Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Thêm 1 công ty cung cấp dịch vụ xe buýt 2 tầng tham quan TPHCM

(SGTT) – Ngày cuối năm 2021, tuyến xe buýt 2 tầng City Sightseeing Saigon đã được khai trương và đi vào hoạt động.

Kể từ ngày 31-12, du khách có thêm lựa chọn tham quan Sài Gòn từ trên cao với dịch vụ xe buýt 2 tầng do Công ty cổ phần Ngắm Cảnh Việt Nam – chi nhánh TPHCM đầu tư khai thác. Bên cạnh dịch vụ xe buýt 2 tầng Hop-on Hop-off của công ty du lịch Ảnh Việt, sự ra đời của tuyến buýt 2 tầng City Sightseeing Saigon góp phần làm mới mẻ hình ảnh du lịch của thành phố mang tên Bác, cũng như đem lại sinh khí cho ngành công nghiệp không khói sau thời gian dài “ngủ đông” vì Covid-19.

Cụ thể, tuyến xe buýt hai tầng mui trần City Sightseeing Saigon sẽ đưa du khách đi qua 28 tuyến đường từ trung tâm Quận 1 đến Quận 3 và Quận 4 của thành phố.

Thông qua tuyến xe buýt sẽ giúp cho du khách tiếp cận dễ dàng 11 điểm dừng tham quan đặc sắc của TP HCM nổi tiếng thân thiện và hiếu khách. Ảnh: JP

Ông Nguyễn Lê Vĩnh Lynh, Giám đốc Công ty cổ phần Ngắm Cảnh Việt Nam – chi nhánh TPHCM, cho biết tuyến buýt du lịch tham quan City Sightseeing Saigon sẽ khởi hành và kết thúc tại Nhà hát Thành phố, chuyến sớm nhất bắt đầu từ 9:00 sáng và kết thúc muộn nhất tầm 20:00 thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Các ngày khác, tuyến hoạt động theo khung giờ từ 16:00 đến 20:00.

Mỗi chuyến tầm một tiếng thuận lợi cho nhu cầu tham quan chụp ảnh và tìm hiểu về lịch sử văn hóa theo cung đường được định vị sẵn bằng thiết bị GPS. Hiện tại công ty đang có 2 xe sẵn sàng phục vụ, trong tương lai sẽ còn mở rộng thêm số lượng xe để phục vụ nhu cầu của khách sau thời gian dài ở nhà vì bệnh dịch.

Ông Lynh nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng cho việc dừng đón đỗ khách được đơn vị đầu tư kỹ càng và có Kiosk đặt ngay bên cạnh Nhà hát thành phố rất thuận tiện cho du khách mua vé, chụp ảnh, và di chuyển đến các điểm hẹn khác sau khi kết thúc chuyến tham quan bằng xe buýt.

Đội ngũ nhân viên và tài xế nhiệt tình, thân thiện trong trang phục đẹp sẽ góp phần làm cho loại hình tham quan du lịch bằng xe buýt này chuyên nghiệp hơn trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Lộ trình của xe buýt sẽ đi qua những địa điểm nổi bật của thành phố như Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, chợ Bến Thành, phố đi bộ, Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập…

Nhà thờ Đức Bà là điểm đến không thể thiếu trong lộ trình tham quan của du khách trên xe buýt 2 tầng City Sightseeing Saigon. Ảnh: JP

Tuyến buýt có đa dạng loại vé nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong nước và quốc tế tham quan như giảm 20% nếu đăng ký trực tuyến, với số lượng có hạn, giá từ 100.000 đồng/ người (giá gốc: 130.000 đồng) cho 4 tiếng và 115.000 đồng cho 1 vé tour đêm (giá gốc 145.000 đồng).

John Petter Klovstad, một trưởng đoàn người Na Uy, làm việc cho công ty du lịch Đan Mạch Albatros, cho biết bản thân ông là người rất thích dạo bộ hoặc đạp xe tham quan thành phố nhưng đối với ông, tour xe buýt 2 tầng là một trải nghiệm rất thú vị, góc nhìn Sài Gòn khác lạ, đặc biệt là khi nhìn dòng xe máy đang chạy song song.

Du khách thích thú chụp ảnh trên tầng 2 của xe buýt. Ảnh: VietnamtourismHanoi

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Kể chuyện làm du lịch cộng đồng ở ngoại ô TPHCM

0
(SGTT) - “Hồi trước chưa biết làm du lịch là gì, mình toàn lo chuyện nội trợ hoặc làm lụng ruộng vườn, với ở...

Ra ngoại thành, ngồi chiếu cói mạn đàm du lịch cộng...

0
(SGTT) - Ngày 15-4, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn cùng Công ty TNHH Thuyền...

Người Khmer ở TPHCM đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

0
(SGTT) - Để đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đông đảo bà con Khmer ở TPHCM đã đến chùa Chantarangsay (quận 3) dâng...

Gợi ý 5 hoạt động tránh nóng gần TPHCM

0
(SGTT) - Chèo SUP vào buổi chiều, trekking "xuyên" rừng, vui chơi tại các công viên nước hay tắm suối, thác tự nhiên... là...

Kết nối