Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Tràn lan đồ quân trang trên mạng

Đại Dương (TPHCM) –

Có rất nhiều trang mạng xã hội quảng cáo, buôn bán các bộ quân trang, quân dụng như một dạng hàng thời trang dành cho những người say mê các loại trang phục quân ngũ.

Trong thời gian gần đây, những trang web này không còn bán thuần hàng thời trang nữa khi họ bày bán đủ các mặt hàng như quần áo, giày dép, mũ nón hay thậm chí cả quân hàm, vũ khí… khiến người nào có dịp vào xem cũng giật mình, lo lắng vì không biết ai sẽ mua các loại hàng đó và sử dụng chúng trong những việc gì.

Là vật dụng chuyên biệt chỉ dành riêng cho những người công tác trong các lĩnh vực có đặc thù nhất định, những bộ quân phục, quân trang dành cho bộ đội, công an đều được sản xuất và quản lý hết sức nghiêm ngặt. Nhưng theo chủ nhân một trang mạng buôn bán quân trang thì tất cả các mặt hàng được giới thiệu ở đây đều là… “hàng chính hãng”. Từ màu sắc, kiểu dáng cho đến cả các logo hình đặc trưng của những vật dụng này đều giống như những đồ thật.

Cũng theo người này, khi sử dụng các đồ dùng, thậm chí quần áo, trang phục như thế, nhất là đồ của lực lượng công an thì sẽ tránh được nhiều phiền phức khi ra đường (hàm ý là không thể phân biệt được người mặc chúng là người của lực lượng công an hay giả công an nên dễ thị uy người khác) và rằng việc sử dụng một vài vật dụng riêng lẻ như quần, áo, tất, mũ hay phù hiệu… là không vi phạm luật. Giá cả của chúng cũng hợp lý, lại có đầy đủ kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng. Thậm chí, các trang web này còn bán sỉ cho những khách hàng có nhu cầu mua đi, bán lại.

Tôi cho rằng, các mặt hàng nói trên là loại giả, hàng nhái bởi những người thực sự đang làm việc, công tác trong ngành công an, quân đội thì đều được cấp các loại quân trang, quân dụng theo quy định chung của Nhà nước. Nhưng điều đáng nói là những kẻ xấu sẽ dùng các bộ đồ, vật dụng này để mạo danh những người trong ngành công an, quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Trên thực tế, không ít người nhẹ dạ cả tin đã bị lừa, và người dân vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua các loại hàng quân trang, quân dụng chỉ vì ý thích cá nhân mà không biết mình phạm luật.

Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý nên xem lại để nhận diện các kẽ hở trong việc quản lý, lưu hành những vật dụng đặc biệt của ngành nhằm ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối