(SGTT) – Khau Cốc Chà (đèo Mẻ Pia) là con đèo nổi tiếng bậc nhất ở Cao Bằng bởi hình dáng, đường đi hiểm trở. Cung đường đèo nằm trên quốc lộ 4A, dài 2,5 km, kéo dài từ xã Xuân Trường đến tận trung tâm huyện Bảo Lạc.

Với vẻ đẹp ngoạn mục và độc đáo, đèo Khau Cốc Chà vừa được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào “Top 7 cung đường đèo ngoạn mục” trong khuôn khổ chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam”.

Vẻ đẹp ngoạn mục của đèo Khau Cốc Chà. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Nhìn từ trên cao, con đèo mềm mại như dải lụa khổng lồ vắt qua núi. Đèo Khau Cốc Chà còn được gọi là đèo 14 tầng, vì từ chân đèo lên đỉnh có 14 khúc cua dốc, dựng đứng và hạ độ cao nhanh nên có tên gọi là “đèo 14 tầng”.

“Cận cảnh” đèo Khau Cốc Chà. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Đèo Khau Cốc Chà có từ thời Pháp thuộc, vốn dĩ chỉ là một con đường mòn chỉ có thể cưỡi ngựa đi qua, đoạn rộng nhất của con đèo chỉ vào khoảng 40 cm.

Đường đèo có “14 tầng” với những khúc cua tay áo thách thức bất kỳ phượt thủ nào. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Năm 2009, con đường được khởi công xây dựng lại và hoàn thành vào năm 2011 với chiều rộng 5m. Những khúc “cua tay áo” được xẻ sâu hơn vào vách đá để lấy thêm diện tích đường nhằm bảo đảm an toàn, giúp việc đi lại giữa huyện Bảo Lạc và các vùng lân cận trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển.

Du khách xem lại bản đồ được người dân địa phương vẽ, hướng dẫn lên điểm ngắm toàn cảnh cung đường đèo. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Khác với những con đèo khác ở Việt Nam, để ngắm toàn bộ vẻ đẹp ngoạn mục của con đèo này, bạn phải mất khoảng một tiếng cả đi lẫn về để đi bộ xuyên rừng, men theo các sườn núi.

Thời gian lý tưởng để chinh phục đèo Khau Cốc Chà vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Đây là khoảng thời gian có ít mưa, rất thuận lợi để đi đường đèo núi.

Sau 30 phút “băng rừng vượt núi”, bạn sẽ được ngắm toàn cảnh cung đường đèo như dải lụa vắt ngang chừng núi vô cùng ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Travel Blogger Nguyễn Khải Trung từng chinh phục đèo Khau Cốc Chà cho biết: “Đúng là phải đến đây, thấy tận mắt mới biết cung đèo hùng vỹ thế nào, ban đầu xem ảnh trên mạng cứ ngỡ đèo này không phải ở Việt Nam. Đèo Khau Cốc Chà không thua kém bất cứ con đèo hiểm trở nào ở Đông – Tây Bắc cả, trong đó có “tứ đại đỉnh đèo”.

Hoàng hôn trên đèo Khau Cốc Chà. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Du khách cần trang bị nước uống và đồ ăn nhẹ để không bị mất sức trong quá trình chinh phục đường rừng. Đường lên vị trí ngắm đèo không quá khó, bởi người dân địa phương đã vẽ những dấu mũi tên chỉ đường trên vách đá.

Được biết, hiện nay vị trí ngắm đèo Khau Cốc Chà  đã được người dân địa phương xây bê tông nên rất sạch sẽ, thuận tiện để du khách ngắm cảnh và chụp hình.

Vị trí đèo Khau Cốc Chà. Ảnh: Google Maps

Nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 – Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh và vinh danh những điểm đến đặc sắc trên dọc miền đất nước Việt Nam, Sài Gòn Tiếp Thị sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và nhà hàng The Field tổ chức buổi triển lãm trưng bày hình ảnh những điểm đến dẫn đầu trong cuộc bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2020-2021” thông qua chương trình “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” tại nhà hàng The Filed (Thành phố Hội An) trong ba ngày 20-21-22 tháng 4-2022 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây