Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

TPHCM phong tỏa một con hẻm, trung tâm Hòa Hảo dừng tiếp nhận bệnh nhân

(SGTT) – Liên quan đến người phụ nữ bán quán ăn tại quận 3 nghi nhiễm Covid-19 sau khi đến khám tại Trung tâm y khoa Hòa Hảo. Mới đây, trung tâm này đã tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và con hẻm nơi người này buôn bán cũng bị phong tỏa.
Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 bị phong tỏa sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 bán quán ăn tại đây. Ảnh: Đức Duy

Phong tỏa hẻm 100 hộ dân

Theo vnexpress.net, từ 8:00 sáng nay (20-5), cơ quan chức năng đã phong tỏa hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19. Được biết, ca nghi nhiễm là nữ giới, 58 tuổi, bán quán ăn trong hẻm. Theo đó, người dân trong hẻm được yêu cầu không ra ngoài và cần tuân thủ biện pháp phòng dịch.

Nhân viên y tế cũng đã tiến hành phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm người dân thuộc con hẻm trên. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), qua điều tra ban đầu truy vết được 15 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly.

Hiện cơ quan chức năng đề nghị người dân từng đến ăn uống tại số nhà 287/5 và 289 Nguyễn Đình Chiểu từ ngày 6-5 liên hệ cơ quan y tế lấy mẫu.

Trung tâm Hòa Hảo dừng đón bệnh nhân

Liên quan đến ca nghi nhiễm trên, Trung tâm Hòa Hảo đã có thông báo mới nhất về việc ngừng tiếp nhận bệnh nhân vào thăm khám, xét nghiệm theo chỉ của HCDC. Được biết, người phụ nữ trên đến trung tâm xét nghiệm, chụp X-quang phổi nghi lao vào sáng 19-5.

Sau đó, do nghi ngờ, đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5) để xét nghiệm nhanh, kết quả nghi ngờ mắc Covid-19. Hiện Trung tâm Hòa Hảo đang phối hợp với cơ quan chức năng khoanh vùng, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với người phụ nữ trên.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 38 tử vong

Theo công bố của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch Covid-19 vào sáng nay, BN3.197 đã tử vong sau khi được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 4-5 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết/ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu.

Dù bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, thuốc chống viêm, truyền máu, thuốc vận mạch. Ngoài ra, các bác sĩ đầu ngành cũng hội chẩn vào ngày 18-5 nhưng do bệnh lý nền quá nặng nên bệnh nhân đã tử vong vào ngày 19-5.

Được biết, bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn cách đây 10 năm, ung thư gan phát hiện cách đây 4 tháng. Đây là ca tử vong của bệnh nhân thứ 38 có liên quan tới Covid-19 tại Việt Nam và là ca tử vong mắc Covid-19 thứ 3 trong đợt dịch này.

Sở GD-ĐT Hà Nội đang trình UBND TP Hà Nội phương án trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thể tổ chức thêm đợt 2 kỳ thi vào lớp 10 cho các trường hợp F0, F1, F2 hoặc xét đặc cách cho các trường hợp này, theo vietnamnet.vn

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

0
(SGTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Kết nối