Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

TPHCM: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng vì muốn… dễ thở

(SGTTO) – Từ ngày 15-11-2020, TPHCM và Hà Nội bắt đầu phạt 1-3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Nội dung này được quy định trong Nghị định 117 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, nhiều người dân không tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thậm chí là không hề biết gì về việc có thể bị phạt nặng.

Đa số các ý kiến cho rằng họ thấy tình hình dịch bệnh lắng xuống nên không có nhiều lo lắng. Một số người khác thì lý giải rằng chỉ… di chuyển gần nên không đeo khẩu trang. Thậm chí, có ý kiến còn cho biết, chỉ là tháo khẩu trang xuống để… dễ thở ở nơi đông người.

Ghi nhận trong buổi sáng 16-11 tại khu trung tâm TPHCM, dễ nhận thấy có nhiều người không còn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông như trước. Ảnh: Phùng My.
Bệnh viện là khu vực nhạy cảm với dịch bệnh, nhưng những người dân tại quán nước trước cổng Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5) vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của việc không đeo khẩu trang. Ảnh: Phùng My
Các trường Đại học, Cao đẳng là nơi tập trung rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng. Tuy nhiên khi được hỏi, đa số các bạn sinh viên đều không biết gì về nghị định 117 của Chính phủ vừa có hiệu lực. Ảnh: Phùng My
Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta đã ghi nhận thêm 16 ca mắc mới là những trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh tại các sân bay, nhà xe cần được chú trọng hơn nữa. Ảnh: Phùng My

Chợ là nơi thường xuyên lui tới của tất cả người dân. Tuy nhiên, theo chúng tôi ghi nhận tại chợ Rạch Ông (quận 8), cả người bán lẫn người mua đều chưa đeo khẩu trang. Ảnh: Phùng My
Tại các công viên, nhiều người lý giải việc không đeo khẩu trang vì… tập thể dục xong rất mệt. Ảnh: Phùng My
Những nhân viên khu vực quận 1 vừa mới đi ăn trưa về, mặc dù trời nắng nhưng các chị cũng không trang bị khẩu trang. Khi được hỏi nguyên nhân, họ chỉ cười “Vì nghĩ đi gần nên không cần thiết”. Ảnh: Phùng My
Những vị khách thường ngồi lại rất lâu tại các hàng quán trên đường Yersin (quận 1). Tuy nhiên, số lượng khách đeo khẩu trang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Phùng My

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Qua Covid-19, doanh nghiệp khẩu trang: nơi ngừng sản xuất, nơi...

0
Trong đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp dệt may đã biến thách thức thành cơ hội để phát triển ở giai đoạn khó khăn...

Khẩu trang y tế ‘sốt giá ảo’

0
Trước thông tin số ca mắc Covid-19 tại TPHCM có xu hướng tăng, thị trường mua bán khẩu trang bắt đầu sôi động trở...

Người mắc Covid-19 tăng trở lại, Bộ Y tế quy định...

0
(SGTT) - Trong bối cảnh số ca mắc, ca nặng có xu hướng gia tăng trở lại, Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng...

TPHCM: Phát hiện hàng ngàn khẩu trang, kit test nhanh không...

0
Trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM còn diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã lợi dụng nhu cầu cấp thiết...

Thắc mắc mùa dịch: Da có vết hằn sâu khi đeo...

0
(SGTT) - Dù là vật dụng bất ly thân trong mùa dịch, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận việc đeo khẩu trang...

Thắc mắc mùa dịch: Mang khẩu trang y tế 2, 3...

0
️(SGTT) - Một trong những cách phòng tránh bệnh Covid-19 tối ưu là đeo khẩu trang. Đối với các khẩu trang chuyên dụng như...

Kết nối