Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng

(SGTT) – Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Sở chỉ huy chiến dịch của quân ta được đóng tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30km theo QL279, còn khoảng cách theo đường chim bay chỉ hơn 10km.

Năm 1954, Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ với sự có mặt của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trú tại Mường Phăng, chỉ huy quân và dân ta làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ‘lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu’ vào ngày 7-5-1954.

Ngày nay, khu vực này đã được chỉnh trang, tôn tạo và trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua với du khách khi đến Điện Biên.

Nhà dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở sân khu di tích. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Sau khi dâng dương lên Đại tướng, du khách theo con đường mòn nhỏ lên núi Pú Đồn. Những chỗ khó đều có bậc thang, đường đi được tráng bê tông nên khá dễ đi. Núi cũng không cao, nên ngay các cựu chiến binh đã cao tuổi vẫn có thể đi tốt.

Các du khách lớn tuổi vẫn dễ dàng đi lại trong đường rừng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Tổng chiều dài đoạn đường du khách phải đi bộ trong khu di tích chỉ gần 1km. Các lán trại, hầm trong khu vực sở chỉ huy được bố trí liên hoàn, ẩn dưới tán lá của rừng già nơi đây.

Khu vực làm việc của Ban thông tin chiến dịch. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Căn nhà tranh là phòng làm việc của Ban thông tin chiến dịch, chiếc hầm được đắp hình chóp cụt, ở giữa là hầm đặt tổng đài điện thoại, dãy lán bên trái là nơi ngủ của các điện báo viên; tất cả đều bằng tranh, tre.

Lán làm việc của Trưởng ban thông tin Hoàng Đạo Thúy. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Đi tiếp qua khỏi khu vực làm việc Ban thông tin chiến dịch, du khách sẽ gặp lán ở và làm việc cùng hầm trú ẩn của Trưởng ban thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy, với căn hầm trú ẩn được đặt bên hông lán, có cửa ngách thông sang cửa hầm.

Khu vực lán làm việc và hầm trú ẩn của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Ở khu vực trung tâm là lán ở và làm việc cùng hầm trú ẩn của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Căn hầm bên trái hình, cạnh lán của Đại tướng, dài 69m xuyên lòng núi, thông sang lán ở và làm việc của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái (thời điểm đó), tham mưu trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phòng làm việc và nơi nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đơn sơ, từ lán trại đến bàn, ghế, giường đều được làm từ tre nứa. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Trong căn hầm xuyên núi, có đặt phòng làm việc dã chiến của Đại tướng. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Cửa bên kia của căn hầm trổ ra cạnh lán của Thiếu tướng Tham mưu trưởng chiến dịch Hoàng Văn Thái. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Tiếp theo là căn nhà làm phòng họp tác chiến của Bộ chỉ huy chiến dịch, là nơi họp giao ban hàng ngày của Bộ chỉ huy chiến dịch.

Nhà tác chiến của Bộ chỉ huy chiến dịch. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Các vị chỉ huy quân ta họp bàn tác chiến trong hoàn cảnh cực kỳ đơn sơ giữa rừng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Đi tiếp, du khách sẽ tới căn nhà tranh lớn, là Hội trường – nơi diễn ra các hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch triệu tập.

Phòng Hội trường dã chiến giữa rừng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Cuối cùng, qua khỏi Hội trường là tới khu bếp của chiến dịch. Hiện tại khu bếp được tôn tạo lại với hai cái bếp Hoàng Cầm lớn, đây là loại bếp do tướng Hoàng Cầm sáng tạo ra – có được đặc điểm là khi sử dụng không thấy được khói bếp mà khói đã được tản ra bằng nhiều đường, mắt thường gần như không nhận dạng được.

Căn bếp Hoàng Cầm của Ban Tham mưu chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Trong chiến tranh, đồng bào dân tộc nơi đây đã nuôi giấu, tiếp tế và bảo vệ Bộ chỉ huy cũng như các chiến sĩ của ta ở nơi đây. Hòa bình lập lại, họ lại trở thành những người trực tiếp gìn giữ di tích lịch sử này.

Ngay chân núi đi lên khu di tích, tác giả gặp hai cậu bé người Thái nhìn khá lanh lợi, mặc dù cách dùng tiếng Việt của cả hai có một vài từ chưa chuẩn lắm, nhưng ở chúng toát ra sự kính yêu cụ Giáp, cụ Thái… khi kể cho du khách về chiến dịch – như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Ngô Hòa Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tổ chức 169 sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc...

0
Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” sẽ có...

Đoàn báo chí TPHCM tham gia về nguồn ‘Hành trình qua...

0
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa tổ chức chuyến về nguồn "Hành trình qua miền Tây Bắc" cho gần 100 phóng viên, biên...

Điện Biên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2024, gắn...

0
Năm Du lịch Quốc gia 2024 sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên, gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ....

Về Điện Biên ngắm hoa ban nở, hòa mình vào lễ...

0
(SGTT) - Đầu tháng 3, khắp các con đường của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên như được "phủ trắng" bởi sắc...

Tháng 3, về Điện Biên hòa mình vào lễ hội hoa...

0
Từ ngày 10 đến 13-3-2022, tại TP Điện Biên Phủ, lễ hội hoa ban năm 2023 được tổ chức cùng với Ngày hội Văn...

Đến Quảng Nam, khám phá khu du lịch Cổng trời Đông...

0
(SGTT) - Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang nằm tại xã Mà Cooih (huyện Đông Giang, Quảng Nam), trong một vùng...

Kết nối