Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thời trang với… khẩu trang

AN NGUYỄN –

Thông thường khẩu trang sẽ được sử dụng như một sản phẩm bảo vệ cho sức khỏe con người trước sự tác động của môi trường như khói ,bụi, chất thải độc hại. Tuy nhiên, vượt qua nhu cầu cơ bản, khẩu trang giờ còn là một phụ kiện làm đẹp.

1-18

Trên thị trường hiện nay khẩu trang có khá nhiều loại, đa dạng từ màu sắc, kiểu dáng cho tới hoa văn trang trí, để người tiêu dùng lựa chọn.  Trước đây, nếu các loại khẩu trang vải chúng ta thường sử dụng đều lấy hình vuông làm mẫu, dùng màu trơn hoặc một vài họa tiết đơn giản thì nay, các sản phẩm này đã có khá nhiều sự biến đổi. Trong đó, nổi bật là các hình ảnh phá cách với những kiểu dáng độc đáo pha lẫn những hình thù ngộ nghĩnh, hoặc đơn giản chỉ là những ký tự, chi tiết mang một ý nghĩa cá nhân nào đó.

Đó có thể là mặt cười, hình hàm răng, bộ râu, hộp sọ, đôi môi căng mộng thậm chí là tờ tiền đô la Mỹ. Không chỉ có vậy, những hình ảnh này còn được biến tấu dưới nhiều màu sắc khác nhau nhằm tạo ra nét sinh động mới lạ hơn so với phiên bản gốc của hình ảnh được sử dụng, chẳng hạn đồng đô la Mỹ màu đỏ, đôi môi màu xanh hay chú mèo có thêm đôi tai…2

Bên cạnh đó, ở một số loại khẩu trang, bên trong lớp cotton còn được đệm thêm một lớp bông mềm thoáng mát tạo sự thoải mái, dễ chịu cho người mang, hạn chế trường hợp ma sát hoặc gây nóng cho khuôn mặt mỗi khi sử dụng. Chị Ngọc, đại diện cửa hàng Thỏ Heo (đường Trần Văn Quang, quận Tân Bình, TPHCM) cho biết, khẩu trang hình hiện nay khá được các bạn trẻ ưa chuộng nhờ sự mới lạ và bắt mắt, các sản phẩm này chủ yếu làm từ chất liệu thun cotton, được sản xuất trong nước với giá bán từ 15.000 đồng/cái. Ngoài ra, một số loại khẩu trang có các hình ảnh được phủ một lớp sơn bóng chấm thấm nước, chống bay màu với giá bán khoảng 20.000-75.000 đồng/cái.

3-123-12

Riêng đối với những chiếc khẩu trang y tế, bên cạnh những chiếc khẩu trang đơn sắc lấy xanh dương, xám và đen làm màu chủ đạo với quai đeo màu trắng, thì người tiêu dùng còn có thể “tậu” cho mình những chiếc khẩu trang mang hình ảnh mới như hoa văn quân đội, bảng phối chữ cái, hình nhân vật hoạt hình, cờ của các nước. Anh Nhật của trang web chuyên bán khẩu trang y tế in hình Trí Đức cho biết, hiện nay khẩu trang y tế có khá nhiều mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn, với giá bán 30.000-60.000 đồng/hộp 50 cái (đối với loại có màu) và 25 cái đối với hoa văn, họa tiết.

Theo anh Nhật, các loại khẩu trang này còn được ưa chuộng nhờ thiết kế thông minh với thanh tựa mũi cố định và dây thun co giãn, ôm trọn khuôn mặt, che chắn tốt, kết hợp cùng chất liệu vải không dệt, an toàn cho người sử dụng. Hiện sản phẩm có giá bán vào khoảng 50.000-75.000 đồng/hộp 50 cái.

Bên cạnh những loại khẩu trang có quai đeo hai bên lỗ tai, hiện nay thị trường còn có khăn ống đa năng và khăn vuông giúp bảo vệ khuôn mặt mà vẫn đảm bảo nét cá tính, thời trang. Khăn ống đa năng chủ yếu được dệt thành hình ống, có độ co dãn cao. Người dùng có thể sử dụng để mang vào cổ, che mặt, làm khẩu trang, trùm đầu, buộc tóc, làm băng đô, đeo cổ tay. Khăn chủ yếu được làm từ thun cotton, len pha nỉ có độ thông thoáng cao – bảo vệ khuôn mặt một cách thoải mái, an toàn. Hiện khăn đa năng có các kích thước phổ biến là 30×24 cm, 15×40 cm, 50×25 cm. Điểm thu hút của các loại khăn này còn nằm ở sự đa dạng của họa tiết, hoa văn trang trí như hình ảnh bãi biển, núi đồi, chữ viết, muông thú, chân dung. Các loại khăn được bán với giá từ 25.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng/cái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Kết nối