Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Tính công cho Ông già Noel

Mai Anh

Nếu Ông già Noel được trả công cho những gì ông làm vào mỗi dịp giáng sinh, ông sẽ nhận khoảng 140.000 đô la Mỹ mỗi năm, một khoản thu nhập nhiều hơn gấp hai lần số tiền các ông bố trụ cột gia đình kiếm được.

Theo số liệu trên Santa Index 2014, một nghiên cứu được thực hiện bởi trang web Insure.com, thì Ông già Noel sẽ kiếm được 139.924 đô la mỗi năm nếu ông được trả lương theo đúng quy định cho những công việc mà ông đang làm.

Các nhà nghiên cứu của trang mạng này đã dựa vào những thông tin trong bảng mô tả công việc của các Ông già Noel, và không cần nói chúng ta cũng thấy rằng Ông già Noel đã đảm nhiệm những trọng trách đặc biệt như một người lái xe tuần lộc, một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp và là một điều tra viên (có thể biết người nào xấu người nào tốt). Phần lớn tiền công ước tính được trả cho Ông già Noel dựa trên việc giám sát các xưởng đồ chơi, một công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, là 116.742 đô la/năm. Trong khi đó, những kỹ năng giống như một tài xế, khi ông sử dụng xe trượt tuyết để vận chuyển đồ chơi, sẽ được trả lương theo giờ với mức cao nhất là 62,31 đô la/giờ.

Ông già Noel có thể trở thành triệu phú, thậm chí là tỉ phú nếu được trả công.
Ông già Noel có thể trở thành triệu phú, thậm chí là tỉ phú nếu được trả công.

Khi tất cả 15 công việc khác nhau của Ông già Noel được tính đến, tổng mức lương mà ông được trả trên dưới 140.000 đô la.

Những công việc của một ông bố và bà mẹ rất khác so với Ông già Noel, như lái xe, giặt giũ, nấu ăn, nhà tâm lý và là CEO của gia đình. Trong khi đó, Ông già Noel làm tất cả công việc này gần 83 giờ/tuần, và nhiều hơn vào dịp cuối năm, còn các bà mẹ mất trung bình 96,5 giờ/tuần.

Đó là chưa kể Ông già Noel còn được thuê tại các sự kiện ở các khu mua sắm hay những bữa tiệc vào thời gian này trong năm mà Insure.com chưa liệt kê. Nếu tính lương cho những công việc này, Ông già Noel còn được trả từ 75 đô la thậm chí là 300 đô la/giờ, và nếu làm việc chăm chỉ, trong suốt mùa đông năm nay, Ông già Noel có thể kiếm được từ 5.000 đô la đến 15.000 đô la. Một số tiền có thể trả công cho hàng ngàn lao động.

Trong khi đó, số người tham gia khảo sát cho rằng 140.000 đô la vẫn chưa xứng đáng với những gì mà Ông già Noel được hưởng trong một năm. Trong một cuộc khảo sát của Insure.com, 9% người tiêu dùng cho rằng Ông già Noel có thể kiếm hơn 200.000 đô la mỗi năm, và 29% cho rằng ông xứng đáng được trả 1,8 tỉ đô la/năm – xấp xỉ 1 đô la tiền công phục vụ cho mỗi em nhỏ dưới 15 tuổi trên hành tinh này.

Rõ ràng chúng ta không thể thực hiện một cuộc khảo sát tương tự để xem liệu các em bé sẽ phải trả cho bố mẹ của chúng bao nhiêu cho tất cả những gì mà họ đã làm cho chúng. Nếu tìm ra câu trả lời, chắc chắn những ông bố bà mẹ xứng đáng được trả công nhiều hơn Ông già Noel. Chắc chắn Ông già Noel cũng phải thừa nhận rằng không có gì quý hơn khi những cô cậu bé có được những ông bố bà mẹ tốt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Kết nối