Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Thảo nguyên Đồng Lâm trắng xóa màu hoa mận

(SGTT) – Khi đến thảo nguyên Đồng Lâm (xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thời điểm này, du khách sẽ có dịp ngắm hoa mận nở trắng xóa.
Anh Hoàng Vũ, đến từ xã Hữu Liên, cho biết hoa sẽ nở khoảng hơn 10 ngày nữa, tùy vào tình hình thời tiết. Phí vào các vườn hoa mận ở Đồng Lâm dao động từ 10.000 đồng dành cho trẻ em và 20.000 đồng dành cho người lớn. Ảnh: Hoàng Vũ
Hoa mận nở thành chùm dày, cánh hoa mỏng ôm lấy nhụy vàng. Các gốc mận xù xì nhưng đến mùa hoa nở mang lại vẻ đẹp riêng cho “thảo nguyên xanh” Đồng Lâm. Ảnh: Hoàng Vũ
Hoa mận nở bung như những bông tuyết, tựa “chiếc thảm bông” giữa đất trời. Ảnh: Hoàng Vũ
“Ngoài ngắm hoa mận, du khách đến Đồng Lâm mùa này có thể ngắm hoa đào nở rộ. Hiện, Đồng Lâm đang vào mùa khô, du khách đến đây sẽ có dịp cắm trại, cưỡi ngựa hoặc các hoạt động dã ngoại ngoài trời”, anh Vũ chia sẻ. Ảnh: Hoàng Vũ
Theo anh Vũ, sang khoảng tháng 5-6, Đồng Lâm sẽ vào mùa mưa, cả thảo nguyên như chìm trong biển nước, thu hút du khách đến chèo thuyền kayak, bè gỗ, câu cá… Ảnh: Hoàng Vũ
Ngoài thảo nguyên Đồng Lâm, du khách có thể ngắm hoa nở rộ ở những vườn mận ở xã Hòa Cư, Hải Yến (huyện Cao Lộc), xã Quảng Lạc (thành phố Lạng Sơn), xã Thống Nhất (huyện Lộc Bình)… Ảnh: Hoàng Vũ
Cách Hà Nội khoảng 130km, thảo nguyên Đồng Lâm là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trong thời gian gần đây. Ảnh: Hoàng Vũ
Thảo nguyên này có diện tích rộng gần 100 hec-ta với những cánh đồng cỏ xanh mướt, thảm thực vật phong phú, núi đá hoang sơ, hồ nước xanh màu ngọc bích… Ảnh: Hoàng Vũ
Để đến cao nguyên Đồng Lâm, du khách mất 2-3 tiếng di chuyển từ thành phố Hà Nội theo cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn để đến Hữu Liên. Đường lên Hữu Liên khá đẹp, bằng phẳng, các đoạn đèo dốc không quá quanh co, vòng vèo nên có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy. Từ xã Hữu Liên, đi khoảng 3km nữa sẽ đến thảo nguyên Đồng Lâm. Ảnh: Hoàng Vũ
Ngoài việc ngắm hoa mận tại thảo nguyên Đồng Lâm, xã Hữu Liên còn là nơi lưu giữ được nguyên vẹn những phong tục tập quán và nét văn hóa truyền thống mang đậm đà bản sắc của người dân tộc bản địa như Tày, Nùng, Dao… Ảnh: Hoàng Vũ

Nguyên Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề