Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2024

Tìm đường đưa hàng về nông thôn

TRUNG CHÁNH –

Nhiều doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng bản đồ phân phối sản phẩm tới các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, nhất là những mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau một loạt thông tin bánh, mứt, trái cây Trung Quốc chứa chất bảo quản, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều người tiêu dùng ở vùng sông nước này đã chuyển hướng, quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm nội địa.

Chị Diệu Hiền, một người dân ở phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, cho biết trước đây khi chọn mua sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, chị thường chú trọng nhiều đến mẫu mã, màu sắc của sản phẩm, ít khi quan tâm đến nguồn gốc. “Nhưng từ khi nghe những cảnh báo xấu về chất lượng hàng hóa của Trung Quốc, tôi quyết định không sử dụng nữa”, chị Hiền nói.

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại một cửa hàng ở ĐBSCL.
Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại một cửa hàng ở ĐBSCL.

Khảo sát thực tế của Sài Gòn Tiếp Thị cho thấy, tại một số chợ như Sa Đéc (Đồng Tháp), Cai Lậy, Thạnh Trị (Tiền Giang) và một số chợ ở thành phố Vĩnh Long, sự hiện diện của sản phẩm trong nước tăng lên khá nhiều so với trước, nhất là đối với hàng tiêu dùng và thực phẩm.

Ông Ngô Trung Quân, một thương nhân kinh doanh hàng may mặc tại chợ Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết nhiều tiểu thương thời gian gần đây không bán sản phẩm của Trung Quốc nữa, chuyển sang lấy quần áo may sẵn (mua sỉ) ở chợ Tân Bình (TPHCM) về bán lại cho người dân sử dụng. “Đây là những sản phẩm do các cơ sở nhỏ lẻ ở TPHCM may theo đơn đặt hàng của các đầu mối và sau đó cung cấp sỉ về các tỉnh ĐBSCL”, ông cho biết.

Vấn đề của các doanh nghiệp hiện nay là mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm về thị trường nông thôn. Cách đây khoảng năm năm, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) đã khởi xướng việc thành lập bản đồ phân phối hàng Việt về nông thôn.

Có được bản đồ phân phối, theo BSA, các doanh nghiệp sẽ nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, biết họ đang cần món hàng gì, chất lượng ra sao, chế độ hậu mãi thế nào. Doanh nghiệp chỉ việc xuống tận nơi đã được đánh dấu trên bản đồ, thương lượng với các điểm bán lẻ, đại lý để phân phối hàng đến tay người tiêu dùng.

Ông Lê Minh Quân, Trưởng dự án chương trình hàng Việt về nông thôn của BSA, cho biết đây là chương trình do BSA phối hợp với sở công thương các tỉnh, thành thực hiện. Tới thời điểm này, chương trình mới vươn tới một số tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và thành phố Cần Thơ, còn ở miền Đông có Bình Dương và Đồng Nai.

Theo ông Quân, những tỉnh, thành còn lại chưa thực hiện được vì quá trình phối hợp còn gặp một số vấn đề, có địa phương chưa hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của hệ thông phân phối, dòng chảy sản phẩm. “Với những địa phương như vậy, khi mình đặt vấn đề phối hợp, người ta chưa mạnh dạn hoặc chưa có thúc đẩy nhanh nên hiện tại BSA mới chỉ làm được ở một số tỉnh”, ông Quân nói.

Ông Quân cho biết thêm, sang năm 2016, chương trình hàng Việt về nông thôn sẽ tập trung triển khai ở các tỉnh, thành từ Bình Thuận trở ra và một số tỉnh ở Tây Nguyên. “Chúng tôi tập trung như vậy là vì sức tiêu thụ ở miền Tây đã tạm ổn”, ông Quân nhận định. BSA dự kiến sẽ mời khoảng 50 doanh nghiệp đi cùng để khi chương trình kết thúc họ sẽ dễ dàng bán sản phẩm vì người tiêu dùng đã biết đến họ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Người đi ‘góp’ màu xanh cho đời

0
(SGTT) - Hơn 50.000 người đang được dùng nước sạch, hơn 136.000 cây trồng được phủ xanh thêm cho những cánh rừng và còn...

17 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sông nước TPHCM...

0
(SGTT) - Lễ hội Sông nước TPHCM lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 31-5 đến ngày 9-6-2024 với khoảng 17 hoạt động...

Mùa mưa sắp đến, những lưu ý khi bảo dưỡng ô...

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, nhiều trung tâm bảo dưỡng ô tô bắt đầu tiếp nhận nhiều xe đến để bảo dưỡng các...

Cách chăm sóc bàn tay khô và nứt nẻ tại nhà

0
(SGTT) - Tình trạng sức khỏe, thời tiết, thói quen sinh hoạt... là những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng da tay...

Những thông tin thú vị về cơm tự chín

0
Gần đây, một doanh nghiệp Việt cho ra mắt thị trường sản phẩm cơm tự chín với mức giá dự kiến từ 100.000 -...

Hiểu hơn về tác dụng của rau húng quế

0
Là loại rau gia vị thường xuyên có trong các món Việt, húng quế vừa giúp hương vị món ăn thêm đặc sắc, vừa...

Kết nối