Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thổi hồn Giáng sinh vào những vỏ trứng

(SGTT) – Ở tuổi 70, mặc cho cặp mắt đã kém đi nhiều, đôi tay bớt dần sự linh hoạt, nhưng hằng năm, cứ mỗi dịp Giáng sinh về, ông Nguyễn Thành Tâm đều tạo ra những mô hình bằng vỏ trứng như ông già Noel, người tuyết, cây thông… với sự chăm chút, tỉ mỉ nhất có thể. Hiện tại, ông Tâm đã có khoảng 50 mô hình về Giáng sinh bằng vỏ trứng.

Trong một căn chung cư cũ nằm trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, có trên 1.000 tác phẩm được làm từ vỏ trứng thuộc nhiều nội dung như các nhân vật hoạt hình, trái cây, con vật… Chúng đều được tạo ra từ đôi bàn tay của ông Nguyễn Thành Tâm, người được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất.

Từ năm 2002, để mô phỏng cho một bài giảng của mình, ông đã tạo ra một ông già Noel làm bằng vỏ trứng. Từ đó, ông Tâm đã nhận ra mình đã có niềm đam mê với bộ môn này. Gần 20 năm nay, gắn bó với công việc này và ông gọi đó là tình yêu nở muộn lúc tuổi già của mình.

“Tôi muốn mọi người biết rằng, vỏ trứng không chỉ là một sản phẩm bất động, mà nó có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, chúng diệu kỳ lắm!”, ông Tâm chia sẻ.

Ông Tâm sử dụng nhiều loại trứng khác nhau để đa dạng kích thước cho mô hình của mình như trứng gà, trứng vịt, trứng cút, trứng đà điểu…

Theo ông, công việc này đòi hỏi con người cần có đức tính kiên trì, khéo léo, không dễ nổi nóng, đặc biệt là phải có niềm đam mê và một chút năng khiếu mỹ thuật thì mới có thể tạo ra những sản phẩm đẹp.

Ngoài nguyên liệu chính, để tạo ra một sản phẩm, ông còn cần những vật dụng như kéo, keo dán, bông gòn… đặc biệt, những năm gần đây, ông Tâm ưu tiên tái sử dụng những vật dụng cũ để tạo hình để bảo vệ môi trường như vỏ chai, sợi ni-lông…

Về phần màu sắc, ngoài sử dụng sơn mài ông Tâm hiện tại đang rất ưa chuộng màu của chai xịt ATM vì giúp tạo thêm độ bóng và  màu của sơn móng tay để giúp sản phẩm nhanh khô lại dễ pha màu.

Năm 2010, ông được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Tâm đã sở hữu bộ sưu tập hơn 1.000 mô hình được làm bằng vỏ trứng với đa dạng nội dung như con vật, trái cây, nhân vật hoạt hình…

Khi được hỏi, nếu làm nhiều như vậy, ăn trứng hoài có chán không, ông chỉ cười “Vỏ trứng còn biến hóa được muôn kiểu, không lẽ lòng trứng mình lại không biết chế biến sao cho không chán, không hấp thì chiên, nếu có thời gian nữa thì làm bơ”.

Hiện tại, những sản phẩm của ông Tâm chưa được bày bán, ông dự định sẽ sửa sang lại căn chung cư cũ của mình để biến nơi đây trở thành điểm đến cho những người quan tâm, thích thú và muốn học tập về nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng.

Dưới đây là những hình ảnh về đồ vật trang trí Giáng sinh bằng vỏ trứng do ông Nguyễn Thành Tâm tạo ra

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

Kết nối