Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Bình yên làng cổ Thiên Hương đẹp như tranh ở Hà Giang

(SGTT) – Cách thị trấn Đồng Văn khoảng 5km, làng cổ Thiên Hương (hay còn gọi là làng Mã Pắng) mang vẻ đẹp yên bình, nguyên sơ.

Đường vào làng, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Những ngọn núi cao lên tít tận trời mây tựa như “cổng trời” của Đồng Văn. Khi phóng tầm mắt nhìn ra xa, thu vào là những con đường nhỏ nằm trên sườn núi.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên đường vào làng cổ Thiên Hương. Ảnh: Van Hni

Thiên Hương là một ngôi làng cổ kính, có những gốc đa tuổi đời hàng thế kỷ. Đầu làng, là những cây đa cổ thụ bốn, năm người ôm không xuể thu hút du khách từ những ánh nhìn đầu tiên.

Cụm cây đa cổ thụ đầu làng. Ảnh: Van Hni
Ảnh: Van Hni

Trên con đường vào làng, du khách sẽ bắt gặp những hình ảnh bình dị, chân phương từ những đứa trẻ bản làng nơi đây.

Ảnh: Van Hni

Làng cổ Thiên Hương nổi bật trong màu xanh rừng núi bởi sắc vàng óng ả của những ngôi nhà trình tường. Nhà bà con nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa với mái ngói âm dương và tường làm bằng đất.

Toàn cảnh làng cổ Thiên Hương. Ảnh: Van Hni

Trong nhà, không gian chia thành hai gian, gian dưới để nấu ăn và sinh hoạt, còn gian trên chứa đồ đạc. Dù đã trải qua cả trăm năm nhưng cảnh quan dường như không có sự thay đổi. Từ con đường, nhà cổ cho đến cả nội thất trong nhà.

Khung cảnh bình yên ở làng Thiên Hương. Ảnh: Van Hni
Ảnh: Van Hni

Làng cổ Thiên Hương được thiên nhiên ưu ái khoác lên mình vẻ thơ mộng, tràn ngập màu sắc. Đến với Thiên Hương, dmỗi mùa trong năm du khách đều cảm nhận được vẻ đẹp riêng.

Mỗi mùa ở Thiên Hương đều được bao phủ bởi các loài hoa khác nhau. Ảnh: Van Hni
Mùa hoa tam giác mạch. Ảnh: Van Hni
Dòng suối mát lành nằm bên trong làng cổ. Ảnh: Van Hni

Người dân sống tại làng Thiên Hương là đồng bào dân tộc Tày. Cuộc sống của họ từ bao đời nay gắn bó với nông nghiệp và sản xuất rượu truyền thống. Rượu làng Thiên Hương trải qua quy trình sản xuất cực kỳ tỉ mỉ và được sản xuất thủ công hoàn toàn.

Để làm ra loại rượu ngô Thiên Hương thơm ngon nổi tiếng, phụ nữ nơi đây phải lên rừng hái hơn 30 loại lá thuốc để làm men. Ngô thu hoạch từ nương rẫy về, được mang đi nấu, khi ngô bung nở to bằng ngón tay thì đổ ra phơi cho nguội bớt đi. Tiếp đến, người ta giã men lá thuốc rồi trộn đều với ngô, và chất đống, ủ kỹ trong bao. Sau một tuần thì đem ra cất thành rượu.

Rượu Thiên Hương làm say lòng du khách bởi hương vị thơm ngon, ngọt hậu, uống vào cảm giác êm ái và ấm bụng, không giống với các loại rượu truyền thống khác.

Rượu Thiên Hương làm say lòng lữ khách, cảnh vật Thiên Hương níu giữ bước chân du khách nán lại. Bên cạnh rượu, các món ăn ở đây như bánh bò, bánh phở… đều mang đậm dấu ấn riêng.

Món bánh bò mềm mịn của người dân địa phương. Ảnh: Van Hni

Nếu muốn cảm nhận hết vẻ đẹp làng cổ Thiên Hương, du khách phải hòa nhịp vào cuộc sống hàng ngày của bà con nơi đây: cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt…

Thịt gác bếp – Một món ăn quen thuộc của người dân miền núi. Ảnh: Van Hni
Phụ nữ Thiên Hương đan giỏ, dệt lanh. Ảnh: Van Hni
Ảnh: Van Hni

Với vẻ đẹp yên bình, nguyên sơ, làng cổ Thiên Hương hứa hẹn là điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch tới vùng địa đầu tổ quốc Việt Nam.

Làng cổ Thiên Hương cách Thị trấn Đồng Văn khoảng 5km. Ảnh: Google Maps

Khánh Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối