Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa cuối năm 2024

(SGTT) – Ngày 29-12-2023 Sở GTVT phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân TPHCM và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tổ chức lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm. Tại sự kiện, Sở GTVT đã nhấn mạnh hai hạng mục chính dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2024 là đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của năm 2024 đối với các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là đối với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo tiền đề để sớm hoàn thành các công trình, dự án trong các năm 2024, 2025, 2026. Tại buổi lễ, ông Lương Minh Phúc – giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, dự án trọng điểm cần được hoàn thành trong năm 2024 là dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa (quận Tân Bình) dự kiến hoàn thành vào ngày 31-12-2024 và dự án xây dựng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-06-2024. Đẩy nhanh tiến độ thi công, duy trì thi công xuyên Tết để đảm bảo dự án hoàn thành theo tiến độ đề ra. Cùng với đó sẽ giải ngân trên 95% số vốn được giao.

Bên cạnh đó, các tiến độ, mục tiêu cụ thể cho từng dự án trong năm 2024 bao gồm các dự án thành phần 1 như xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM ( bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc), triển khai xây dựng dự án nút giao thông An Phú, mở rộng quốc lộ 50 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026.  

Tại buổi lễ, Ông Phạm Văn Khôi – đại diện các nhà thầu chia sẻ việc thi công gói thầu xây lắp đường vành đai 3 là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ông Khôi cam kết sẽ đốc thúc xây dựng xuyên Tết, phối hợp với địa phương đảm bảo triển khai đúng tiến độ hạn chế tác động đến giao thông đi lại của người dân. Cùng với đó, thi công 1 số hạng mục nhằm đền ơn đáp nghĩa như xây dựng khu tái định cư, thư viện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, khu vui chơi trẻ em.

Sau lời phát biểu của ông Phạm Văn Khôi là nghi thức ký kết thi đua của các nhà thầu trọng điểm trong năm 2024. Ảnh: Thái Bảo.

Ông Bùi Xuân Cường, đại diện ban quản lý công trình thi công, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân Thành phố cho biết, 5 công trình tổ chức ký kết sẽ tập trung triển khai đầy đủ về mặt bằng, đã chọn xong nhà thầu bố trí vốn xấp xỉ gần 80 nghìn tỷ. Theo cam kết từ các đại diện chủ đầu tư, chủ nhà thầu trong 2024 triển khai các hạng mục, hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công trình là đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ. Dự án Vành đai 3 sẽ được đưa vào khai thác cuối năm 2025. Các công tác bồi thường đã được hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó, ông Cường chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc bứt phá ngay từ những ngày đầu năm và sẽ hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng.

Ông Bùi Xuân Cường, đại diện ban quản lý công trình thi công, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân TPHCM phát biểu yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trong năm 2024. Ảnh: Thái Bảo.

Bên cạnh 5 công trình giao thông trọng điểm nêu trên, trong năm 2024, ban quản dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cũng sẽ phấn đấu hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân 38 công trình, dự án tiêu biểu khác như dự án xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc) ở TP Thủ Đức, xây dựng cầu Rạch Đỉa và xây dựng cầu Phước Long kết nối quận 7 với huyện Nhà Bè. 

Thái Bảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hướng xe di chuyển nếu đóng nút giao Đồng Văn Cống...

0
(SGTT) - Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, đơn vị đang...

Phác thảo diện mạo giao thông trong tương lai gần ở...

0
(SGTT) - Giờ cao điểm, dòng xe nối đuôi nhau từ quận 4,7,8, Nhà Bè, Bình Chánh vào trung tâm thành phố khiến tình...

TPHCM: đường song hành quốc lộ 50 đã trải nhựa một...

0
(SGTT) – Sau hơn 1 năm khởi công, dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 đạt khoảng 53% khối lượng thi công...

Hoàn thành thủ tục khởi công 19 dự án giao thông...

0
(SGTT) - Trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành thủ tục khởi công các dự án giao thông trọng điểm và...

Thi công xuyên Tết đường nối cửa ngõ sân bay Tân...

0
(SGTT) - Ban Giao thông TPHCM yêu cầu nhà thầu thi công xuyên Tết Nguyên đán 2024 để đẩy nhanh tiến độ và hoàn...

TPHCM tạm dừng đào đường từ 23 tháng Chạp

0
(SGTT) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa có thông báo về việc tạm ngưng thi công các công trình đào đường nhân...

Kết nối