Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

TPHCM: “Đổi sách lấy cây”, lan tỏa tình yêu thương môi trường

(SGTT) – Hoạt động “Đổi sách lấy cây” được tổ chức tại TPHCM nhằm hỗ trợ cho những trẻ em khó khăn tiếp cận được tri thức cũng như lan tỏa việc bảo vệ môi trường đến mọi người.
Hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm của người dân TPHCM. Ảnh: Ngọc Trăm

Nằm trong khuôn khổ chương trình của Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần 3, sáng 16-7 vừa qua, tại đường sách TPHCM, phường Bến Nghé, quận 1 đã diễn ra hoạt động “Đổi sách lấy cây”. Đây là hoạt động diễn ra thường niên nhằm giúp đỡ, chia sẻ kiến thức từ những trang sách cũ đến các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, chương trình còn kêu gọi mọi người trong việc chăm sóc, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Nhiều bạn nhỏ đem sách đến đổi lấy cây. Ảnh: Ngọc Trăm

Hoạt động đổi sách lấy cây năm nay được kết hợp bởi nhà sách Thái Hà Books với trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học. Người đến tham gia có thể mang các loại sách như sách giáo khoa, sách văn học, truyện tranh, truyện chữ… Với năm cuốn sách, truyện cũ bất kỳ sẽ đổi đổi lấy những chậu cây nhỏ xinh làm từ bã mía.

Qua trao đổi, chị Bùi Thị Quỳnh Dương, chuyên viên truyền thông, đại diện nhà sách Thái Hà, chi nhánh TPHCM, cho hay đối với hoạt động lần này, số sách sau khi thu gom sẽ đem phân loại và mang tặng cho thư viện Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Qua đó, trẻ em khó khăn nơi đây có thể tiếp cận kho tàng tri thức, thông tin bổ ích.

Số sách sau khi thu gom sẽ được các bạn tình nguyện viên phân loại. Ảnh: Ngọc Trăm

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi còn mong muốn lan tỏa tình yêu thương, giúp các bạn hiểu hơn về ý nghĩa của lối sống chia sẻ, đùm bọc qua việc trao tặng sách. Ngoài ra đây còn là hoạt động vì môi trường, góp phần bảo vệ trái đất thêm xanh bằng việc đem cây về trồng cây”, chị Dương cho biết thêm.

Đem hơn 20 quyển sách đến đổi từ 8 giờ sáng, chị Lê Trần Thụy Khê, ngụ tại quận Phú Nhuận chia sẻ, chị biết đến hoạt động này qua Facebook. Và thấy những quyển sách ở nhà vẫn còn giá trị nên chị đã gom lại đem đến trao tặng cho những người khác cần hơn mình. Theo chị, hoạt động này rất có ý nghĩa, giúp mọi người sống nghĩa tình và yêu thiên nhiên, biết cách bảo vệ môi trường hơn.

Các bạn tình nguyện viên hướng dẫn cách chăm sóc cây cho mọi người. Ảnh: Ngọc Trăm

Đến tham gia hoạt động đổi sách lấy cây, người dân không chỉ nhận cây xanh mà còn được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn một số cách chăm sóc cây cơ bản. Được biết, hoạt động khởi xướng và phát triển từ năm 2019. Sau mỗi lần triển khai, ban tổ chức nhận được khoảng 15 – 20 thùng sách, mỗi thùng có khoảng 30 – 45 đầu sách các loại.

Ngọc Trăm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chiều mùng 3 Tết, du khách đội nắng đến ‘Lễ hội...

0
(SGTT) - Ghi nhận vào chiều ngày 12-2 (mùng 3 Tết Âm lịch), dù thời tiết khá oi nóng nhưng rất đông người dân...

Lễ hội Đường sách thu hút 585.000 lượt người, bán hơn...

0
Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “TPHCM – Xuân an vui, Xuân thịnh vượng” vừa khép lại vào tối...

Khoảng 15.000 lượt khách đến Đường sách TPHCM trong 4 ngày...

0
(SGTT) - Sáng ngày 4-5, đại diện Công ty Đường sách TPHCM thông tin, trong 4 ngày (từ 30-4 đến 3-5), tại đường sách...

Kết nối