Thứ ba, Tháng năm 6, 2025

Thiết bị tự làm thuốc tại nhà

KIM AN - 

Trong tương lai, có lẽ không cần phải đến hiệu thuốc, mà bạn có thể chế thuốc ngay tại nhà. Tất cả những gì cần đó là một loại tảo biến đổi gen.

Farma_home-bioreactor_Will-Patrick_dezeen_banMẫu thiết bị Farma có thể bào chế thuốc ngay tại nhà bếp.

Vào năm 2025, trong bếp sẽ có thêm một thiết bị lạ, có nhiệm vụ mỗi buổi sáng chế biến ra thuốc theo đơn bác sĩ cho bạn.

Một mẫu thiết bị thể hiện chính xác cách bào chế thuốc cá nhân trong tương lai có thể làm, đó là một ống trụ phát sáng, nấu tảo xanh, là quy trình mà các công ty dược phẩm thường làm để bào chế thuốc. Sau đó, máy đo lường, lọc và làm khô thành bột để có thể bỏ vào vỏ thuốc.

Hiện tại, đây mới chỉ là ý tưởng nhưng người có ý tưởng này nghĩ rằng có thể thực hiện được trong vòng 5 hay 10 năm nữa. Will Patrick, người thiết kế ra thiết bị Farma trong khi đang làm tại công ty phần mềm thiết kế Autodesk, cho biết: “Một phần mục tiêu của dự án này là trình bày cách dễ dàng tạo ra hệ thống tại nhà có thể lên men các vi sinh vật”.

Thuốc phiện đã có thể chế biến trong phòng thí nghiệm. Hay loại thuốc chống sốt rét Artemisinin cũng phần lớn làm từ yến mạch biến đổi gen. Do vậy, cũng rất có nhiều khả năng ngành sinh học tổng hợp có thể đưa ra nhiều giải pháp mới rẻ hơn, nhanh hơn để chế tạo các loại thuốc, ở những nơi ít người còn nghĩ tới như ngay tại nhà bếp của bạn.

Patrick nói: “Cái khó ở mặt kỹ thuật là kỹ năng chỉnh sửa bộ gen, công nghệ hóa sinh, để có thể sản xuất ra thuốc với lượng vừa đủ và quy trình tách dược chất từ vi sinh vật. Tuy nhiên, chi phí, công cụ và kiến thức về các vi sinh vật biến đổi gen hiện nay đều trở nên dễ nắm bắt hơn trước. Đồng thời, phần cứng để quản lý quá trình lên men cũng không mấy phức tạp”.

Nhưng theo tạp chí Fast Company, cái khó thực sự nằm ở chính sách chung và của doanh nghiệp dược. Vì khó có thể đảm bảo thuốc tự bào chế đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng như trong nhà máy, còn các công ty dược có thể lo lắng về việc mất bản quyền sở hữu trí tuệ, hoặc bản quyền DNA biến đổi gen.

Patrick chọn một loại tảo đặc biệt có tên là spirulina, thường được sử dụng trong các loại phụ gia, để làm nguyên liệu bào chế thuốc. Thiết kế thiết bị bào chế thuốc phản ánh cách nhìn của riêng ông về kỹ thuật. Ông nói: “Thật tình, tôi cảm thấy phân vân giữa lợi ích tiềm năng, như việc phân quyền, từng người tự kiểm soát và khả năng cảnh báo về việc lạm dụng và nghiện thuốc. Tôi cố gắng tạo ra một thiết bị có thể hòa trộn giữa cảm giác quen thuộc, như một thiết bị trong nhà bếp, với cảm giác lạnh lẽo, thuộc về tương lai và có chất phóng xạ”.

Cuối cùng, dự án này khiến nhiều người nghĩ đến việc đưa công nghệ sinh học tổng hợp vào trong cuộc sống. Patrick nói: “Mục đích chính của tôi qua máy bào chế thuốc Farma này là gợi cho mọi người nghĩ về cách công nghệ mới này nên sử dụng bằng cách nào. Tôi muốn mọi người hiểu rõ điều gì có thể xảy ra và giúp họ tưởng tượng ra tương lai không quá xa vời".

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối