Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Trải nghiệm lặn biển, lướt sóng… ở Đà Nẵng

(SGTT)- Tại thành phố biển Đà Nẵng, du khách có khá nhiều lựa chọn để tìm mua hoặc thuê các dụng cụ thể thao biển như đồ lặn biển, ván lướt sóng hay đồ bơi với giá cả hợp lý để thỏa sức vẫy vùng cùng sóng nước.

Anh Nguyễn Thái Sơn (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang tìm hiểu để mua bộ đồ lặn snorkeling – lặn bằng ống thở để ra Cù Lao Chàm (Hội An) lặn ngắm san hô cùng nhóm bạn. Điều đầu tiên là anh tìm hiểu trên mạng những nơi phân phối những mặt hàng này. Tại Đà Nẵng, những dụng cụ dành cho bơi và lặn thường được bán tập trung ở 3 nơi: xung quanh sân vận động Chi Lăng, đường 2-9 (gần Trung tâm Bơi và lặn TP Đà Nẵng) và khu phố An Thượng ven biển Đà Nẵng cùng một vài đại lý. Mỗi nơi mỗi giá và chất lượng cũng khác nhau tùy mục đích sử dụng.

Đồ bơi, lặn: Giá nào cũng có

Anh Sơn quyết định ghé cửa hàng Bình Hoàng trên đường 2-9 với thông tin có được là nơi đây chuyên cung cấp hàng nhập khẩu với mức giá khác nhau và thấp hơn thị trường 20-30%. Tại cửa hàng này, một bộ đồ lặn snorkeling của hãng IST Đài Loan có giá 1,5 triệu đồng, bao gồm ống thở 400.000 đồng, kính lặn 500.000 đồng và chân vịt 600.000 đồng.

Trong khi đó, một bộ đồ tương đương của hãng Gull Nhật Bản có giá 3,6 triệu đồng. “Tiền nào của nấy”, chị Kim Dung – chủ cửa hàng – nói và chứng minh bằng hóa đơn mua hàng của công ty Jack Trần Travel trong Hội An. Theo chị, đồ mặc chuyên dụng đi theo kèm có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trong khi một bộ đồ lặng cho trẻ em giá từ 900.000 đồng.

Chị Dung cho biết các dụng cụ bơi như mũ cao su trùm đầu, kính bơi, đồ bơi đều được nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc hay Đài Loan với giá từ 300.000 đồng. Ngoài ra, cửa hàng là đại lý phân phối sản phẩm của các thương hiệu như Speedo, Arena, Yingfa, View, TYR; các dụng cụ như chân vịt đôi của Hungary, chân vịt bản lớn của Ukraina, chân vịt đôi Yingfa, chân vịt bản lớn của Trung Quốc…

Dụng cụ lặn snorkeling được bán tại một cửa hàng tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhân Tâm

Theo tìm hiểu, giá một bộ đồ lặn snorkeling tương tự tại cửa hàng Vietnam Scuba Direct trên đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê hay khu An Thượng có giá cao hơn khoảng 20-30%. Những nơi này cung cấp đầy đủ hơn các dụng cụ và phụ kiện bơi lặn, từ kính lặn đến thiết bị thở, găng tay, đèn pin, giày.

Khu vực xung quanh sân vận động Chi Lăng trên đường Ngô Gia Tự và Chi Lăng có nhiều cửa hàng dụng cụ thể thao. Bà Kim Liên, chủ cửa hàng Kim Liên, cho biết đồ bơi và lặn biển tại cửa hàng của bà chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và do Việt Nam sản xuất nên giá rẻ, từ 600.000 đồng bộ đồ lặn snorkeling và 100.000 đồng một chiếc kính bơi.

Ván lướt sóng: Thuê tốt hơn mua

Bên cạnh hai môn bơi và lặn biển, lướt sóng bằng ván là môn thể thao cá nhân yêu thích của nhiều khách du lịch trong cũng như ngoài nước khi đến Đà Nẵng. Theo những người có kinh nghiệm, thời điểm lướt sóng tuyệt vời tại Đà Nẵng là từ tháng 8 đến tháng 10 hoặc tháng 3 đến tháng 5 vì đây là những thời điểm có sóng cao. Cũng theo họ, khách du lịch đến Đà Nẵng nên thuê ván lướt sóng hoặc mua lại hàng cũ để thỏa thích niềm đam mê của mình mà không lo lắng nhiều về chi phí.

Một du khách lướt ván tại bãi biển T20, Đà Nẵng. Ảnh: Nhân Tâm

Được biết, dọc bờ biển Đà Nẵng, đặc biệt là khu An Thượng, có một số cửa hàng cung cấp dịch vụ cho thuê hoặc bán ván lướt sóng. Một ván lướt sóng đã qua sử dụng có giá từ 3,5 – 4 triệu đồng trong khi một ván lướt mới của Trung Quốc có giá 20 triệu đồng. Một chủ cửa hàng ván lướt sóng trên đường An Thượng 4 cho biết, cửa hàng anh cứ 3 tháng một lần thu mua ván lướt sóng đã qua sử dụng tại các nơi để bán lại hoặc cho thuê với giá 10 đô la Mỹ/giờ (khoảng 230.000 đồng). “Khách Hàn Quốc và Tây Âu rất chuộng thuê loại đã qua sử dụng này. Hiện nay chúng tôi đang tìm mua thêm vì chuẩn bị vào mùa cao điểm”, chủ cửa hàng này cho biết.

Một số cửa hàng bán đồ thể thao quanh khu vực sân Chi Lăng, Đà Nẵng. Ảnh: Nhân Tâm

Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Bảo, quản lý cửa hàng Surf Shop trên đường An Thượng 5, cho biết có những khách nước ngoài mua ván lướt sóng để sử dụng trong thời gian một tuần ở Đà Nẵng rồi sau đó bán lại cho chính cửa hàng của anh bởi “họ quá thích khi thấy biển Đà Nẵng”.

Biển Đà Nẵng được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp trên thế giới với bãi cát trắng trải dài. Chính vì thế đây là địa điểm thích hợp để du khách chơi những môn thể thao dưới nước. Và họ cũng có những lựa chọn để mua hoặc thuê những dụng cụ thể thao này với giá phù hợp để có những ngày tuyệt vời tại thành phố biển miền Trung.

Một số môn thể thao biển tại Đà NẵngTại các bãi biển hiện nay có các dịch vụ thể thao biển cho du khách như:

  • Lặn snorkeling           200.000 đồng/giờ
  • Mô tô nước                 400.000 đồng/30 phút
  • Dù lượn                       500.000-800.000 đồng/10 phút
  • Chèo thuyền kayak    200.000-300.000 đồng/giờ

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối