Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trao yêu thương bằng hoa tự cắm

Tặng hoa là hình thức giao tiếp đầy ý nghĩa, mang thông điệp của tình yêu thương, lòng kính trọng, sự mến mộ của người tặng đối với người được tặng. Một đóa hoa tươi thắm được người tặng tự tay cắm sẽ càng tăng thêm phần ý nghĩa khi đến tay người nhận.

Tặng hoa cũng giống như tặng quà, người tặng phải chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Nên chú ý, lựa chọn những loại hoa lâu tàn, hợp với sở thích của người được tặng. Một bó hoa tươi có thể làm thay đổi tâm trạng của con người, làm cho người được tặng cảm thấy hạnh phúc, vui tươi, vinh dự hơn…

Thông điệp từ hoa

Mỗi loài hoa, mỗi màu hoa đều chứa đựng một ý nghĩa riêng, một thông điệp riêng (thay cho lời nói). Vì thế, trước khi tặng hoa cho ai nhân dịp nào đó, người tặng nên tìm hiểu tường tận ý nghĩa của từng loài hoa. Ví như, hoa hồng thể hiện tình yêu nồng nàn và tình hữu nghị thuần khiết; hoa lan đại diện cho tình yêu, vẻ đẹp tinh tế và sức mạnh; hoa cẩm chướng là biểu tượng cho sự kiên nhẫn; hoa mẫu đơn, thược dược tượng trưng cho phú quý, phồn vinh, may mắn, hạnh phúc… Những chậu cây xanh như vạn niên thanh, tùng la hán, trúc, lan quân tử thể hiện cho sự mạnh khỏe, trường thọ…

Hop-hoa-tre-hoan-thanh-3

Bên cạnh đó, tùy vào người được nhận hoa mà người tặng nên chọn hoa cho phù hợp. Chẳng hạn, dự tiệc sinh nhật thì nên chú ý tuổi tác và nghề nghiệp của chủ nhân để tặng hoa. Tặng hoa cho người làm kinh doanh thì nên chọn những loài hoa tượng trưng cho sự nghiệp phát triển, tương lai sáng lạn như hoa đỗ quyên, hoa thược dược, dây trường xuân. Đến nhà bạn bè vào những dịp lễ tết nên tặng những loài hoa mang ý nghĩa may mắn như thủy tiên, hoa ly, trạng nguyên, vạn niên thanh, cây cát tường… Vào một số ngày lễ được nhiều người biết đến như ngày Lễ Tình nhân thì tặng hoa hồng đỏ, Lễ Vu lan thì tặng hoa ly, Ngày Nhà giáo thì có lan kiếm, hoa cúc…

[box type=”download”] Những lưu ý khi cắm hoa

Khi trao tặng một bó hoa hay một lẵng hoa, người được tặng bao giờ cũng muốn giữ cho hoa luôn được tươi lâu. Chính vì thế cần lưu ý:

– Ngoài hoa dùng để cắm, cần chuẩn bị một cây kéo thật sắc để tỉa hoa và cắt bớt phần gốc hoa. Cây kéo dùng phải sắc để không làm rộng các vết cắt trên cành hoa. Khi xử lý, cắt xéo góc để hoa có thể hút nước nhiều hơn. Bỏ bớt lá, để giúp giữ nước cho hoa.

– Sử dụng nước sạch để cắm hoa.

– Để bảo quản hoa tươi lâu nên pha thêm vào nước cắm hoa một trong các loại chất sau: một viên thuốc Aspirin đã được nghiền nát, một muỗng giấm trắng, 1-2 muỗng đường.[/box]

Học cách tặng hoa

Theo chuyên viên cắm hoa Huỳnh Nhuận Tâm của Cửa hàng hoa Flower Box, những dịp như sinh nhật, lễ tình yêu, ngày kỷ niệm của lứa đôi nên chọn những tông màu lãng mạn và ấm áp như đỏ, hồng, tím để thể hiện tình yêu, sự ngọt ngào, lòng chung thủy. Và những dịp này, những bó hoa là sự lựa chọn phù hợp. Người tặng hoa có thể chọn bó hoa theo kiểu dài hoặc tròn, một loài hoa duy nhất hoặc kết hợp nhiều loại hoa chính và hoa phụ. Có thể kết hợp thêm những quà tặng khác như gấu bông, sô cô la…

Ngược lại, với những sự kiện như hội nghị, họp mặt, tiệc tùng thì kệ hoa và bình hoa để bàn là sự lựa chọn phù hợp. Tông màu tươi sáng như vàng, xanh, trắng, hồng, đỏ như một lời chúc may mắn và thành công. Đặc biệt, lan hồ điệp là lựa chọn tốt nhất cho những dịp này. Lan có thể cắm vào nhiều loại bình dài, tròn, cao, thấp khác nhau và có thể trưng bày ở mọi không gian, dưới sảnh, bàn lễ tân, bàn tiệc đều rất sang trọng, hiện đại và thanh thoát. Nên chọn lan có màu trơn như trắng, tím, vàng hoặc hoa lan có đốm càng thêm phù hợp.

Đối với phụ nữ, chọn màu hoa như thế nào còn tùy thuộc vào người được tặng. Nếu như màu tím nói lên tình cảm thiêng liêng dành tặng mẹ, thì màu vàng là lòng biết ơn sâu sắc cho người bà đáng kính. Nếu màu đỏ thể hiện tình yêu đôi lứa thì màu xanh nói lên tình cảm chị em thắm thiết. Màu trắng dành tặng cô em gái bé bỏng. Màu cam thì lại dành cho cô bạn thân cá tính.

Việc chọn hoa rất có ý nghĩa, song cách tặng hoa cũng không kém phần quan trọng. Chẳng hạn, dải nơ được cột lệch về bên trái đóa hoa có hàm ý là gắn với người trao; còn nếu lệch về phía bên phải là gắn với người nhận. Cách tặng hoa phải hết sức tôn kính, trao bằng tay trái, tay phải dành cho việc bắt tay. Các dịp kỷ niệm cá nhân như sinh nhật nên tặng hoa trước, các hoạt động tương đối lớn như hội thảo, hội nghị thì nên tặng hoa sau. Bó hoa và lẵng hoa khi tặng nên kèm danh thiếp hoặc thiệp mừng.

[box type=”download”] Lợi ích của việc ngắm hoa

Nghiên cứu của trường Đại học Virginia (Mỹ) cho thấy, hoa giúp con người trở nên cởi mở, thân thiện hơn trong giao tiếp, giảm mệt mỏi tinh thần và nâng cao lòng tự trọng. Nghiên cứu của trường Đại học Texas (Mỹ) cũng cho thấy, các nhân viên có thể làm việc với hiệu suất cao hơn nếu trong phòng làm việc có hoa tươi so với những người làm việc trong văn phòng chỉ có họa tiết trang trí đơn thuần. Hoa tươi cũng kích thích khả năng giải quyết các vấn đề về trí sáng tạo của người lao động do những tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của họ.

Mỗi khi được tặng một bó hoa tươi, người nhận thường có cảm giác vui vẻ, hài lòng, dễ dàng bày tỏ lòng biết ơn và mỉm cười khi đón nhận chúng. Không chỉ có tác dụng tức thời, tác dụng gia tăng sự tương tác thân thiện của người nhận đối với mọi người xung quanh còn kéo dài tới khoảng ba ngày sau đó.

Những người cao tuổi sống đơn lẻ hoặc trong nhà dưỡng lão cũng có tâm trạng tích cực và có trí nhớ tốt hơn nếu được ngắm hoa tươi mỗi ngày.[/box]

Minh Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thị trường quà tặng 20-10 vẫn chưa trở lại “bình thường...

0
Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề lên các hoạt động...

Gặp gỡ nghệ nhân Vui Trần Clay: người làm đất sét...

0
(SGTT) – Nghệ nhân đất sét Vui Trần Clay đã trở thành một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực các ngành nghề thủ...

Ngon nhưng không dễ ăn

0
ĐỨC TÂM - Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Hoa Mặt Trời tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã liên kết gần...

Kết nối