Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thời trang vỉa hè hút giới trẻ

Minh Minh

Thời gian gần đây các gian hàng vỉa hè dần trở nên nhộn nhịp ở TPHCM. Sản phẩm ngày càng phong phú, kiểu dáng đa dạng mà giá cả lại bình dân, phù hợp với túi tiền là những yếu tố khiến hàng vỉa hè thu hút ngày một đông khách đến mua sắm, đặc biệt là giới trẻ.

Hút khách nhờ giá rẻ

Theo khảo sát, những gian hàng thời trang vỉa hè thường hoạt động vào chiều tối và tập trung phổ biến tại các tuyến đường Nguyễn Trãi (quận 5), Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), Quang Trung (quận Gò Vấp), Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12), làng đại học Thủ Đức… Mỗi ngày, từ hơn 5 giờ chiều, những đoạn đường này đã phủ đầy các “gian hàng di động” với nhiều quy mô khác nhau, thu hút khá đông người mua trong giờ cao điểm khoảng 7-9 giờ tối. Mỗi gian hàng chỉ bán một mặt hàng chủ đạo, phục vụ riêng cho một nhóm khách hàng, nên sản phẩm khá phong phú, đặc biệt là những mặt hàng quần áo thời trang cho giới trẻ. Khách mua có thể tìm thấy ở đây các loại quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện… hợp sở thích và túi tiền của mình.

Các gian hàng vỉa hè tập trung tại đường Nguyễn Trãi, quận 5 chiếm phần lớn là những sản phẩm phụ kiện như túi xách, giày dép, mũ nón. Ảnh: Ngọc Minh
Các gian hàng vỉa hè tập trung tại đường Nguyễn Trãi, quận 5 chiếm phần lớn là những sản phẩm phụ kiện như túi xách, giày dép, mũ nón. Ảnh: Ngọc Minh

Mỹ Ngọc, học sinh tại trường trung học Thạnh Lộc (quận 12), người thường hay mua sắm tại khu vực lề đường bên hông chợ Hạnh Thông Tây trên đường Quang Trung, cho biết tuy quần áo mua tại các vỉa hè có chất lượng không được như đồ trong các cửa hàng nhưng lại phù hợp túi tiền. Ngọc khoe rằng với 500.000 đồng cô mua được nhiều loại quần áo, phụ kiện thời trang như vòng đeo tay, nhẫn, lắc…

Trà My, một bạn trẻ ngụ tại quận 5 chia sẻ, cô thích mua sắm vỉa hè vì ngoài mua được hàng giá rẻ, My lại được thoải mái trả giá với người bán. Cô chia sẻ thêm nếu biết chọn lựa, chất lượng hàng vỉa hè cũng không thua gì đồ tại các cửa hàng, thậm chí có thể sở hữu được những bộ cánh đẹp với kiểu dáng không đụng hàng. Hay như Tiến Hải, sinh viên một trường đại học rất thích săn lùng những món đồ độc được bán tại vỉa hè như nón, giày thể thao in hình họa tiết lạ mắt hay vòng đeo tay đầy cá tính có một không hai.

Với số tiền từ 35.000 đồng, người mua đã sở hữu được một chiếc áo hoặc với 70.000 đồng là một chiếc quần khá thời trang, có kiểu dáng giống với một số mẫu mã được bày bán tại các cửa hàng. Theo nhận xét của nhiều người tiêu dùng, các mặt hàng được bày bán ở vỉa hè thường có chất lượng kém. Tuy nhiên trong số đó cũng có không ít mặt hàng được bán với chất lượng không thua kém gì các cửa hàng với mức giá chỉ bằng một nửa hoặc thậm chí rẻ hơn tới bốn lần.

Lợi thế kinh doanh vỉa hè

Đối với người bán, lợi thế khi kinh doanh vỉa hè là không tốn tiền thuê mặt bằng hoặc được thuê với giá rẻ, hàng nhập về nhiều mà chỉ cần vốn ít và đặc biệt người đến mua thường dễ tính trong việc chọn đồ. Chủ một địa điểm chuyên kinh doanh đồ vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) cho biết, do không tốn tiền thuê mặt bằng nên cùng với một món đồ quần áo, chỗ anh có thể bán với giá rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thời trang. Anh cho biết nguồn hàng chủ yếu lấy từ các chợ đầu mối lớn trong thành phố như chợ An Đông, Tân Bình, Bình Tây… và một số sản phẩm khác được may gia công với giá rất rẻ. Chính vì thế, mỗi buổi bán hàng, trừ tiền vốn, anh cũng kiếm lời 200.000-500.000 đồng.

Anh Hoàng Danh, chủ một quầy túi xách lưu động trên đường Nguyễn Trãi cho biết gian hàng này đã có khoảng 10 năm nay và nhờ nó, anh có được thu nhập ổn định cho cuộc sống. Những mẫu mã bán chạy tại đây đa số là túi xách simili – giả da đeo chéo phù hợp với học sinh, sinh viên được bán với giá 120.000-200.000 đồng/túi. Với mỗi sản phẩm bán ra, anh lời được 15.000-20.000 đồng.

Cũng họp chợ vỉa hè, anh Phúc Nhân cho biết không chỉ một mình anh mà cả gia đình cùng kinh doanh, mỗi người đều có một gian hàng quanh khu chợ Hạnh Thông Tây trong hơn 10 năm qua. Quần áo được bán đa số là hàng lỗi mốt, tồn kho lấy lại từ các công ty thời trang với mức giá 30.000-150.000 đồng. Không chỉ riêng các gian hàng của anh Nhân, mỗi tối, tại khu vực này còn có hơn 50 gian hàng khác được dựng trên lề đường để kinh doanh buôn bán, thu hút khá đông lượng khách đến xem và mua sắm.

Là chủ quầy trang sức phục vụ khách hàng trẻ tuổi tại làng đại học Thủ Đức, chị Tú Quyên luôn cập nhật những mẫu mã mới, đáp ứng cho nhu cầu làm đẹp của các sinh viên nữ. Gian hàng của chị vào mỗi tối thu hút đông người đến mua với đủ mức giá từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng tùy từng kiểu dáng, mẫu mã. Không chỉ riêng gian hàng của chị Quyên mà có đến chục gian hàng tương tự trải dài trên con đường dẫn vào làng đại học với cảnh tấp nập kẻ bán người mua đông đúc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi phụ nữ ra đường là… ninja

0
THANH DƯƠNG - Áo khoác chống nắng, một sản phẩm quen thuộc với khá nhiều phụ nữ khi đi xe máy trên đường phố...

Săn hàng hiệu thanh lý giá hời

0
TUỆ NHÃ - Mua hàng thời trang thanh lý và giảm giá trở thành một xu hướng thu hút rất nhiều chị em phụ...

Kết nối