạ, Phia Pò khoác lên mình một màu xanh ngắt, tươi mới đầy sức sống tựa miền thảo nguyên.

Phia Pò xanh mướt ngày Hè. Ảnh: Ngọc Minh

Thu sang, nơi đây lạ gây ấn tượng bởi sắc trời xanh biết, mùa cỏ úa vàng tạo nên khung cảnh nên thơ. Còn mùa Đông, du khách sẽ có dịp ‘săn’ mây cũng như ngắm tuyết rơi.

Khung cảnh tuyết rơi trên đỉnh Phia Pò. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Đinh Văn Hồng, hướng dẫn viên địa phương, cho biết du khách đánh giá Phia Pò là ‘đỉnh núi combo” vì ở đây có tất cả các dạng địa hình, thực vật và cảnh quan từ thảo nguyên cỏ rộng lớn, rừng đỗ quyên cổ, có ‘sống lưng khủng long’, có vách đá, rừng trúc, đồi cỏ lau, mây và tuyết.

Ảnh: Ngọc Minh
Ảnh: Ngọc Minh

Cũng theo anh Hồng, du khách muốn chinh phục Phia Pò cần rèn luyện thể chất, vì quãng đường có độ dốc cao và liên tục. Du khách phải đi hoàn toàn trên sống núi, nên cần chuẩn bị đầy đủ nước và trang bị thêm giày, gậy leo núi.

Biển mây trên đỉnh Phia Pò. Ảnh: Ngọc Minh

Du khách có thể chinh phục Phia Pò với hai lộ trình. Lộ trình thứ nhất là trải nghiệm trong ngày, sáng đi chiều về. Ở lộ trình hai, du khách cắm trại giữa núi rừng, kết hợp ngắm hoàng hôn, trời đêm và bình minh. Quãng đường có tổng chiều dài đi về là 14km.

Ảnh: Ngọc Minh

Khi đến Phia Pò, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm đến lân cận như thác Bản Khiến, khu du lịch Linh Địa Cổ, thác Bèng Điu, khu du lịch Mẫu Sơn, làng nhà trình tường, check-in cửa khẩu Chi Ma…

Ảnh: Ngọc Minh
Ảnh: Ngọc Minh
Ảnh: Ngọc Minh

Vùng núi Mẫu Sơn có các sản vật mà du khách có thể mua về làm quà như như chanh rừng, thuốc tắm người Dao, khoai lang Lộc Bình… Ngoài ra, vịt quay, bánh ngải, khâu nhục… là những món du khách nên thử khi đến đây.

Từ Hà Nội, du khách thường chọn lịch trình hai ngày một đêm vào dịp cuôi tuần, đi ô tô hoặc xe máy tới sát chân núi rồi thuê hướng dẫn viên, porter vác đồ như lều trại, đồ ăn để leo lên đỉnh.

Ảnh: Ngọc Minh

Nếu du khách tự túc đồ ăn và lều trại, giá vé 500.000 đồng/ngày/người để phí cho hướng dẫn viên. Hiện, anh Đinh Văn Hồng đã có hơn 4 năm kinh nghiệm hướng dẫn, là người duy nhất chính thức làm tour trekking Phia Pò.

Anh Hồng chia sẻ người làm du lịch tại Phia Pò hiện không còn gắn bó, bởi điểm đến còn mới, chưa nhiều người biết và khách đến chưa đều. “Vào mùa trekking (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau) thì đi không xuể, nhưng vào mùa thấp điểm thì hầu như rất ít du khách, nên mọi người muốn tìm công việc ổn định hơn”.

Đỉnh Phia Pò cách TP Lạng Sơn khoảng 30km. Ảnh Google Maps

Ngọc Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề